1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

CLB Sài Gòn tố trọng tài “cướp” bàn thắng, Công Vinh chỉ trích "Vua áo đen"

(Dân trí) - Ngay sau khi vòng 13 V-League kết thúc, hôm nay (17/4), CLB Sài Gòn FC đã gửi thư kiến nghị lên VFF, tố sự yếu kém của trọng tài khi không công nhận bàn thắng hợp lệ trong trận hòa 1-1 với Thanh Hóa.

Trong lá thư được chủ tịch CLB là ông Nguyễn Giang Đông ký và gửi lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Ban tổ chức giải (VPF) và Ban trọng tài VFF này, ông đã nhắc tới tình huống diễn ra ở phút 62 trận đấu ở vòng 13 V-League 2017 cuối tuần qua, giữa chủ nhà FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC (hòa 1-1).


Sài Gòn FC tố cáo bị trọng tài xử ép - Ảnh: Gia Hưng

Sài Gòn FC tố cáo bị trọng tài xử ép - Ảnh: Gia Hưng

Tiền vệ Ngọc Duy đá phạt để tiền đạo Patrick Cruz đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Thắng. Ở góc quan của mình, trọng tài biên cho rằng tiền đạo này đã việt vị nên phất cờ không công nhận bàn thắng.

Sau khi xem lại băng ghi hình và tham khảo một số nhận định của các chuyên gia, CLB Sài Gòn quyết định gửi lá thư này và cho rằng phán quyết của trọng tài ở tình huống đó là sai lầm.

“Quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu, gây thiệt thòi cho nỗ lực phấn đấu của của cầu thủ và khả năng cạnh tranh thứ hạng của CLB Sài Gòn ở mùa giải năm nay”, đơn kiến nghị có đoạn.

Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng cho rằng mình nhiều lần"chịu thiệt thòi vì các quyết định không chính xác của trọng tài".

Trọng tài luôn trở thành tâm điểm ở mỗi vòng đấu. Cũng ở vòng 13 V-League, quyền Chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh cũng lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài ở trận đấu giữa CLB TP HCM và Khánh Hòa.

"Không ai lại phân một trọng tài người Bình Dương điều khiển trận đấu của CLB TP HCM cả, vì 2 đội đang so kè điểm số ở khu vực nguy hiểm. Tôi đã nói điều này với Phó Ban trọng tài - Dương Văn Hiền rồi, quả là phi lý. Cầu thủ của tôi cũng báo cáo là rất khó đá với cách cầm còi của trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu", Công Vinh bức xúc.

Tiến Đạt