1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea vẫn chưa định hình bản sắc dưới thời HLV Conte

(Dân trí) - Trong hai trận đấu giao hữu đầu mùa, HLV Conte thử nghiệm hai sơ đồ chiến thuật khác nhau ở Chelsea. Trong đó, “bài tủ” 3-5-2 vẫn chưa được chiến lược gia người Italia áp dụng. Người ta đang tự hỏi The Blues sẽ thi đấu với chiến thuật nào?

Conte không sử dụng 3-5-2 ở Chelsea?

HLV Conte nổi tiếng với sơ đồ 3-5-2 trong thời gian dẫn dắt Juventus và đội tuyển Italia. Với “công thức” này, ông đã tạo nên đội tuyển Italia vô cùng đáng sợ ở Euro 2016. Thế nhưng, điều khiến người ta lạ lẫm là ông không hề “đả động” tới sơ đồ chiến thuật này trong hai trận đấu giao hữu đầu mùa giải với Wolfsberger và Rapid Wien.

HLV Conte vẫn chưa tạo ra hình hài cho Chelsea
HLV Conte vẫn chưa tạo ra "hình hài" cho Chelsea

Ở trận đấu với Rapid Wien, HLV Conte sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 (vốn quen thuộc với CLB thời Mourinho) và sau đó, ông áp dụng sơ đồ 4-2-4 trong trận đấu gặp Wolfsberger. Thực tế, kết quả của hai trận đấu giao hữu ấy không quan trọng bằng việc ông thày này hướng Chelsea thi đấu với sơ đồ chiến thuật nào ở mùa giải tới.

Người ta đang đặt câu hỏi rằng liệu HLV Conte chưa đủ nhân sự để áp dụng sơ đồ 3-5-2 hay ông không có ý định sử dụng “công thức” này? Về nhân sự, rõ ràng, Conte chẳng có đủ số trung vệ cũng như cầu thủ chạy cánh (vị trí có trách nhiệm lên công về thủ nhịp nhàng) cần thiết trong thời gian qua. Nhưng liệu đó có phải lý do?

Phát biểu trước báo giới gần đây, tiền vệ Oscar tiết lộ HLV Conte sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-4 ở mùa giải tới. Cầu thủ này nói: “Ý tưởng của HLV Conte là sử dụng sơ đồ 4-2-4. Chúng tôi đang tập luyện với sơ đồ này và khá ổn định”.

Còn nhớ, ngay sau khi tiếp quản Juventus, HLV Conte cũng áp dụng sơ đồ 4-2-4 và mang tới thành công bước đầu cho CLB ở giải quốc nội. Nhưng sau đó, Conte đã nhận ra điểm yếu chết người của sơ đồ này. Với sơ đồ 4-2-4, Juventus tấn công mạnh mẽ nhưng lại không đủ nhân lực để chống phản công. Đó là lý do vì sao ông chuyển sang sơ đồ 3-5-2, với số đông tiền vệ ở khu vực giữa sân.

Sự thiếu cân bằng của sơ đồ 4-2-4 có thể khiến Chelsea “tự sát” ở Premier League mùa tới. Chính vì vậy, người ta vẫn đang chờ đợi động thái tiếp theo của Chelsea trong thời gian tới để nắm rõ “hình hài” của CLB này.

Thiếu bột, khó gột nên hồ

Trở lại với sơ đồ 3-5-2, nếu muốn áp dụng ở Chelsea, HLV Conte sẽ phải thay đổi rất nhiều. Ít nhất, ông cần mua thêm 1-2 trung vệ và 1-2 cầu thủ chạy cánh chất lượng. Thế nhưng, tới thời điểm này, ông vẫn chưa “đả động” tới hai vị trí này trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Conte có quá nhiều kế hoạch nhưng ông chủ Abramovich vẫn chưa phê chuẩn
HLV Conte có quá nhiều kế hoạch nhưng ông chủ Abramovich vẫn chưa phê chuẩn

Hai tân binh mà Conte mang về Chelsea ở thời điểm này là Kante (tiền vệ trung tâm) và Batshuayi (tiền đạo) đã ngốn của Chelsea tới… 63 triệu bảng. Ít nhất, ông cần gấp đôi số tiền ấy để xây dựng sơ đồ 3-5-2.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, ông chủ Abramovich lại không sẵn sàng chi tiền. Theo báo giới Anh, mới đây, HLV Conte đã gửi bản đệ trình chiêu mộ thêm… 5 cầu thủ trong cuộc họp với tỷ phú người Nga nhưng sau đó, kế hoạch của ông đã bị gạt phắt.

Do đó, kế hoạch mang về Leonardo Bonucci (Juve), Kalidou Koulibaly (Napoli), Radja Nainggolan (Roma)… vẫn chỉ nằm trên giấy. Trong khi đó, HLV Conte vẫn phải sử dụng nhân sự vốn có để xây dựng chiến thuật của mình.

Rõ ràng, HLV Conte cũng đang có cái khó của riêng mình. Ở Chelsea, ông phải qua quá nhiều “cấp trên” (trợ lý của Abramovich, Marina Granovskaia hay Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo) mới có thể hy vọng mang về tân binh ưng ý.

Nên nhớ, mùa giải trước, mặc dù rất muốn mang về John Stones nhưng Mourinho cũng phải “bó tay” vì không được phê duyệt số tiền lớn. Hệ quả, lổ hổng chết người ở hàng thủ Chelsea lộ ra, dẫn tới thất bại ở CLB.

Trên danh nghĩa, Conte đang làm việc ở CLB giàu có bậc nhất thế giới, với ông chủ chịu chi nhưng vấn đề không hẳn như vậy. Trong tay chiến lược gia người Italia đang quá ít “bột” để xây dựng nên “đế chế mới”.

Nếu không thể mang về tân binh (đặc biệt ở vị trí trung vệ), HLV Conte sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi ấy, tài xoay sở của ông chưa chắc đã đủ để giúp Chelsea thành công.

H.Long