1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Giải bóng đá nữ VĐQG 2012 - cúp Thái Sơn Bắc

Chủ nhà TPHCM thắng đậm, Hà Nam hòa bất lực

(Dân trí) - Vòng 4 của giải chứng kiến chiến thắng đậm thứ 2 liên tiếp của chủ nhà TPHCM, lần này là 4-0 trước Thái Nguyên. Trong khi đó, trong một buổi chiều kém may mắn, Hà Nam hòa bất lực 0-0 trước Hà Nội 2…

Trận đấu giữa TPHCM và Thái Nguyên diễn ra với ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng nữ thuộc thành phố mang tên Bác. Ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc, TPHCM tìm được bàn mở tỷ số ở phút 27.

 

Trong tình huống này, thủ môn Nguyễn Thị Hằng của Thái Nguyên bắt hụt bóng khá ngớ ngẩn, để Huỳnh Như bên phía TPHCM có 2 pha dứt điểm cận thành liên tiếp, làm tung lưới đội khách, mở tỷ số cho đội bóng đá nữ thành phố.

 

Bị thủng trước, Thái Nguyên càng khó đá. Họ không thể dồn lên tấn công vì thực lực quá kém không cho phép họ làm điều đó. Đội này cũng không thể lùi quá sâu như lúc chưa thủng lưới, vì trước mắt là nhiệm vụ phải tìm bàn thắng san bằng cách biệt. Đang loay hoay đi tìm phương án phù hợp cho mình thì Thái Nguyên thua tiếp bàn thứ 2.

 

Khác với bàn đầu tiên có phần may mắn, bàn thắng này của nữ TPHCM được ghi từ một pha phố hợp rất bài bản. Từ cánh phải, Lê Thị Vui đi bóng tốc độ loại 1 hậu vệ đội khách, rồi tạt bóng cực chuẩn cho Huỳnh Như đánh đầu hiểm, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

 

Trong hiệp 2, Thái Nguyên xuống sức thấy rõ, trong khi TPHCM càng đá càng sung. Cũng phải nói thêm rằng thời tiết khá khó chịu ở TPHCM những ngày gần đây, mưa nắng rất thất thường càng khiến cho thể lực của các cầu thủ nữ dễ bị bào mòn, nhất là thể lực của các cầu thủ đến từ các đội phía Bắc, vốn không quen với thời tiết miền Nam.
 
Chủ nhà TPHCM thắng đậm, Hà Nam hòa bất lực
Hà Nam (áo đỏ) không thể đánh bại Hà Nội 2 - Ảnh: Sơn Dũng

 

Phút 58, tuyển thủ quốc gia Hồng Lĩnh bên phía TPHCM thực hiện pha đá phạt tuyệt đẹp, đưa bóng từ khoảng cách 30m, lượn qua hàng rào Thái Nguyên rồi dội vào cột dọc. Ngay lập tức, Thùy Trang lao vào đánh đầu nối, nâng tỷ số lên 3-0 cho TPHCM.

 

Chưa hết, ở phút 78, Ngô Thị Hạnh có pha đá phạt từ khoảng 30m khác, đưa bóng thẳng vào khung thành GT.Thái Nguyên, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng nữ thành phố. Một lần nữa trong bàn thua vừa nêu, thủ môn Nguyễn Thị Hằng bên phía Thái Nguyên lại mắc lỗi nặng, khi cô bắt… hụt bóng lần thứ nhì trong trận.

 

Chiến thắng này giúp cho đội bóng nữ thành phố tạm thời đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Than KSVN.

 

Ở cặp đấu sớm nhất của vòng 4, Hà Nam ép sân gần như toàn diện trước Hà Nội 2 bị đánh giá thấp hơn, nhưng điều kỳ lạ là dù tạo ra nửa tá cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương, các chân sút của Phong Phú Hà Nam vẫn không thể ghi được bàn thắng.

 

Đáng tiếc nhất là 2 tình huống tưởng như ăn chắc ở các phút 59 và 61. Phút 59, Nguyễn Thị Nguyệt đi bóng qua 1 hậu vệ Hà Nội 2, trước khi xoay người sút bóng đầy bất ngờ. Thủ môn Hải Yến của Hà Nội 2 chỉ biết chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng lại dội cột dọc ra ngoài.

 

2 phút sau, đến lượt Nguyễn Thị Nguyệt chuyền khe thông minh cho Thanh Hương băng xuống sửa bóng ra khỏi tầm với của thủ môn Hải Yến, nhưng một lần nữa cột dọc lại từ chối bàn thắng của Hà Nam.

 

Bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đối phương, Hà Nam đành chấp nhận chia điểm với Hà Nội 2 một cách đáng tiếc.

 

Trận đấu muộn nhất vòng 4 giữa ĐKVĐ Hà Nội 1 và cựu vô địch Than KSVN sẽ diễn ra vào lúc 15h30 chiều mai (23/4) trên sân Phú Nhuận.

 

Xếp hạng sau 2 trận đấu sớn vòng 4

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

HS

1

Hà Nội 1

9

3

3

0

0

6-1

2

TPHCM

7

4

2

1

1

8-1

3

Than KSVN

6

3

2

0

1

5-2

4

Hà Nội 2

5

4

1

2

1

2-3

5

PP. Hà Nam

4

4

1

1

2

5-6

6

GT.Thái Nguyên

0

4

0

0

4

1-14

 

Kim Điền