1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea rơi chiến thắng, Di Matteo đổ lỗi cho trọng tài

(Dân trí) - Chelsea đánh rơi chiến thắng trước Juventus dù đội bóng này đã dẫn trước 2-0. Rất thất vọng với kết quả này, HLV trưởng của Chelsea, Di Matteo đã cho rằng trọng tài Pedro Proenca là một phần nguyên nhân khiến Chelsea mất điểm.

 

Chelsea dẫn trước Juventus 2-0 nhờ các pha tỏa sáng cá nhân của tiền vệ Oscar, tuy nhiên Juventus đã gỡ lại được 1 bàn thắng ở phút 38 nhờ công của Vidal và đến phút 80, tiền đạo vào sân thay người Quagliarella ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2. Lợi thế sân nhà cùng chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước đó, và quan trọng hơn là Chelsea đang là ĐKVĐ nên kết quả này rất đáng thất vọng với họ.
 
Di Matteo thất vọng với trận hòa của Chelsea
Di Matteo thất vọng với trận hòa của Chelsea

 

“Chúng tôi cảm thấy thất vọng một chút, nhưng cũng qua nhanh”, Di Matteo mở đầu cuộc họp báo sau trận “Chúng tôi thấy mình đã ở vào một vị trí tốt để có thể giành được chiến thắng, nhưng cuối cùng lại chỉ hòa. Chúng tôi cần xử lý trận đấu cân bằng hơn”. Di Matteo cũng thừa nhận đội bóng của ông đã mất quyền kiểm soát thế trận trong một vài thời điểm hay việc sử dụng bẫy việt vị không thành công cho nên đã tạo cơ hội cho Juventus. giành điểm.

 

“Chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng tốt và họ luôn luôn nguy hiểm. Mặc dù họ có rất nhiều cầu thủ có chất lượng, nhưng chúng tôi vẫn rất thất vọng với kết quả của trận đấu này, đáng lẽ Chelsea phải kết thúc trận đấu với chiến thắng”.  Theo vị chiến lược gia có gốc Italia này thì một phần nguyên nhân dẫn đến việc Chelsea mất điểm là do trọng tài Proenca đã điều khiển không tốt trận đấu này.
 

Di Matteo chỉ ra 2 tình huống có thể sẽ gây ra sự thay đổi lớn cho kết cục trận đấu này. Đầu tiên là tình huống Hazard đột phá vào trong vòng cấm địa ở và ngã sau pha kèm người của Andrea Barzagli ở đầu hiệp 2, trọng tài xác định là không có penalty trong tình huống này. Tình huống thứ 2 là pha vào bóng ác ý của Leonardo Bonucci đã khiến Oscar tập tễnh rời sân, tuy nhiên cầu thủ đội khách lại không phải nhận thẻ phạt nào.

 
Pha cản phá của Barzagli với Hazard trong vòng cấm địa
Pha cản phá của Barzagli với Hazard trong vòng cấm địa

 

“Đó là một pha vào bóng tồi tệ, thật không may cho Oscar”, Di Mateo nói về tình huống vào bóng của Bonucci. “Đó là vấn đề về mắt cá chân của cậu ấy và giờ chúng tôi sẽ cần những kiểm tra để xác định mức độ chấn thương cụ thể. Trận đấu này đã khép lại, nhưng sẽ thật tốt nếu UEFA xem xét lại tình huống này”. Di Matteo mong muốn UEFA mổ băng để xem lại pha vào bóng "chặt chém" của Bonucci với Oscar.

 

“Rõ ràng đó là một quả penalty, cậu ấy đã bị đẩy, nhưng trọng tài lại không thể nhìn ra”. Di Matteo ý kiến về việc Hazard bị ngã. Xem lại pha quay chậm cho thấy đây là một tình huống khá nhạy cảm, Barzagli cũng đã có những tác động nhất định đến cầu thủ người Bỉ. Ở tình huống này, cũng có rất nhiều trọng tài thổi phạt đền.

 

Nếu bị phạt đền và thủng lưới, cục diện của trận đấu sẽ khác và nhiều khả năng Chelsea sẽ lại thắng. Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã xong và có lẽ Di Matteo chỉ còn biết trách trọng tài khi ông đã không nhìn ra tình huống này.
 
Phù Sa
Theo Daily Mail