1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chi 43 triệu bảng, Man City chính thức “nổ bom tấn” đầu tiên

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Man City đã công bố sở hữu tiền vệ Bernardo Silva từ Monaco. Số tiền đội bóng thành Manchester chi ra trong vụ này vào khoảng 43 triệu bảng.

Trên trang chủ của mình, CLB Man City đã chính thức công bố sở hữu tiền vệ Bernardo Silva từ Monaco. Theo nguồn tin uy tín từ tờ BBC, Telegraph, Man “xanh” đã chi ra 43 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Hợp đồng của Bernardo Silva với Man City có thời hạn 5 năm với mức lương không được tiết lộ.

Chi 43 triệu bảng, Man City chính thức “nổ bom tấn” đầu tiên - 1

Phát biểu sau khi chính thức trở thành người của Man City, Bernardo Silva cho biết: “Giờ đây, tôi đã là thành viên của một trong số những CLB hàng đầu thế giới. Khi nghe tới cơ hội được làm việc với HLV Pep Guardiola, tôi đã không thể từ chối Man City. Đó là HLV hàng đầu trong làng túc cầu”.

Không phải ngẫu nhiên, Man City chi ra số tiền lớn như vậy để sở hữu Bernardo Silva. Trong những năm qua, HLV Pep Guardiola đã theo dõi khá kỹ tiền vệ này và vô cùng ấn tượng với Bernardo Silva.

Mặc dù chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải nhưng điểm mạnh của Bernardo Silva không nằm ở tốc độ. Thay vào đó, cầu thủ này sở hữu kỹ thuật tuyệt vời và nhãn quan chiến thuật vô cùng sắc bén. Tiền vệ 22 tuổi được xem là nhạc trưởng của Monaco những mùa giải vừa qua. Đặc biệt, ở mùa này, Bernardo Silva đã góp công lớn giúp Monaco vô địch Ligue 1 và lọt vào bán kết Champions League.

Bernardo Silva ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2015. Tới nay, tiền vệ tài hoa này đã có 12 lần ra sân cho “Seleccao châu Âu” và ghi được 1 bàn.

H.Long