1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh: "Đừng nói bóng đá Việt Nam chạm đáy"

(Dân trí) - Cho rằng bóng đá Việt Nam cũng có những thất bại, có những thiếu sót trong khâu điều hành, nhưng ông Phạm Thanh Hùng (chủ tịch CLB Than Quảng Ninh) cật lực phản đối nhận định chúng ta đang xuống đáy. Đồng thời, theo ông Hùng, các CLB cũng phải có trách nhiệm trong sự phát triển chung.

Mấy ngày qua, dư luận tranh cãi xung quanh lá đơn của một vài cựu danh thủ và cựu trọng tài bóng đá Việt Nam, gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, trong đó có nhận định bóng đá Việt Nam đã xuống đáy, về vấn đề này, trên tư cách là người đang làm bóng đá, ông Phạm Thanh Hùng cho hay: “Tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng bóng đá Việt Nam đang chạm đáy”.

“Trong quá trình làm việc, dĩ nhiên khâu điều hành bóng đá của chúng ta cũng có thiếu sót, cũng có những chỗ chưa tốt. Nhưng bảo chỗ nào cũng kém hết thì không đúng. Chỗ nào người ta làm chưa tốt thì góp ý để làm tốt, chứ phủ nhận sạch trơn nỗ lực của họ thì không phải là góp ý mang tính xây dựng” – ông Hùng nói thêm.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng (bìa phải)
Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng (bìa phải)

Ngoài ra, ông Hùng chỉ ra rằng hiện trạng của bóng đá Việt Nam cũng phụ thuộc vào các CLB, chứ không phải là trách nhiệm của riêng VFF, ông bầu này chia sẻ: “Bóng đá là sân chơi của các CLB, từng CLB góp sức thì giải mới quyết liệt hơn, có tính cạnh tranh tốt hơn”.

“Tại sao giải của chúng ta không nhận được tài trợ cao như giải của Thái Lan, cho dù 2 giải vô địch có chung một thương hiệu tài trợ là điều khiến tôi trăn trở. Muốn giải V-League của chúng ta nhận tài trợ cao như họ thì giải phải chuyên nghiệp hơn, các CLB phải chuyên nghiệp hơn, từ cầu thủ cho đến CĐV, từng nơi phải cố gắng” – vẫn là lời ông chủ của đội bóng đang dẫn đầu bảng V-League.

Về những mặt hạn chế của bóng đá Việt Nam, dưới góc độ của một doanh nhân làm bóng đá, ông Phạm Thanh Hùng cho hay: “Khâu trọng tài có những chệch choạch, nhưng những việc không tốt và những nhân vật không tốt sẽ dần bị loại bỏ”.

“Còn chuyện khán giả không đến sân thì cũng có lỗi của các đội bóng, vì đá ra sao và đá như thế nào là sự thể hiện của từng CLB. Tôi lấy ví dụ đội Than Quảng Ninh, đội của tôi chủ trương đá đẹp, đá sạch, đá vì khán giả nên chúng tôi luôn có người hâm mộ ủng hộ mỗi khi thi đấu cả sân nhà lẫn trên sân đối phương. Ở đâu thì tôi không biết chứ ở Quảng Ninh thì không khí bóng đá luôn cuồng nhiệt. Vì vậy, tôi cho rằng các đội bóng có trách nhiệm về chuyện có khán giả hay không có khán giả” – vẫn là lời ông Phạm Thanh Hùng.

Kim Điền

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh: "Đừng nói bóng đá Việt Nam chạm đáy" - 2