1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chung kết cúp quốc gia 2015: Hà Nội T&T đòi nợ?

(Dân trí) - Ở V-League năm nay, Hà Nội T&T đã đánh mất ngôi vô địch về tay B.Bình Dương, nên trận chung kết cúp quốc gia sẽ là cơ hội để đội bóng thủ đô đòi nợ, cũng là cơ hội để họ thoát khỏi một mùa giải trắng tay.

Thật trùng hợp và thật kỳ lạ là cả 2 đội bóng giàu thành tích là B.Bình Dương và Hà Nội T&T đều chưa từng đoạt cúp quốc gia. Thành ra, nếu chiến thắng trong trận chung kết thì đó đều là lần đầu của mỗi đội với danh hiệu vừa nêu.

Ở V-League năm nay, B.Bình Dương từng đánh bại Hà Nội T&T trên sân nhà và cầm hòa đội bóng thủ đô ở sân đối phương, trước khi lên ngôi vô địch. Thành ra, nếu Hà Nội T&T muốn đòi lại món nợ đã để kém đội bóng đất Thủ Dầu ở sân chơi V-League thì đây là cơ hội tốt nhất.

Trên thực tế, trong làng cầu Việt Nam hiện nay, cũng chỉ có mỗi Hà Nội T&T là so được với B.Bình Dương về mặt chất lượng đội hình. Đội bóng thủ đô cũng là đội bóng duy nhất có thể đá sòng phẳng với đội bóng đất Thủ Dầu, đủ khả năng đá đôi công mà vẫn có cơ hội nghĩ về một chiến thắng.

 

Hà Nội T&T không ngán B.Bình Dương, dù đá trên sân đối phương
Hà Nội T&T không ngán B.Bình Dương, dù đá trên sân đối phương

Đây cũng là 2 đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công tốt nhất, chơi tấn công hay nhất bóng đá nội. B.Bình Dương có lợi thế được đá trận chung kết trên sân nhà, nhưng Hà Nội T&T không ngán yếu tố đó nơi đội bóng miền Đông Nam bộ.

Bởi, sân nhà của B.Bình Dương không khủng khiếp về mặt áp lực khán giả như khi người ta đá trên sân Vinh của SL Nghệ An hay sân Thanh Hóa. Vả lại, về mặt bản lĩnh, cầu thủ Hà Nội T&T không phải dạng yếu bóng vía để sợ việc phải chơi trận then chốt trên sân đối phương.

Thậm chí, so về mặt động lực, Hà Nội T&T còn có động lực lớn hơn cả B.Bình Dương. Đoàn quân trong tay HLV Phan Thanh Hùng đã liên tiếp 2 lần đứng nhì ở V-League trong 2 năm vừa qua, chỉ kém mỗi B.Bình Dương về mặt thứ hạng.

Có nghĩa là trong khi đối thủ đã gom đủ 2 danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nội trong các năm 2014 và 2015, thì Hà Nội T&T lại chịu cảnh trắng tay cũng trong 2 năm ấy. Thành ra, nếu đoạt cúp quốc gia, mà lại đoạt ngay trước mắt đối thủ ở trên sân Bình Dương, thì đấy là cách trả lời không gì tốt hơn với Hà Nội T&T.

Với B.Bình Dương, nếu họ đoạt cúp quốc gia năm nay thì quá tốt. Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử B.Bình Dương hoàn tất cú đúp trong một mùa giải. Nhưng ngộ nhỡ nếu không đoạt cúp, thì đấy cũng chưa phải là thảm họa với đội bóng của HLV Mai Đức Chung, bởi dù gì họ cũng đã có ngôi vô địch V-League vừa nhận cách nay 1 tuần.

Căng ra mà đá, Hà Nội T&T không ngán B.Bình Dương. Bộ tứ tấn công nổi tiếng của họ gồm Samson, Gonzalo, Văn Quyết, Thành Lương chắc cũng không kém các ngôi sao tấn công gồm Abass, Anh Đức, Công Vinh, Trọng Hoàng bên phía đội chủ nhà, cả về danh tiếng lẫn tài năng.

Nếu Hà Nội T&T thắng B.Bình Dương ngay trên sân Bình Dương, thì đấy mới là cái kết đầy kịch tính cho cúp quốc gia mùa giải năm nay. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 17h chiều 26/9.

Dự đoán: Hà Nội T&T thắng 2-1

Kim Điền

 

Chung kết cúp quốc gia 2015: Hà Nội T&T đòi nợ? - 2