1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Chiếu chậm" trận thua đen đủi của Man City trước Arsenal

(Dân trí) - Trong mỗi trận đấu, ngoài yếu tố chuyên môn, các đội bóng cần có may mắn. Đêm qua, may mắn đã ngoảnh mặt với Man City, họ bị khước từ một bàn thắng hợp lệ, xà ngang, cột dọc đều từ chối cho đội bóng này ghi bàn. Vì thế Man City đã thua Arsenal.

Ở trận bán kết thứ hai của FA Cup, Man City được đánh giá cao hơn hẳn Arsenal, đoàn quân của Guardiola ngoài phong độ tốt họ còn có được lực lượng tốt nhất. Trên thực tế Man City có một trận đấu vượt trội đối thủ về mọi mặt trong suốt 120 phút, nhưng phải nói rằng đội bóng đến từ Manchester quá đen đủi. “Đen đủ mọi đường” khiến Man City phải dừng cuộc chơi.

Đội bóng đến từ thành Manchester cầm bóng tới 66% thời gian, tung ra tới 20 lần dứt điểm, song chỉ 3 lần bóng trúng cầu môn đối phương. Arsenal chỉ 9 lần dứt điểm, số lần bóng đi trúng khung thành cũng tương tự Man City. Quả thật, các cầu thủ Man City dứt điểm không tốt, hiệu suất của Arsenal cao hơn hẳn, từ độ chính xác tới số bàn thắng.

Sau thời gian lâm vào khủng hoảng, Arsenal được Wenger làm mới bằng sơ đồ 3-4-2-1 đang rất nổi tại Premier League trong thời gian gần đây. Trong khi đó Man City sử dụng chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc. Với một hàng tiền vệ thi đấu vượt trội hơn đối thủ, không khó để Man City kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ không dễ đưa bóng tiếp cận khung thành đối thủ khi mà Arsenal chơi với 3 trung vệ.

"Chiếu chậm" trận thua đen đủi của Man City trước Arsenal - 1

Đáng lẽ ra Man City mở tỉ số ở phút 39 khi mà Sterling dứt điểm tung lưới đối phương sau tình huống phản công nhanh, nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị. Quyết định của trợ lý trọng tài rất sai lầm, ông bắt lỗi việt vị đối với Sane. Cầu thủ người Đức sau khi tăng tốc bứt phá tiện đà chạy ra ngoài biên ngang nên chẳng thể bắt lỗi việt vị được anh. Ngoài ra, Sane cũng không còn tham gia tiếp vào đợt tấn công nên càng không có lí do để bắt lỗi. Rõ ràng bàn thắng của Man City hợp lệ.

Bị tước mất bàn mở tỉ số, Man City chấp nhận hòa không bàn thắng ở hiệp một. Bước vào hiệp hai, Man City lùi đội hình lại chơi chậm bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của Arsenal. Phút 62, Yaya Toure phất bóng dài cho Aguero băng lên, tiền đạo người Argentina rất nhanh, anh dễ dàng hạ gục Cech với một pha tỉa bóng chéo góc. Man Ciy đã mở tỉ số trận đấu.

"Chiếu chậm" trận thua đen đủi của Man City trước Arsenal - 2

Tuy nhiên, lợi thế của Man City không kéo dài được lâu, chỉ 10 phút sau, Arsenal đã gỡ hòa. Một bàn thắng thể hiện sự nhuần nhuyễn trong tấn công của “Pháo thủ”, Oxlade-Chamberlain treo bóng từ bên phải sâu về phía trái, Monreal băng lên đệm bóng vào góc gần hạ gục Bravo san hòa 1-1. Pha lập công của Monreal khá giống với tình huống gỡ hòa 2-2 của Alli trong trận Tottenham thua 2-4 trước Chelsea tại Wembley hôm thứ 7.

"Chiếu chậm" trận thua đen đủi của Man City trước Arsenal - 3

Sau khi bị đối thủ gỡ hòa, Man City chủ động tấn công và khung thành của Cech liên tục chao đảo bởi các chân sút của đối phương. Yaya Toure hạ được Cech, nhưng cột dọc trợ giúp thủ thành người CH Séc phá bóng. Không lâu sau, Fernandinho khiến Cech chôn chân đứng nhìn sau quả đánh đầu, nhưng tới lượt xà ngang từ chối bàn thắng của Man City.

"Chiếu chậm" trận thua đen đủi của Man City trước Arsenal - 4

"Chiếu chậm" trận thua đen đủi của Man City trước Arsenal - 5

Sau khi hòa 1-1 ở 90 phút, hai đội buộc phải thi đấu hiệp phụ. Man City khá đen đủi, Aguero dính chấn thương và phải rời sân ở phút 99. Hai phút sau đó, trong tình huống lộn xộn ở trong vòng cấm của đối thủ, Sanchez sút tung lưới của Bravo nâng tỉ số lên 2-1. Một bàn thắng đầy bất ngờ, bởi trước đó “Pháo thủ” không có nhiều cơ hội ghi bàn thực sự.

"Chiếu chậm" trận thua đen đủi của Man City trước Arsenal - 6

Ngay khi bước vào hiệp phụ thứ hai, Man City có sự thay người thứ 4 khi Iheanacho vào thay Sterling. Không ít người ngạc nhiên khi tiền đạo của Man City được đưa vào sân, tất nhiên không phải các trọng tài quên ghi số lượng cầu thủ thay người. Thông thường, các trận đấu chính thức ở Anh sẽ có ba quyền thay người, nhưng từ năm ngoái FA đã quyết định thay đổi khi cho các đội bóng có quyền thay cầu thủ thứ 4 ở những trận đấu có hiệp phụ.

Tuy nhiên dù gia tăng sức công nhưng trong một ngày không gặp may, các cầu thủ Man City đã không thể có bàn thắng thứ hai. Họ đã ngầm ngùi rời cuộc chơi và chỉ còn chờ thời gian để khẳng định chắc chắn rằng Guardiola sẽ trắng tay hoàn toàn ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City.

Phù Sa