1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh thừa nhận đội tuyển Việt Nam rất khó thắng Iraq

(Dân trí) - Tiền đạo người Nghệ An cho rằng khoảng cách trình độ giữa Iraq và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vẫn còn rất lớn. Chín vì thế, việc người hâm mộ kỳ vọng vào một chiến thắng của ĐTVN trước đối thủ này trong trận đấu tới đây là không thực tế.

Cục diện bảng F đang có những bất lợi cho ĐTVN. Trên BXH hiện tại, ĐTVN mới có 3 điểm, đứng thứ 3. ĐTVN kém Thái Lan-đội đứng đầu, với 4 điểm và kém Iraq 1 điểm. Muốn giành ngôi nhì bảng để gây sức ép cho Thái Lan, thầy trò HLV Miura phải đánh bại được đối thủ Iraq trên sân nhà vào ngày 8/10 tới đây.

Đây là nhiệm vụ không đơn giản chút nào, bởi trình độ của Iraq hơn hẳn ĐTVN. Theo chân sút Lê Công Vinh, ĐTVN nếu chơi với 200% sức lực, mới hy vọng có một trận đấu đáng xem trước đối thủ rất mạnh này tại Mỹ Đình.

 

Công Vinh đánh giá rất cao đối thủ Iraq - Ảnh: Gia Hưng
Công Vinh đánh giá rất cao đối thủ Iraq - Ảnh: Gia Hưng

 

“Iraq từng vô địch Asian Cup 2007. Họ có thể đá ngang ngửa Hàn Quốc, Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. Các cầu thủ của họ cũng đầu quân cho nhiều đội bóng nước ngoài chứ không chỉ thi đấu ở đấu trường quốc nội. Trong khi đó, ĐTVN chỉ có lợi thế sân nhà. Sự chênh lệch về trình độ khiến mục tiêu giành chiến thắng của ĐTVN là không thực tế”, Công Vinh cho biết.

“Tôi nghĩ đội bóng cần nỗ lực chơi 200% sức lực thì mới có thể thi đấu với họ trong 90 phút, cũng như có một kết quả có thể được cho là xem được. Đừng nghĩ quá nhiều về kết quả, hay bắt buộc phải đá hay, phải giành chiến thắng đẹp”, Công Vinh nói.

Những lời chia sẻ thẳng thắn của đội trưởng Lê Công Vinh là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, trong bóng đá chưa thể nói trước được điều gì và trong bất cứ hoàn cảnh nào ĐTVN cũng phải thi đấu hết khả năng để giành kết quả tốt nhất.

Thực tế, HLV Miura đang có những sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận gặp Iraq. HLV người Nhật Bản tin rằng trên sân nhà, ĐTVN sẽ “chơi được” trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, một khó khăn với ông Miura là thời gian quan ĐTVN liên tục có những xáo trộn về lực lượng, khi có tới 4 cầu thủ đã phải chia tay đội tuyển vì chấn thương. Đó cũng là lý do mà trong ngày hôm nay ĐTVN sẽ được xả trại để các cầu thủ có khoảng thời gian hồi sức sau những bài tập nặng.

Hà Nguyên