1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VPF lên án hành động dừng trận đấu của CLB Long An

(Dân trí) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Võ Quốc Thắng đã lên án rất nặng nề hành động dừng trận đấu của CLB Long An trong trận thua CLB TP HCM ở vòng 6 V-League 2017.

Có một điều khá trớ trêu khi CLB Long An là đội bóng cũ của ông Võ Quốc Thắng và ông chủ hiện tại đội bóng này lại là em trai ông Thắng - ông Võ Thành Nhiệm.

Dù vậy, sau khi có mặt trực tiếp trên sân để xem vở hài kịch của CLB Long An, ông Võ Quốc Thắng đã không thể chấp nhận nhận cách phản ứng thiếu chuyên nghiệp như thế. Trao đổi với báo chí ngay sau trận đấu, người đứng đầu VPF đã lên án CLB Long An.


Thủ môn Long An bỏ khung thành cho cầu thủ TPHCM ghi bàn

Thủ môn Long An bỏ khung thành cho cầu thủ TPHCM ghi bàn

"Tôi xem trận đấu này từ đầu tới cuối và không thể chấp nhận hành động của đội bóng Long An. Tôi hiểu họ có những bức xúc nhưng đã vào cuộc chơi, anh phải tuân thủ luật lệ của giải. Hành động phản đối, dừng trận đấu như vậy không chuyên nghiệp, rất đáng phê phán", ông Thắng chia sẻ.

Cũng theo ông Võ Quốc Thắng, với hành động như vậy thì VFF cứ theo luật mà xử. Ai sai thì sẽ bị xử, bất kể đó là đội bóng nào.

"Tôi không có bênh vực cho ai cả. Tôi thể hiện quan điểm rất cứng rắn. Không thể gây ra hình ảnh xấu xí như vậy cho bóng đá Việt Nam. Nếu trọng tài sai, trọng tài sẽ bị xử lý. Đội bóng không có quyền phản ứng phản cảm như vậy. Phải tuân thủ mọi quyết định của trọng tài trên sân. Quan điểm rõ ràng của tôi là như vậy. Đừng vì ông Võ Quốc Thắng làm chủ tịch VPF mà không xử nghiêm", người đứng đầu VPF nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm với ông Võ Quốc Thắng, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng khẳng định sẽ không nuơng tay với đội bóng Long An.

"Hành động của đội Long An đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến chính đội Long An, mà còn đến cả giải đấu. Phản ứng rất tiêu cực, coi thường ban tổ chức, coi thường khán giả, có thể xem đây là trận đấu đáng xấu hổ nhất của mùa giải", ông Chóng nói.

Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc cho biết đã tổng hợp báo cáo của các giám sát và sẽ gửi sang Ban kỷ luật xử lý.

Thùy Linh

Dòng sự kiện: V-League 2017