“Coi thường Lyon ắt sẽ phải trả giá”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trung vệ người Pháp Lilian Thuram cảnh báo các đồng đội tại Barca rằng không bao giờ được đánh giá thấp nhà ĐKVĐ Ligue 1 và sẽ là sai lầm nếu nghĩ Lyon <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>hành quân tới Nou Camp đêm nay chỉ để tìm kiếm một trận hòa.</P>

Từng có 5 năm chơi bóng tại Pháp trong màu áo AS Monaco và không ít lần “chạm trán” các cầu thủ Lyon khi trở về tập trung cùng Les Bleus, Thuram hiển nhiên nắm rõ sức mạnh của Lyon và lời cảnh báo của anh là không thừa chút nào.

 

“Với 6 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 và thường xuyên lọt vào khá sâu tại Champions League những mùa giải gần đây, Lyon có đầy đủ sự tự tin để đối đầu với bất cứ đội bóng nào”, Thuram nhận định. “Tôi cho rằng sẽ là sai lầm nếu nghĩ mục tiêu của họ đêm nay chỉ là một điểm. Cần phải nhớ rằng đây là đội bóng trẻ và luôn khát khao chiến thắng”.

 

Dù “Les Gones” đã để mất một vài trụ cột trong mùa hè vừa rồi như Malouda, Tiago và Abidal (sang chính Barca), nhưng Thuram vẫn không hề đánh giá thấp sức mạnh của đội bóng nước Pháp và đặc biệt ấn tượng với phong độ của “sát thủ” trẻ đang nổi như cồn Benzema.

 

“Coi thường Lyon ắt sẽ phải trả giá”  - 1

Thuram đánh giá rất cao Benzema (áo trắng).

“Một số ngôi sao đã rời Lyon nhưng họ cũng đã có những sự bổ sung đúng lúc như Grosso, Bodmer… và đặc biệt là sự trưởng thành vượt bậc của những tài năng trẻ như Benzema. Cậu ấy là một tiền đạo đầy tiềm năng và là mối đe dọa với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Tôi đã từng chứng kiến Benzema khi cậu ấy được gọi vào ĐT Pháp và đây thực sự là mũi nhọn mà Barca phải lưu ý”.

 

Cuộc đối đầu đêm nay giữa Barcelona và Lyon sẽ rất thú vị bởi trong đội hình Barca hiện có tới 3 cầu thủ quốc tịch Pháp và đều đang là tuyển thủ quốc gia, gồm Thierry Henry, Thuram và Abidal. Ngoài ra, Ronaldinho, Rafael Marquez hay Edmilson cũng từng có thời gian chơi bóng tại Pháp. Riêng đối với Abidal và Edmilson, đây sẽ là dịp họ tái ngộ các đồng đội cũ khi hai cầu thủ này từng gắn bó và đóng góp không nhỏ vào chuỗi thành tích ấn tượng của Lyon với 6 năm liên tiếp đăng quang tại Ligue 1.

 

Giống như Thuram, tân binh Yaya Toure, người từng khoác áo Monaco ở mùa giải năm ngoái cũng tỏ ra rất tôn trọng đội khách. “Tôi nghĩ đây là một trận đấu cân bằng, cho dù nhiều người đánh giá Barca có nhiều cơ hội hơn giành chiến thắng. Tất nhiên là với sự đầu tư mạnh mẽ trong mùa hè, chúng tôi được coi như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở mọi giải đấu. Nhưng đừng trông đợi một trận đấu dễ dàng với Lyon đêm nay, nếu không, chúng tôi sẽ tự gây rắc rối cho mình”.

 

Z.Z