1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng của Công Vinh có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà

(Dân trí) - Tận dụng triệt để ưu thế sân nhà, CLB TPHCM đánh bại Cần Thơ bằng chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi ngoại binh Dyachenko. Thất bại cũng khiến Cần Thơ bị chôn chặt ở vị trí áp chót bảng xếp hạng.

So với trận thắng đậm Long An cách nay 1 tuần, CLB TPHCM không có nhiều xáo trộn trong đội hình. Bộ đôi ngoại binh Dyachenko trên hàng tiền đạo và Victor ở hàng tiền vệ vẫn được tin dùng. Trong khi đó, cặp trung vệ Đình Luật và Phước Vĩnh tiếp tục là điểm tựa cho đội bóng thành phố trong việc đeo bám các tiền đạo ngoại của đối phương.

Phía bên kia chiến tuyến, dù thi đấu trên sân đối phương, nhưng HLV Vũ Quang Bảo của Cần Thơ vẫn tập trung hỏa lực cho hàng tấn công, bằng cách bố trí bộ đôi tiền đạo ngoại Nsi và Henry đá ngay từ đầu.

Dyachenko (phải) có bàn thắng trong 2 trận liên tiếp, CLB TPHCM có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà (ảnh: Trọng Vũ)
Dyachenko (phải) có bàn thắng trong 2 trận liên tiếp, CLB TPHCM có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà (ảnh: Trọng Vũ)

Dù vậy, điều dễ nhận thấy là trong khi Nsi vẫn thi đấu khá năng nổ, nhiều lần khiến cho hàng thủ của CLB TPHCM phải vất vả ngăn chặn, thì Henry đá quá mờ nhạt, hầu như mất hút trong suốt trận đấu.

Bên cạnh đó, do hàng tiền vệ không tổ chức được nhiều bóng tốt cho tuyến trên, nên các tiền đạo ngoại của đội bóng đất Tây Đô cũng không có nhiều bóng để uy hiếp khung thành đối phương.

Ngược lại, hàng thủ của Cần Thơ thi đấu khá lỏng lẻo, nhiều lần để “xổng” các chân sút bên phía CLB TPHCM. Riêng tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh bên phía đội chủ nhà có đến 2 tình huống dứt điểm thuận lợi trong hiệp 1, đều từ các pha phá... hụt bóng của đối phương, nhưng cả hai lần anh đều đưa bóng đi ra ngoài.

Henry (áo xanh) của Cần Thơ quá mờ nhạt trong trận này (ảnh: Trọng Vũ)
Henry (áo xanh) của Cần Thơ quá mờ nhạt trong trận này (ảnh: Trọng Vũ)

Bàn thắng đến với CLB TPHCM khá sớm. Bóng mới lăn 7 phút, đội bóng thành phố đã vươn lên dẫn trước từ tình huống kèm người không chặt của hàng thủ Cần Thơ. Trong pha bóng này, Âu Văn Hoàn bóng từ cánh phải, để Dyachenko thoải mái bật cao hơn hậu vệ Cần Thơ, đánh đầu từ khoảng 7m, ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Thua trước, nhưng Cần Thơ vẫn thi đấu khá bế tắc, hàng công thiếu sắc sảo còn hàng thủ thiếu an toàn khiến cho họ không những không thể gỡ hoà, mà còn vài lần suýt thua thêm.

CLB TPHCM tạm leo lên nhóm đầu sau vòng 7 (ảnh: Trọng Vũ)
CLB TPHCM tạm leo lên nhóm đầu sau vòng 7 (ảnh: Trọng Vũ)

Đặc biệt, trước khi trận đấu kết thúc chừng 5 phút, nếu như Dyachenko của CLB TPHCM tinh tế hơn trong pha kết thúc đối với với thủ thành Bửu Ngọc của Cần Thơ, cách biệt đã có thể được đào sâu hơn cho đội bóng thành phố.

Dù sao thì chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 cũng đủ giúp cho CLB TPHCM giành trọn 3 điểm, qua đó có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Ngược lại, trận thua trước CLB TPHCM khiến cho Cần Thơ bị chôn chặt ở vị trí áp chót bảng xếp hạng, với thủ 5 điểm sau 7 vòng đấu.

Trọng Vũ

Đội bóng của Công Vinh có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà - 4

Dòng sự kiện: V-League 2017