1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh không ra sân trong ngày Leixoes thảm bại trước Porto

(Dân trí) - Dù có tên trong danh sách đăng ký nhưng tiền đạo Lê Công Vinh vẫn không được HLV Jose Mota đưa ra sân dù chỉ một phút trong trận đấu Leixoes đại bại 1-4 trước ĐKVĐ Porto tại Do Dragao...

 

Chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận, Leixoes đặt quyết tâm sẽ giành điểm trước ĐKVĐ Porto nhằm lấy lại tinh thần, dù biết thực hiện điều đó vào thời điểm này không hề đơn giản. Và thực tế trên sân đã cho thấy với lực lượng vượt trội, lại có được lợi thế sân nhà Do Dragao, Porto không gặp bất kỳ khó khăn nào để giành thắng lợi ấn tượng 4-1.
 
 
Công Vinh không ra sân trong ngày Leixoes thảm bại trước Porto - 1

Hàng công Leixoes (đỏ) chơi quá thiếu hiệu quả ở hiệp 1

 

Trong suốt hiệp 1, các nhà vô địch Champions League 2004 đã ép sân hoàn toàn và từ phút 20 đến 33, Porto đã ghi liên ba bàn thắng nhờ công của Valera, Hulk và Rolando. Cuối hiệp, chân sút Hawk còn buộc Leixoes thua trắng 4 bàn trước khi bước vào giờ nghỉ.

 

Sang hiệp 2, Porto chơi chậm lại nhằm bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho loạt trận vòng bảng Champions League, tạo điều kiện cho Leixoes kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân. Cũng ở hiệp đấu này, HLV Jose Mota đưa ra ba sự thay đổi khi rút Morais, Ze Manuel và Faioli và thay bằng Caue, Leo và Alana Pouga. Đến phút 77, chính Alana là tác giả của bàn thắng danh dự cho Leixoes

 

Điều đáng chú ý là dù có tới 2 sự thay đổi trên hàng tiền đạo nhưng Lê Công Vinh vẫn không được đưa ra sân dù trước đó, Mota đánh giá rất cao nỗ lực và khả năng thích ứng với CLB mới của tiền đạo xứ Nghệ, đồng thời điền tên anh vào danh sách đăng ký.
 
 
Công Vinh không ra sân trong ngày Leixoes thảm bại trước Porto - 2

HLV Jose Mota thừa nhận Porto mạnh hơn Leixoes về mọi mặt

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mota cho rằng Leixoes thua vì nhập cuộc quá kém ở hiệp 1: “Chúng tôi đã thi đấu quá tồi trong 45 phút đầu. Toàn đội chơi cực kỳ mất tập trung và không kiểm soát nổi bóng. Và đó là lý do từ phút 20 trở đi, Leixoes mất phương hướng và thua đến 4 bàn liên tiếp.

 

Nhưng sang hiệp 2, toàn đội đã chơi tốt hơn, nắm giữ được tuyến giữa và gỡ được 1 bàn danh dự nhờ công của Alana. Dù sao, Leixoes cũng thua trước một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt”.

 

Việc Jose Mota chỉ trích màn trình diễn kém cỏi của đội nhà trong hiệp 1 được hiểu ngầm là ông ám chỉ hai chân sút đang sa sút phong độ là Ze Manuel, Faioli (bị thay đầu hiệp 2). Liệu ở trận gặp V. Guimaraes ở vòng 5 tới, Mota sẽ thay máu hàng công và tạo điều kiện cho Công Vinh? Hiện tại, sau 4 trận đã đấu, Leixoes đã tụt xuống vị trí thứ 11 với 2 điểm sau 4 trận.

 

Kim Anh
Tổng hợp