1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chung kết Roland Garros: "Quá tam ba bận", Halep sẽ đổi vận?

(Dân trí) - Simona Halep được ví như nữ hoàng không vương miện khi tay vợt số 1 thế giới hiện nay vẫn chưa thể giành danh hiệu Grand Slam. Ba lần vào chung kết Grand Slam, cả ba lần tay vợt nữ người Romania về đều về nhì.

Tối nay, Halep đứng trước cơ hội thứ tư để chinh phục chiếc cúp bạc Grand Slam khi cô đối đầu với Sloane Stephens trong trận chung kết Roland Garros. Có lẽ với những gì Halep đã thể hiện từ đầu giải Grand Slam trên mặt sân đất nện thì người hâm mộ tay vợt số 1 hiện nay đang rất mong chờ cô sẽ đăng quang vào đêm nay.

Halep đang thể hiện một phong độ rất xuất sắc. Ở vòng bán kết vừa qua, cô dễ dàng đánh bại ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhà vô địch năm 2016 Garbine Muguruza chỉ sau có hai set. Trước đó cô cũng hạ gục tay vợt từng hai lần vô địch Grand Slam Angelique Kerber.


Halep là nữ hoàng ngôi vương miện

Halep là nữ hoàng ngôi vương miện

Tuy nhiên, hẳn những lo lắng cho tay vợt số 1 thế giới hiện nay cũng rất nhiều, bởi Halep không phải một tay vợt giỏi ở những trận chung kết. Mặc dù lọt vào chung kết nhiều giải đấu lớn, nhưng trong tay của tay vợt 26 tuổi này mới chỉ có ba danh hiệu Premier Mandatory.

Năm ngoái, Halep cũng đã vào chung kết của Roland Garros, đối thủ của cô là tay vợt trẻ Jelena Ostapenko. Mặc dù tại thời điểm đó Ostapenko được đánh giá rất thấp so với Halep nhưng cuối cùng tay vợt người Latvia lại là người giành chiến thắng. Tới trận chung kết Australian Open 2018, Halep gặp Caroline Woniaczki , một cựu nữ hoàng không vương miện. Kết quả Woniaczki có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên còn Halep vẫn tay trắng. Mới nhất ở chung kết Italian Open tháng 5 vừa qua, Halep cũng gục ngã trước Elina Svitolina.

Rõ ràng Halep không giỏi thắng những trận chung kết, tuy nhiên sự thể hiện của cô ở giải Roland Garros từ đầu giải khiến nhiều người tin tay vợt người Romani sẽ đăng quang, bởi cô thể hiện được thấy bóng dáng của một nhà vô địch khi vượt những trận cầu lớn rất dễ dàng. Vòng tứ kết, sau khi thua loạt tie-break trước Kerber ở set đầu, Halep nhanh chóng trở lại với hai chiến thắng cách biệt để đi tiếp, hay trận đấu với Muguzura vừa qua, cô dễ dàng đè bẹp nhà cựu vô địch.

Có thể Halep sẽ trở thành Andy Murray trên sân quần vợt nữ. Tay vợt người Scotland cũng từng nhiều lần về nhì bốn lần ở các giải Grand Slam trước khi vươn lên giành các danh hiệu và cũng từng xếp số 1 thế giới (hiện Murray đang nghỉ thi đấu dưỡng thương nên không thi đấu).


Sloane Stephens

Sloane Stephens

Sloane Stephens đang kiếm tìm danh hiệu Grand Slam thứ hai trong khoảng thời gian chưa tới một năm, cô đã đăng quang ở US Open 2017. Dù đang sở hữu thành tích chiến thắng 100% ở trận chung kết Grand Slam, song Stephens không được đánh giá cao trước Halep, bởi hai người cũng gặp nhau khá nhiều và Halep thường là người chiến thắng nên tính bất ngờ cũng rất thấp.

Tính đến trước trận chung kết Roland Garros 2018, hai người gặp nhau bảy lần và Halep thắng tới năm trận, trong đó có bốn trận đấu gần nhất. Hai chiến thắng của Stephens đều diễn ra ở đầu năm 2013 khi tay vợt người Mỹ đánh bại Halep ở Hobart và Australian Open. Bốn trận đấu gần nhất giữa hai bên, bao gồm trận đấu ở Roland Garros 2014, Halep đều thắng trắng.

Dù kết quả trận chung kết Roland Garros như thế nào, Halep vẫn sẽ giữ nguyên vị thế số 1 trên bảng xếp hạng WTA. Tuy nhiên, hẳn tay vợt người Romani sẽ chẳng mong muốn mãi là nữ hoàng không vương miện. "Quá tam ba bận", lần thứ tư Halep có đổi vận hay không sẽ phải chờ vào kết quả trận đấu giữa cô và Sloane Stephens diễn ra vào 20h00 (giờ Việt Nam).

P.S