Confederations Cup - Nơi anh tài điểm mặt
(Dân trí) - Là giải đấu tập dượt cho VCK World Cup sẽ diễn ra một năm sau đó, Confederations Cup còn là cơ hội để các ĐTQG xuất sắc nhất của 6 khu vực bóng đá TG thử sức trước khi giải đấu lớn nhất hành tinh bắt đầu.
Pháp là ĐT từng thắng 9/10 trận tại các kỳ Confederations Cup.
Lịch sử hình thành
Được khởi xướng cách đây 17 năm, Confederations Cup sớm trở thành giải đấu chính thức của FIFA với sự tham dự của 8 ĐT gồm: 6 ĐTQG vô địch các khu vực CAF (LĐBĐ châu Phi), CONMEBOL (Nam Mỹ), UEFA (châu Âu), AFC (châu Á), OFC (châu Đại Dương) và CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe), đội VĐ World Cup gần nhất và ĐT chủ nhà.
Năm 1992, đất nước dầu mỏ trù phú Ả-rập Xê-út lần đầu tiên tổ chức một giải đấu mang tên King Fahd Cup với sự góp mặt của ĐT chủ nhà và một vài ĐT VĐ châu lục. Sau thành công vào năm 1992 và 1995 của giải đấu do Ả-rập Xê-út đăng cai, đến năm 1997, FIFA quyết định chính thức hóa giải đấu này, lấy tên Confederations Cup và tổ chức hai năm/lần.
Với cơ chế nếu ĐT VĐ World Cup đồng thời là nhà VĐ khu vực (hoặc là nước đăng cai), FIFA cho phép đội Á quân sẽ được tham dự nhằm đảm bảo giải đấu luôn có sự góp mặt của 8 ĐTQG. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau (đặc biệt do lịch thi đấu dày đặc tại châu Âu) nên có 3 lần, các ĐTQG từ chối tham dự giải đấu.
Năm 1997, ĐT Đức, nhà VĐ Euro 1996, đã từ chối tham gia và FIFA buộc phải cử CH Czech với tư cách Á quân thay thế. Năm 1999, ĐT VĐ World Cup Pháp cũng từ chối và nhường suất dự Confederations Cup cho Á quân là Brazil. Đến năm 2003, Đức từ chối tham dự với tư cách Á quân World Cup 2002 nên FIFA bất đắc dĩ phải để đội xếp thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ tham dự.
Trước bất cập này, nhằm biến Confederations Cup có chất lượng và hút khán giả hơn, kể từ năm 2005, FIFA quyết định giải đấu diễn ra 4 năm/lần và đội chủ nhà sẽ là QG đăng cai World Cup một năm sau đó. Ngoài ra, một nửa số SVĐ dự kiến tổ chức VCK World Cup sẽ được sử dụng nhằm kiểm tra tiến độ của nước đăng cai.
Đức (trắng) là ĐT duy nhất từng hai lần khước từ dự Confederations Cup.
Thành tích
Sau 7 lần tổ chức (1992, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 và 2005), tổng cộng đã có 26 ĐTQG tham dự. Ngoại trừ vắng mặt trong hai lần tổ chức đầu tiên, Brazil đang là đội duy nhất 5 lần liên tiếp tham dự Confederations Cup. Mexico (5 lần), Nhật Bản, Ả-rập Xê-út (4), Argentina, Australia, Mỹ (3) là những ĐTQG có số lần góp mặt nhiều nhất.
Bên cạnh đó, Brazil đang là ĐTQG thành công nhất với 2 chức VĐ (1997, 2005) và 1 lần về nhì (1999). Xếp ngay sau là “Gà trống” Pháp với 2 lần VĐ (2001, 2003), Argentina (1 lần VĐ và 2 Á quân), Mexico (1 VĐ, 1 Á quân), Đan Mạch (1 lần VĐ).
Tuy nhiên nếu xét về thành tích chung, chính ĐT Pháp mới được coi là chơi tốt nhất. ĐT Áo lam đã thắng 9/10 trận tại các lần dự Confederations Cup. Tiếp theo là Đan Mạch (2 thắng, 1 hòa trong 3 trận), Hàn Quốc (2 thắng, 1 thua trong 3 trận), Brazil (13 thắng, 5 hòa, 5 bại).
Ở ngôi vị Vua phá lưới Confederations Cup, Romario đang giữ danh hiệu Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất với 7 bàn vào năm 1997. Xếp sau cựu danh thủ Brazil này là Ronaldinho (Brazil), Blanco (Mexico), Marzouq Al-Otaibi (Ả-rập Xê-út) cùng 6 bàn vào năm 1999. Đứng tiếp theo trong danh sách này là Adriano (Brazil, 5 bàn, 2005), Thierry Henry (Pháp, 4 bàn, 2003).
Dù vậy, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải Confederations Cup lại là Cuauhtémoc Blanco (Mexico, 9 bàn), Ronaldinho (Brazil, 9 bàn) và Adriano, Romario (Brazil, 7 bàn).
Kết quả tại các kỳ Confederations Cup | |||||
Năm | Nước đăng cai | Chung kết | Tranh 3, 4 | ||
Vô địch | Á quân | Đội 3 | Đội 4 | ||
1992 | Ả-rập Xê-út | Argentina | Ả-rập Xê-út | Mỹ | Bờ Biển Ngà |
1995 | Ả-rập Xê-út | Đan Mạch | Argentina | Mexico | Nigeria |
1997 | Ả-rập Xê-út | Brazil | Australia | Czech | Uruguay |
1999 | Mexico | Mexico | Brazil | Mỹ | Ả-rập Xê-út |
2001 | Hàn Quốc, Nhật Bản | Pháp | Nhật Bản | Australia | Brazil |
2003 | Pháp | Pháp | Cameroon | Thổ Nhĩ Kỳ | Colombia |
2005 | Đức | Brazil | Argentina | Đức | Mexico |
Lê Trường