1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công cuộc cải tổ bắt đầu với bóng đá Việt Nam?

(Dân trí) - Sau những phát biểu gây sóng gió ngay tại lễ tổng kết giải 2011 của “bầu” Kiên, chiều nay (15/9) một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang đầu tư vào bóng đá sẽ hội tụ ở TP.HCM để cùng bàn về thực trạng bóng đá và hướng phát triển bóng đá sạch.

Lời phát biểu thẳng thắn mà người đứng đầu Hà Nội ACB đưa ra là cú “sốc” nặng với quan chức VFF, nhưng “bầu” Kiên lại nhận được sự ủng hộ và chia sẻ tuyệt đối từ số đông người hâm mộ và những doanh nghiệp đang đổ tiền đầu tư vào bóng đá như: HA Gia Lai, ĐT Long An, V. Ninh Bình…
 
Công cuộc cải tổ bắt đầu với bóng đá Việt Nam? - 1
 Sẽ có nhiều thay đổi xuất hiện sau phát biểu của "bầu" Kiên - Ảnh: Tuấn Phạm
 

Khi ý tưởng xây dựng giải đấu Super Liga được “bầu” Kiên đưa ra, rất nhiều ông bầu và các HLV đã dành sự quan tâm đặc biệt cho phát kiến này. Trong bối cảnh người hâm mộ đang dần mất lòng tin vào giải đấu quốc nội, cuộc hội thảo “Doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” có thể coi là hành động đầu tiên của giấc mơ làm bóng đá sạch mà doanh nghiệp hướng đến.

 

Chủ tịch Võ Quốc Thắng, ông “bầu” sở hữu ĐT Long An từng được coi là mô hình chuyên nghiệp chuẩn ở Việt Nam sẽ chủ trì hội thảo. Bên cạnh đó là sự góp mặt của “bầu” Kiên, người vừa gây xôn xao dư luận bằng những phát biểu gay gắt chỉ ra nhiều mảng tối, cùng các mối quan hệ phức tạp đang chi phối sân cỏ Việt Nam.

 

Trong cuộc hội thảo, người hâm mộ sẽ được lắng nghe chủ tịch Đoàn Nguyên Đức bày tỏ những chia sẻ về thực trạng bóng đá Việt Nam. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank (đơn vị tài trợ 30 tỷ/năm cho giải V-League), ông Lê Hùng Dũng sẽ có những đánh giá dưới góc độ nhà tài trợ để cùng nhìn lại hạn chế của giải V-League sau khi chứng kiến hàng loạt sự cố.
 
Công cuộc cải tổ bắt đầu với bóng đá Việt Nam? - 2
 Lời chỉ trích của "bầu" Kiên đang mang đến hiệu ứng tích cực - Ảnh: Gia Hưng
 

Nội dung chính của cuộc Hội thảo được đánh giá như bước đi đầu tiên cho tham vọng làm bóng đá sạch là nhìn lại Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, năng lực của VFF trong việc điều hành và tổ chức giải đấu, vấn nạn mang tên trọng tài, vấn đề bản quyền V-League…

 

Ý tưởng cho ra đời giải Super Liga của “bầu” Kiên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người hâm mộ. Nhưng chủ đề này có thể chưa được bàn tới, bởi hầu hết các doanh nghiệp đang đầu tư vào bóng đá đều chờ đợi sự thay đổi tích cực từ phía VFF, cuộc hội thào lần này là cơ hội để các ông bầu chỉ ra hàng loạt hạn chế để đóng góp ý cho VFF. Super Liga chỉ được tính đến, nếu VFF không cho thấy có sự thay đổi tích cực.

 

Đón nhận phản ứng gay gắt của “bầu” Kiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Dân trí sáng qua, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã ghi nhận những lời phát biểu thẳn thắn của ông Kiên và nhiều CLB khác, đồng thời cũng bày tỏ thái độ cầu thị khi nhắc đến vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam:
 
Công cuộc cải tổ bắt đầu với bóng đá Việt Nam? - 3
 Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ luôn giữ thái độ rất cầu thị - Ảnh: Thục Linh
 

Bóng đá Việt Nam đang tiến lên chuyên nghiệp, để thực hiện điều này VFF rất cần sự hỗ trợ tích cực từ phía doanh nghiệp. Giải V-League sẽ không thành chuyên nghiệp nếu thiếu vắng doanh nghiệp, vì tương lai bóng đá Việt Nam tôi luôn có tư tưởng cầu thị lắng nghe tất cả. Bóng đá Việt Nam rất cần doanh nghiệp, tôi mong sẽ nhận được sự chia sẻ từ các doanh nghiệp đang đầu tư vào bóng đá.

 

Trong giai đoạn quá độ lên chuyên nghiệp, việc còn những hạn chế hoặc tồn tại là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng VFF sẽ luôn tiếp thu mọi ý kiến để dần hoàn thiện hệ thống thi đấu, công tác trọng tài…”.

 

Cuộc hội thảo với sự góp mặt của những ông “bầu” có ảnh hưởng lớn diễn ra chiều nay sẽ chỉ ra đầy đủ các mặt hạn chế, cùng “ung nhọt” cần triệt tiêu. Nếu VFF thực sự muốn thay đổi, đây là cơ hội thuận lợi để những người có trách nhiệm lắng nghe, từ nhìn lại công tác điều hành một cách có trách nhiệm vì tương lai của bóng đá Việt Nam.

 

Quang Vinh