1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội vô địch giải hạng Nhất đầy thuyết phục

(Dân trí) - Dù ở trận đấu cuối cùng chỉ hòa Nam Định 0-0, CLB Hà Nội vẫn kết thúc giải hạng Nhất đầy thuyết phục khi trở thành nhà vô địch với 28 điểm, đồng thời là chủ nhân của tấm vé duy nhất lên chơi ở V-League 2016.

Năm nay, CLB Hà Nội đã thi đấu vô cùng ấn tượng để rồi đăng quang thuyết phục. Không bất ngờ khi họ được Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) tiếp tục sát cánh, đồng thời trao số tiền tài trợ trị giá 1,1 tỷ đồng cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.  BSH cũng là doanh nghiệp đã đồng hành cùng CLB Hà Nội trong mọi hoạt động ở mùa giải vừa qua.

 

Hà Nội hòa Nam Định 0-0 ở trận đấu cuối cùng - Ảnh: Gia Hưng
Hà Nội hòa Nam Định 0-0 ở trận đấu cuối cùng - Ảnh: Gia Hưng

 

Trước thành tích thăng hạng của CLB Hà Nội, ông Đỗ Văn Hải, TGĐ BSH cho biết: “BSH quyết định trở thành nhà tài trợ của CLB Hà Nội trong năm 2015 với mong muốn đảm bảo những quyền lợi và chế độ tốt nhất cho toàn đội bóng. Chức vô địch ngày hôm nay chính là thành quả cả một mùa giải nỗ lực, cống hiến và khát khao chiến thắng của toàn thể ban huấn luyện cũng như các cầu thủ..

Việc CLB Hà Nội trở thành đại diện thứ hai của thủ đô góp mặt tại V-League 2016 đã đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ và khẳng định vị thế của bóng đá Hà Nội. BSH sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng ở mùa giải năm sau, và tin tưởng rằng CLB Hà Nội sẽ đạt được những thành tích tốt hơn và vị thế vững vàng hơn trong thời gian tới.”

 

Cầu thủ Hà Nội ăn mừng chức vô địch giải hạng Nhất
Cầu thủ Hà Nội ăn mừng chức vô địch giải hạng Nhất

 

Ông Nguyễn Giang Đông – chủ tịch CLB Hà Nội cũng gửi lời tri ân tới các nhà tài trợ: “Sự đồng hành của các thương hiệu lớn như BSH, SHS… trong mùa giải 2015 không chỉ là nguồn ủng hộ kinh phí mà còn là sự động viên, khích lệ tinh thần giúp toàn đội bóng  được thi đấu trong điều kiện tốt nhất và giành được tấm vé lên hạng. V-League mà một sân chơi cạnh tranh và khốc liệt hơn, song tôi tin rằng với những hậu phương vững chắc như vậy, CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ có một mùa giải 2016 đầy hứng khởi và đáng kỳ vọng”.

Với việc có nhà tài trợ tiềm lực tài chính mạnh như BSH,  thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng bớt chông chênh ở đấu trường chuyên nghiệp.

Theo kết quả chung cuộc ở giải hạng Nhất năm nay, CLB Hà Nội lên ngôi vô địch, Huế đứng thứ hai. Hai CLB phải xuống chơi ở giải hạng Nhì là Bình Phước và Công An Nhân dân.

K.A