1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Vinh ghi bàn, B.Bình Dương vẫn thua FC Tokyo

(Dân trí) - Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFC Champions League năm nay, B.Bình Dương thua FC Tokyo với tỷ số 1-2. Bàn thắng duy nhất của đội bóng đất Thủ Dầu được thực hiện bởi Lê Công Vinh.

Do tiền đạo chủ lực Anh Đức không thể ra sân, mà B.Bình Dương trong trận này sử dụng Lê Công Vinh đá ngay từ đầu. Một cầu thủ khác cũng xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội bóng đất Thủ Dầu là trung vệ Michal Nguyễn, đá thay vị trí của Đình Luật.

Nhìn chung, so với đội chủ nhà B.Bình Dương, FC Tokyo là đội có động lực rõ ràng hơn trong trận đấu này. Bởi, trong khi B.Bình Dương đã chắc chắn bị loại, thì chỉ cần chiến thắng, đội bóng Nhật Bản sẽ chắc suất vào vòng knock-out, bất chấp kết quả trận đấu còn lại của bảng E, giữa Joenbuk Huyndai (Hàn Quốc) và Jiangsu (Trung Quốc).

Công Vinh (28) ghi bàn... (ảnh: Nguyễn Đình)
Công Vinh (28) ghi bàn... (ảnh: Nguyễn Đình)

Với thực lực trội hơn, FC Tokyo là đội chơi ép sân. Phút 11, đội bóng đến từ Nhật Bản có cơ hội mở tỷ số, nhưng cú sút của Keigo chỉ từ khoảng 5m lại đưa bóng đi vọt xà, dù thủ môn Tấn Trường của B.Bình Dương đã bó tay.

Chỉ khoảng 2 phút sau, FC Tokyo lại có pha uy hiếp khung thành tiếp theo. Cú sút từ khoảng 25m của Kota đưa bóng đi khá căng, buộc thủ môn Tấn Trường của đội chủ nhà phải vất vả cản phá.

Thoát thua trong những tình huống vừa nêu, nhưng đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam ở cúp châu Á năm nay cũng không thể đứng vững được lâu. Phút 20, Kengo của FC Tokyo thực hiện đường chuyền loại luôn thủ môn Tấn Trường của đội chủ nhà, tạo điều kiện cho Ryoichi dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, ghi bàn giúp FC Tokyo vượt lên dẫn 1-0.

... nhưng B.Bình Dương vẫn không thể thoát thua trước FC Tokyo (ảnh: Nguyễn Đình)
... nhưng B.Bình Dương vẫn không thể thoát thua trước FC Tokyo (ảnh: Nguyễn Đình)

Tình huống nguy hiểm nhất mà B.Bình Dương tạo ra trong hiệp 1 chính là cú sút dội cột dọc của Công Vinh ở phút 42, từ một pha dứt điểm rất căng của tiền đạo gốc xứ Nghệ.

Hiệp 2 vẫn là hiệp đấu mà FC Tokyo khởi đầu nhanh hơn, tạo được nhiều sóng gió hơn lên khung thành của B.Bình Dương. Để rồi ở phút 55, họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đấy là tình huống mà hậu vệ đội bóng đất Thủ Dầu mắc sai lầm, chuyền bóng vào chân đối phương, để Ryoichi bên phía FC Tokyo dứt điểm hiểm hóc hạ thủ thành Tấn Trường lần thứ 2 trong trận, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Nhật Bản.

Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, B.Bình Dương ra sức đẩy cao đội hình tấn công, hòng tìm bàn gỡ, vì họ không muốn phải nhận trận thua đậm trên sân nhà. Phút 67, Nsi bên phía B.Bình Dương bị truy cản trái phép trong khu vực 16m50 của FC Tokyo, và đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Lê Công Vinh thực hiện thành công, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho B.Bình Dương.

Dù vậy, bàn thắng vừa nêu không thể giúp cho đội bóng đất Thủ Dầu tránh được thất bại đầu tiên của họ trên sân nhà, ở AFC Champions League trong mùa này. Ngược lại, chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương giúp FC Tokyo chính thức giành 1 trong 2 vé của bảng E vào vòng loại trực tiếp.

Kim Điền

Công Vinh ghi bàn, B.Bình Dương vẫn thua FC Tokyo - 3