1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng liệu có chỗ đứng trong đội hình U22 Việt Nam?

(Dân trí) - Trong lúc tiền đạo của HA Gia Lai đang vất vả tìm chỗ đứng trong môi trường bóng đá đỉnh cao, thì các đồng đội của anh ở đội tuyển U22 Việt Nam đều đang khẳng định được mình. Đấy chính là lý do mà người ta nghi ngờ về khả năng đá chính của Công Phượng.

Khác với cách nay 2 – 3 năm, bây giờ, chỗ đứng của Công Phượng ở các đội bóng mà anh khoác áo không còn bất di bất dịch. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ chính bản thân Công Phượng không bắt nhịp được với môi trường bóng đá đỉnh cao, nếu không muốn nói là càng ngày càng có dấu hiệu kém đi.

Nếu như ở kỳ SEA Games cách nay 2 năm, rồi ở vòng loại giải U23 châu Á diễn ra trước đó, Công Phượng gần như chiếm 1 suất đá chính trên hàng tiền đạo của HLV Miura, thì bây giờ, cũng chính ở đội U22 đang chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games năm 2017, chỗ đứng của Công Phượng đang bấp bênh hơn lúc nào hết.

Ngoại trừ cái tên vốn dĩ thu hút sự tò mò của một bộ phận khán giả, trên tư cách là cầu thủ nổi tiếng nhất nước (nổi tiếng nhất chứ không phải hay nhất), Công Phượng hầu như không còn lợi thế nào khác so với các tiền đạo còn lại có mặt trong đợt tập trung lần này, kể cả khi so với đàn em Hà Đức Chinh.

Công Phượng liệu có chỗ đá chính ở đội tuyển U22 Việt Nam? (ảnh: Trọng Vũ)
Công Phượng liệu có chỗ đá chính ở đội tuyển U22 Việt Nam? (ảnh: Trọng Vũ)

Trong khi Công Phượng đang vất vả tìm lại mình ở môi trường quen thuộc là HA Gia Lai, thì Hà Đức Chinh thậm chí còn hoà nhập rất nhanh ở môi trường mới SHB Đà Nẵng, ghi được 2 bàn thắng sau 4 vòng đầu V-League. Riêng Công Phượng vẫn chưa có bàn nào, giờ đã mất luôn vị trí tiền đạo quen thuộc (bị HLV Nguyễn Quốc Tuấn của Gỗ kéo về đá tiền vệ).

So với Thanh Bình đang có chỗ đứng ở Thanh Hoá, Công Phượng cũng kém thế hơn. Rồi so với người từng đá cặp trên hàng tấn công ở đội U19 Việt Nam cách ít năm là Hồ Tuấn Tài, Công Phượng gặp bất lợi về mặt thể hình – yếu tố không thể nói là không quan trọng khi đối đầu với các hàng thủ cao lớn của đối phương.

Thành ra, có sử dụng hay không sử dụng Công Phượng trong trận đấu tới gặp Malaysia? Sử dụng như thế nào và xài trong bao lâu? – Là vấn đề mà HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải đau đầu.

Không sử dụng Công Phượng thì e rằng không được, vì xung quanh Công Phượng là biết bao sức ép vô hình mà mọi nhà chuyên môn ở Việt Nam thường phải đối diện. Ngược lại, nếu sử dụng Công Phượng để đội nhà rơi vào cảnh kém đi về mặt chuyên môn, xét trên chính phong độ của Công Phượng hiện nay, thì lại càng cần phải cân nhắc.

Cách tốt nhất cho Công Phượng và cho HLV Nguyễn Hữu Thắng là bản thân Công Phượng phải cải thiện được chính mình, bớt đi các nhược điểm và phát huy tốt hơn các ưu điểm.

Lần hiếm hoi người ta thấy HLV Nguyễn Hữu Thắng công khai nhắc Công Phượng bớt rườm rà, phải biết nhìn đồng đội mà đá nhiều hơn trong buổi tập mới đây của đội tuyển U22 Việt Nam. Đấy có thể là sự thay độ về vị thế của Công Phượng và về cách nhìn nhận của các HLV đang dẫn dắt Công Phượng.

Đúng là trước và sau thời HLV Miura, người ta quá thiếu những lời nhắc nhở dành cho Công Phượng dạng như thế, để thay vì uốn nắn Công Phượng phù hợp với bóng đá hiện đại, người lớn cứ để Phượng đi chệch đường về mặt chuyên môn, khiến cho Công Phượng càng lớn càng khó sửa các thói quen chơi bóng lắt nhắt và càng khó hoà nhập với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Kim Điền

Công Phượng liệu có chỗ đứng trong đội hình U22 Việt Nam? - 2