1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

21h00, 22/9/2012, sân Stamford Bridge

Chelsea - Stoke: Tìm lại nụ cười chiến thắng

(Dân trí) - Sau giai đoạn khởi đầu với 3 chiến thắng liên tiếp trong vòng 2 tuần, Chelsea đã chững lại với 3 trận chỉ biết tới hòa và thua ở các mặt trận. Đêm nay, thày trò Di Matteo sẽ là đội có cơ hội tìm lại nụ cười chiến thắng khi họ tiếp đón Stoke.

  

Stoke mới vòng đấu trước đã xuất sắc cầm chân Man City trên sân nhà (1-1), cũng với tỷ số hòa (0-0) là kết quả giữa trận đấu lượt đi giữa Chelsea và Stoke ở mùa giải trước. Tuy nhiên, không vì những điều đó mà đội khách sẽ được đánh giá cao hơn trong trận đấu diễn ra vào đêm nay. Có thể thấy các trận đấu trên đều diễn ra tại Britannia, nơi đội chủ nhà luôn thi đấu rất tốt, còn trận đấu đêm nay sẽ diễn ra tại Stamford Bridge, nơi mà Stoke chưa một lần có điểm trong suốt 17 năm vừa qua.
 
Stoke là đối thủ dễ chịu đối với Chelsea

Stoke là đối thủ dễ chịu đối với Chelsea

 

Lần gần nhất Stoke thắng được Chelsea là ở mùa giải 1995/96 tại League Cup, kể từ đó đến nay trong 11 lần gặp nhau, Stoke thua tới 9 và chỉ có được 2 trận hòa diễn ra tại sân nhà của họ. Với một thành tích đối đầu như vậy thì có thể nói Stoke là đội khách dễ chịu với Chelsea trong suốt 5 mùa giải vừa qua, kể từ khi đội bóng này thăng hạng.

Vòng 5 Premier League

Thứ 7, ngày 22/9/2012

Swansea - Everton  (18h45)

West Brom - Reading  (21h00)

West Ham - Sunderland

Wigan - Fulham

Chelsea - Stoke

Southampton - Aston Villa

Chủ nhật, 23/9/2012

Liverpool - Man United (19h30)

Newcastle - Norwich (21h)

Man City - Arsenal (22h)

Tottenham - QPR

 

Khó khăn nhất Chelsea cũng thắng được đội bóng này (1-0) ở mùa giải trước bằng pha ghi bàn duy nhất của Drogba, còn đậm nhất thì phải kể đến trận lượt đi của mùa giải 2009/10, The Blues đã đánh bại đội khách tới 7-0 trong đó có một hatrick của Kalou, 2 bàn của Lampard, Malouda và Sturridge mỗi người có được 1 bàn.

 

Mặc dù Chelsea đã trải qua 3 trận đấu ở các mặt trận không có chiến thắng, nhưng đội chủ nhà đêm nay vẫn có quá nhiều lợi thế để giành chiến thắng. Đầu tiên chính là áp lực buộc phải giành thắng lợi, Chelsea đã thua tan nát trước Atletico ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, bị QPR cầm hòa tại vòng 4 và mới nhất là bị Juventus cầm hòa ở trận đấu đầu tiên tại vòng bảng Champions League.
 
Chelsea đang có những dấu hiệu thụt lùi
Chelsea đang có những dấu hiệu thụt lùi

 

Qua từng trận thua, hòa của Chelsea, mức độ thất vọng từ BLĐ, người hâm mộ đối với đội bóng này tăng dần theo thời gian. Sau trận đấu với Juventus vừa qua, ông chủ Abramovich đã tới trại tập luyện của Chelsea để tìm hiểu tại sao đội bóng của ông dẫn trước đối thủ tới 2 bàn ngay trên sân nhà nhưng lại kết thúc trận đấu với kết quả hòa. Chính áp lực này sẽ khiến Chelsea phải vùng lên trong trận đấu đêm nay.

 

Điểm yếu lớn nhất của Chelsea bộc lộ trong các trận đấu gần đây là sự bế tắc trong tấn công, trong khi đó hàng thủ lại chơi khá tồi. Những trận đấu đầu tiên, sự thăng hoa của Hazard là đã giúp The Blues có được các chiến thắng, tuy nhiên khi cầu thủ người Bỉ đã “bị lộ”, các đối thủ để ý đến anh nhiều hơn thì Chelsea đã thực sự bế tắc.

 

Mùa giải năm nay, Mata được đẩy vào giữa phía sau Torres, vị trí được xem là tốt nhất của tiền vệ này, tuy nhiên từ đầu mùa Mata đã chơi rất mờ nhạt. Sự kiên nhẫn của Di Matteo cuối cùng đã đi đến cuối giới hạn khi ở trận đấu vừa qua, ông đã để Mata ngồi ghế dự bị để lấy chỗ cho Oscar. Tiền vệ người Brazil đã có một trận đấu xuất sắc, nhưng anh lại gặp chấn thương.
 
Chelsea cần chiến thắng để lấy lại tinh thần cho toàn đội
Chelsea cần chiến thắng để lấy lại tinh thần cho toàn đội

 

Hiện chưa rõ chấn thương mắt cá của Oscar ở mức độ nào, nếu có thể ra sân chắc chắn Mata sẽ phải trên ghế dự bị. Tuy nhiên điều khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng nhất lúc này là khả năng phòng thủ của Chelsea. Bắt đầu từ mùa giải này, Di Matteo hướng cho Chelse chơi theo lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng cũng từ đó khả năng phòng thủ của đội bóng này giảm sút.

 

Điều khó có thể ngờ không chỉ các cầu thủ hậu vệ không đạt được phong độ cao, mà ngay cả việc hỗ trợ phòng thủ của tuyến trên xuống cũng có vấn đề. Chắc chắn không thể đổ lỗi cho việc sử dụng lối chơi tấn công khiến Chelsea mất đi khả năng phòng thủ. Vấn đề của Chelsea lúc này là con người, các cầu thủ của họ đang không có được phong độ tốt và Di Matteo cần đưa ra những giải pháp để giúp họ cải thiện phong độ.

 

Có thể nói giờ đây Chelsea đang dần tiến tới miệng vực của sự khủng hoảng, họ cần một chiến thắng để sốc lại tinh thần (và để tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng). Rất may cho Chelsea khi ở thời điểm này họ sẽ chỉ phải đối đầu với Stoke, một đối thủ được xem là dễ chịu, nên cơ hội chiến thắng của Chelsea khá cao, và như thế có lẽ sau 3 tuần buồn tủi, Chelsea sẽ có thể tìm lại được niềm hạnh phúc của chiến thắng.

 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Chelsea
10
4
3
1
0
8-2
2
Man Utd
9
4
3
0
1
10-5
3
Arsenal
8
4
2
2
0
8-1
4
ManCity
8
4
2
2
0
9-6
5
Swansea
7
4
2
1
1
10-4
6
West Brom
7
4
2
1
1
6-4
7
West Ham
7
4
2
1
1
4-3
8
Fulham
6
4
2
0
2
10-6
9
Everton
6
3
2
0
1
4-3
10
Tottenham
5
4
1
2
1
6-5
11
Stoke City
4
4
0
4
0
4-4
12
Aston Villa
4
4
1
1
2
4-5
13
Newcastle
4
3
1
1
1
3-4
14
Wigan
4
4
1
1
2
4-8
15
Sunderland
3
3
0
3
0
3-3
16
Norwich
3
4
0
3
1
2-7
17
Liverpool
2
4
0
2
2
3-8
18
Queens PR
2
4
0
2
2
2-9
19
FC Reading
1
3
0
1
2
4-8
20
Southampton
0
4
0
0
4
5-14

Phù Sa