1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch VPF: “Không dùng trọng tài Hà Anh Chiến đến hết mùa!”

(Dân trí) - Trái với quan điểm trước đó của Ban trọng tài, rằng chỉ tạm “treo” trọng tài Hà Anh Chiến đến hết lượt đi (cụ thể là 4 trận), chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói thẳng sẽ dừng hợp tác với trọng tài Chiến đến hết giải. Đồng thời, ông Thắng ngỏ lời xin lỗi CLB SL Nghệ An.

Với tư cách người đứng đầu VPF, quan điểm của ông về vấn đề của trọng tài Hà Anh Chiến như thế nào, thưa ông?

Tôi có xem trận đấu này qua truyền hình, khi tình huống xảy ra ở phút 87 trận Thanh Hoá – SL Nghệ An, tôi còn tưởng trọng tài thổi còi phạt cầu thủ Omar bên phía Thanh Hoá vì lỗi ăn vạ kia kìa, ai ngờ là phạt đền đội SL Nghệ An. Ngay ở thời điểm đó, tôi đã gọi điện cho Tổng giám đốc (TGĐ) VPF Cao Văn Chóng và Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, đề nghị xem xét tình huống và xem xét khả năng chuyên môn của trọng tài Hà Anh Chiến. Tôi không thể tưởng tượng trọng tài lại có thể bắt một tình huống như thế. Tôi không dám bình luận về vấn đề tư tưởng, nhưng một trọng tài kém chuyên môn như vậy thì không xài được.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói thẳng sẽ không dùng trọng tài Hà Anh Chiến... (ảnh: Trọng Vũ)
Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói thẳng sẽ không dùng trọng tài Hà Anh Chiến... (ảnh: Trọng Vũ)

Và VPF sẽ phản ứng sao với trọng tài Hà Anh Chiến?

Sau khi đánh giá, Hội đồng quản trị VPF (đơn vị đang nắm quyền tổ chức V-League) quyết định không mời trọng tài Hà Anh Chiến làm nhiệm vụ cho đến hết mùa giải 2016. Chúng tôi cũng có kiến nghị với Ban trọng tài phải rà soát lại đội ngũ trọng tài, không thể để dạng trọng tài kém như thế điều hành V-League được.

Đặt trường hợp trọng tài Hà Anh Chiến không làm nhiệm vụ ở V-League, nhưng có thể được Ban trọng tài điều chuyển xuống giải hạng Nhất hay cúp quốc gia thì sao, thưa ông?

Cũng không luôn! VPF sẽ không mời trọng tài Chiến làm nhiệm vụ ở cả giải hạng Nhất và cúp quốc gia cho đến hết năm. Đâu thể nói đơn giản rằng anh không bắt V-League thì về hạng dưới được! Tất cả các giải đấu do VPF tổ chức sẽ không sử dụng trọng tài Hà Anh Chiến từ nay cho đến hết năm. Thậm chí, chúng tôi sẽ xem xét ngưng hợp tác dài hơn, cũng chưa chắc các năm sau nữa còn mời trọng tài này đâu.

... trọng tài Hà Anh Chiến sẽ không được làm nhiệm vụ ở tất cả các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam cho đến hết năm 2016 (ảnh: Gia Hưng)
... trọng tài Hà Anh Chiến sẽ không được làm nhiệm vụ ở tất cả các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam cho đến hết năm 2016 (ảnh: Gia Hưng)

Ông có lo ngại rằng những trọng tài như trọng tài Hà Anh Chiến có thể sẽ làm ảnh hưởng đến giải đấu và đến khả năng kêu gọi tài trợ của VPF?

Dĩ nhiên chúng tôi luôn phải giữ hình ảnh của giải đấu được tốt, nên chúng tôi mới làm quyết liệt. Chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp đến người hâm mộ rằng chúng tôi sẵn sàng loại bỏ những trọng tài yếu kém về chuyên môn. Tôi chỉ có thể nói ở mức rằng họ không đủ năng lực điều hành giải đấu, thì chúng tôi không để họ tham gia. Còn về vấn đề tư tưởng, tôi không dám bình luận. Việc đấy cũng sẽ được xem xét. Dĩ nhiên, nếu có vấn đề về tư tưởng, sẽ còn bị xử nặng hơn nữa. Tôi tin rằng khi chúng tôi quyết liệt, nhà tài trợ sẽ hiểu được thông điệp của chúng tôi, dư luận cũng vậy.

Cũng nhân đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến CLB SL Nghệ An vì đã để xảy ra tình huống gây bất bình vừa qua. Xin lỗi vì chúng tôi đã sử dụng một trọng tài vừa khiến cho nỗ lực của đội SL Nghệ An bị đổ xuống sông xuống biển. Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Nghệ An vì đã để cho một trọng tài như thế tồn tại ở giải đấu do chúng tôi tổ chức. Tôi xin lỗi!

Ông đánh giá về công tác trọng tài ở mùa giải này như thế nào?

Tôi không phải là dân chuyên môn trọng tài, nên không thể bình luận đúng vấn đề. Tôi chỉ có thể nói rằng, trong thẩm quyền và khả năng của mình, tôi sẽ nói chuyện với anh Mùi (Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi – PV), yêu cầu anh ấy rà soát lại đội ngũ của anh ấy. Trong trường hợp thiếu trọng tài nội, chúng tôi sẽ mời trọng tài ngoại.

Những trường hợp như trọng tài Hà Anh Chiến dĩ nhiên không xứng đáng thổi ở V-League, những ai vi phạm và kém về chuyên môn cũng sẽ bị xử lý. Nhưng tôi tin rằng vẫn còn những trọng tài tốt, nhiều trọng tài tốt. Chúng ta không thể vì một – hai người làm sai mà phủ nhận toàn bộ mọi nỗ lực của anh em trọng tài được!

Xin cảm ơn ông!

Kiến nghị xem xét "phạt nguội" cầu thủ Omar (Thanh Hoá)

Theo chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, ông kiến nghị Ban trọng tài, Ban kỷ luật VFF và bộ phận chuyên môn xem lại tình huống va chạm giữa cầu thủ Omar của Thanh Hoá với cầu thủ SL Nghệ An, trong tình huống dẫn đến quả phạt đến “tượng tượng” nói trên.

Theo ông Thắng, trong trường hợp người phạm lỗi là Omar, chứ không phải cầu thủ của SL Nghệ An, thì cần bổ sung án phạt nguội đối với cầu thủ của đội bóng xứ Thanh. Ông Thắng cho biết kết quả của trận đấu dĩ nhiên không thể thay đổi, nhưng ai sai thì cần bị xử phạt theo đúng mức độ sai phạm.

Trọng Vũ (thực hiện)

Chủ tịch VPF: “Không dùng trọng tài Hà Anh Chiến đến hết mùa!” - 3