1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Cơ hội chia đều cho Pháp và Bỉ”

(Dân trí) - 1h sáng mai (11/7), cặp đấu giữa Pháp và Bỉ mở màn cho vòng bán kết hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, kịch tính. Theo đánh giá của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, đây là cuộc đọ sức khá cân bằng, đội nào đi tiếp cũng đều xứng đáng.

Pháp đang là đội sở hữu dàn sao, với giá trị chuyển nhượng cao nhất ở World Cup năm nay. Hành trình của Pháp cho thấy họ vẫn chưa tìm được đối thủ thực sự.

Trong khi đó, Bỉ lại luôn là đội bóng có khả năng bùng nổ, gây bất ngờ. Vào đến bán kết, Bỉ đã sẵn sàng cho câu chuyện cổ tích của mình.


Cuộc đấu Pháp-Bỉ đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng khó đoán

Cuộc đấu Pháp-Bỉ đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng khó đoán

Chứng kiến màn trình diễn của Bỉ ở giải đấu năm nay, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét: “Không chỉ có tôi mà rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Bỉ, cũng như yêu mến các cầu thủ của đội bóng này đều có thể hài lòng với màn thể hiện và thành tích vào tới bán kết của tuyển Bỉ, cũng như kỳ vọng vào một thành tích ấn tượng hơn nữa”.

Theo ông Hải, có thể Bỉ được đánh giá thấp hơn một chút so với tên tuổi của Pháp, nhưng đội bóng này lại đang rất mạnh với khâu kiến tạo, họ sở hữu những cầu thủ kiến tạo rất sắc sảo. Những mũi nhọn hàng công như Hazard, Lukaku hay De Bruyne đều rất lợi hại. Có điều, cầu thủ được xem như nhạc trưởng là Pogba lại chưa đạt đỉnh cao phong độ, chưa trận nào chơi tốt kể từ đầu giải đến nay. Phong độ của Pogba là điều bất lợi cho Pháp lúc này.

Trong khi đó, đánh giá về đội tuyển Pháp, ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ: “Pháp có vẻ cân bằng hơn giữa tấn công và phòng thủ. Tuyến giữa của họ cũng khá ổn định, với một Kante chơi nổi bật, lĩnh xướng được khu trung tuyến. Kinh nghiệm cho thấy đội nào muốn vô địch World Cup phải có một thủ lĩnh thực thụ nơi tuyến giữa, tuyển Pháp năm 1998 cũng thành công một phần nhờ có yếu tố này và nay, Kante đáng được kỳ vọng”.

Cuối cùng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải dự đoán đây thực sự là cặp đấu cân bằng, khó đoán khi một bên là Bỉ sắc sảo hơn trong tấn công còn Pháp lại ổn định hơn ở khâu phòng ngự. Đây như trận chung kết sớm của World Cup. Hai đội có thể sẽ phải đá hiệp phụ và giải quyết nhau trên chấm 11m.

T.L