1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Than Quảng Ninh “tuyên chiến” với VPF

(Dân trí) - Sau khi công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) ban hành quy định cấm sử dụng loa điện, dàn âm thanh khi cổ vũ các trận đấu trong khuôn khổ V-League và Cup Quốc gia 2016, hội cổ động viên (CĐV) Than Quảng Ninh đã phản ứng dữ dội bởi cổ vũ bằng loa đài, dàn âm thanh chính là “đặc sản” không thể thiếu của bóng đá đất Mỏ.

Chiều 18/5, VPF đã gửi công văn trả lời CLB Than Quảng Ninh về việc dùng loa điện và dàn âm thanh để cổ vũ ở các trận đấu V-League 2016.

VPF và BTC giải nói rõ: “VPF và BTC giải đề nghị chấm dứt tình trạng sử dụng loa điện trong hoạt động cổ vũ cũng nhằm mục đích đảm bảo an ninh, an toàn và chuyên môn của các trận đấu, góp phần xây dựng hình ảnh của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ngày một tốt hơn”. VPF nhấn mạnh việc ban hành quy định cấm sử dụng loa điện, dàn âm thanh khi cổ vũ không chỉ áp dụng riêng đối với CLB Than Quảng Ninh, mà chung cho mọi CLB tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài hệ thống loa điện không được phép, các CĐV vẫn có thể sử dụng loa pin cầm tay khi cổ vũ.

Cổ động viên Than Quảng Ninh “tuyên chiến” với VPF - 1

Theo VPF, CĐV vẫn được phép sử dụng các dụng cụ cổ vũ thông thường khác như trống, kèn, loa pin cầm tay, cờ…VPF yêu cầu CLB Than Quảng Ninh thông tin đến Hội CĐV, yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định trên.

Trước đó, VPF và BTC giải nhận được công văn của CLB Than Quảng Ninh, đề xuất cho phép Hội CĐV của CLB được tiếp tục sử dụng dàn âm thanh trong hoạt động cổ vũ, sau khi VPF gửi công văn cho các CLB yêu cầu CĐV các đội bóng không dùng loa điện, dàn âm thanh để cổ vũ trên khán đài.

Sau khi bị VPF và BTC giải cấm sử dụng loa đài, dàn âm thanh cổ vũ, Hội CĐV Than Quảng Ninh đã phản ứng mạnh, đồng thời cho biết sẽ tẩy chay trận đấu của đội nhà trên sân Cẩm Phả lượt trận diễn ra cuối tuần này (Than Quảng Ninh gặp Cần Thơ lúc 18h chiều 21/5). Cụ thể, Hội CĐV đất Mỏ dự kiến sẽ ở ngoài sân cổ vũ, bỏ trống khán đài B. Những CĐV vào sân cũng sẽ đeo khẩu trang để phản đối VPF.

Một CĐV của Hội CĐV Than Quảng Ninh cho biết, VPF không ra quy định cấm từ đầu nên Hội CĐV đã đầu tư hàng chục triệu đồng để mua loa, đài cổ vũ. CĐV này cũng cho biết các fan đất Mỏ luôn thể hiện hình ảnh đẹp, cổ vũ chuyên nghiệp và mang tới hình ảnh tích cực cho bóng đá nước nhà, nhưng giờ lại bị VPF cho là cổ vũ không đúng quy định.

Trong 2 năm qua, Hội CĐV Than Quảng Ninh có 2 năm liên tiếp được bầu chọn là hội CĐV xuất sắc của V-League các năm 2014 và 2015. Cũng trong năm 2015, họ được biểu dương ở giải thưởng Fair Play với việc quyên góp tiền ủng hộ nữ tuyển thủ U19 Việt Nam, Nguyễn Thị Thu. Hội CĐV bóng đá Than Quảng Ninh còn đạt giải hình ảnh ấn tượng của năm tại Cup Chiến Thắng 2015.

Một quan chức VPF cho hay BTC giải cấm sử dụng loa đài, dàn âm thanh với tất các các Hội CĐV chứ không cấm riêng Than Quảng Ninh. Cũng theo quan chức này, mục tiêu của VPF là nhằm giúp công tác tổ chức trận đấu diễn ra tốt hơn. Các CLB và Hội CĐV vì vậy cần ủng hộ.

T.Đ