1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh lại lập cú đúp trong trận…đá tập

(Dân trí)-Không thể ghi bàn trong những trận đấu chính thức, nhưng trong những trận đấu tập thì tiền đạo xứ Nghệ đã ghi bàn đều đặn. Trong ngày hôm qua, chân sút mang áo số 19 đã lập cú đúp vào lưới đội bóng sinh viên Nihon Kogakuin College, giúp Consadole Sapporo có chiến thắng 5-1.

Sau vòng 32, J.League 2 nghỉ tới nửa tháng. Chính vì thế, HLV Keiichi Zaizen đã bố trí những trận đá tập để giúp cầu thủ của mình duy trì phong độ. Nếu như những lần trước, đối thủ quen thuộc của  Consadole Sapporo là đội U18, thì lần này là đội sinh viên Nihon Kogakuin College.

Trước khi bước vào trận đấu này, Consadole Sapporo đã có trận hòa rất đáng tiếc trên sân nhà trước Fagiano Okayama. Đây cũng là trận đấu Công Vinh được vào sân khoảng 5 phút cuối, nhưng tiền đạo người Việt Nam đã không thể hiện được gì nhiều. Thậm chí, sự có mặt của Công Vinh đã khiến Consadole Sapporo bị gỡ hòa ở những phút bù giờ, mất đi 2 điểm đầy tiếc nuối.
 
Công Vinh lại tỏa sáng ở một trận đấu tập

Công Vinh lại tỏa sáng ở một trận đấu tập

Tất nhiên, chẳng ai lại trách Công Vinh, bởi bàn thua của Consadole Sapporo có lỗi ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, nếu như tiền đạo xứ Nghệ tỏa sáng, rất có thể đội bóng của anh đã không phải nhận bàn thua như vậy.

Như vậy là đến thời điểm này, Công Vinh mới được đá chính thức 2 trận, mỗi trận đá 5 phút với 1 pha đá phạt góc giúp đồng đội ghi bàn. Cơ hội thể hiện là quá ít khiến nhiều người cho rằng việc Công Vinh phải làm quen với băng ghế dự bị nằm trong kế hoạch của Consadole Sapporo. Kể từ ngày sang Nhật Bản hồi đầu tháng 8, Công Vinh chủ yếu được biết đến qua những hoạt động PR của Consadole Sapporo, như việc bán áo, bán đồ ăn Việt Nam…

Quá khó để Công Vinh có cơ hội thể hiện khả năng của mình, bởi ngay cả trận đấu vừa qua, tiền đạo chủ lực của Consadole Sapporo là Ferro bị treo giò, Công Vinh vẫn chỉ được tung ra sân ở 5 phút cuối trận đấu. Tiền đạo người Việt Nam thừa nhận, anh cần thêm thời gian để lấy được niềm tin tuyệt đối ở Ban huấn luyện, nên sẵn sàng ngồi ghế dự bị.

Người hâm mộ Việt Nam chẳng mong muốn Công Vinh đến Consadole Sapporo chỉ với mục đích thương mại, nhưng sau liên tiếp những trận đấu phải ngồi dự bị hay chỉ được đá vài phút, bắt đầu thấy nản và gần hết sự kỳ vọng như ban đầu.

Trở lại trận đá tập với Nihon Kogakuin College, Công Vinh đã được HLV Keiichi Zaizen sắp xếp đá cặp cùng với ngoại binh người Brazil Felipe Almeida. Trước đối thủ yếu và có tâm lý thoải mái, tiền đạo gốc Nghệ đã thể hiện rất tốt khả năng dứt điểm của mình với một cú đúp vào lưới Nihon Kogakuin College để giúp Consadole Sapporo thắng đậm với tỷ số 5-1 sau 2 hiệp đấu. Các cầu thủ lập công còn lại của Consadole Sapporo gồm Junki Yokono, Yumemi Kanda và Ferro.

Như vậy, đây là lần thứ 2 Công Vinh “nổ súng” trong những buổi đá tập. Ghi bàn bất kể trong trận đấu nào cũng sẽ giúp chân sút 28 tuổi có thêm sự tự tin, nhưng việc anh có được đá chính và ghi bàn trong những trận đấu tại J.League 2 hay không, vẫn là một dấu hỏi.

Trận đấu tiếp theo tại J.League 2, Sapporo sẽ có chuyến làm khách trước Tochigi FC ở vòng 33. Sau vòng 32, Consadole Sapporo chỉ có được 48 điểm và đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành một vé tranh play-off lên chơi ở J-League mùa giải tới.

Ngô Linh