1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chi 12 triệu bảng, Arsenal đón “vua phá lưới” Ligue 1

(Dân trí) - Xem ra lời hứa về một mùa hè bận rộn trên TTCN của ban lãnh đạo tại sân Emirates đã không còn là lời nói suông nữa. Theo thông tin từ báo giới Anh, Arsenal đã tiến rất gần đến việc sở hữu chân sút Olivier Giroud của nhà ĐKVĐ Ligue 1 Montpellier.

Cho đến thời điểm này, Arsene Wenger vẫn chưa thể thuyết phục thành công “át chủ bài” Robin Van Persie chấp nhận gia hạn hợp đồng với The Gunners được. Bên cạnh đó, ngay cả Theo Walcott cũng đang có ý định rục rịch đòi ra đi.

Nếu để mất Van Persie, hay thậm chí là thêm cả Walcott thì hàng công của Arsenal mùa giải tới sẽ rất mỏng và yếu về chất. Chính vì vậy, mặc dù đã chiêu mộ được Lukas Podolski trước đó song các “pháo thủ” vẫn chưa muốn dừng lại trong công cuộc bổ sung lực lượng trên hàng tấn công.
“Vua phá lưới” Ligue 1 Giroud sẽ là một sự bổ sung đầy chất lượng cho Arsenal

“Vua phá lưới” Ligue 1 Giroud sẽ là một sự bổ sung đầy chất lượng cho Arsenal

Và theo những thông tin mới nhất từ báo giới xứ sương mù, các CĐV tại Emirates sẽ không còn phải chờ đợi lâu để được chào đón tân binh thứ hai trong phiên “chợ hè” của đội nhà, đó là cây săn bàn Olivier Giroud từ Montpellier. Mùa giải vừa qua, chân sút 25 tuổi này đã thi đấu rất bùng nổ để góp công lớn đưa Montpellier đăng quang tại Ligue 1.

Giroud đã chứng tỏ những bước thăng tiến thần tốc của anh, bắt đầu từ giai đoạn chơi cho các đội bóng vô danh tại giải hạng hai nước Pháp như Grenoble hay Tours. Cập bến Montpellier vào mùa hè năm 2010, chỉ sau 2 mùa giải tại đây tiền đạo này đã kịp nổ súng đến 33 lần sau 71 trận ra sân.

Đặc biệt là trong chiến dịch lên ngôi tại Ligue 1 năm qua, Giroud chính là hung thần cho các hàng thủ tại đất nước hình lục lăng với 21 bàn thắng cùng 9 đường chuyền kiến tạo khác. Dự kiến, Arsenal sẽ phải chi ra 12 triệu bảng để có được chữ kí của “sát thủ” hiện đang cùng Les Bleus thi đấu tại Euro 2012 trên đất Ba Lan và Ukraine.

Người đến ắt sẽ phải có kẻ ra đi. Kể cả trong trường hợp Arsenal không giữ chân được Robin Van Persie đi nữa thì “giáo sư” Wenger vẫn sẽ không ngần ngại đẩy những cái tên không còn trong kế hoạch như Marouane Chamakh, Nicklas Bendtner hay Carlos Vela ra đường nhằm cắt giảm quỹ lương.

Nguyễn Huy
Theo Guaridan