1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea mất trắng 12 triệu bảng đền bù cho Villa-Boas

(Dân trí) - Andre Villas- Boas có lẽ sẽ trở thành niềm đau lớn nhất của Abramovich từ khi ông trở thành ông chủ của Chelsea. Mời Villas- Boas về làm HLV, Abramovich tốn cả đống tiền và tống khứ Villas- Boas đi, tỷ phú người Nga cũng vơi túi đi một ít.

Theo thông báo từ Chelsea, Andre Villas- Boas đã nhận được 12 triệu bảng do bị Chelsea sa thải (phá hợp đồng) hồi tháng 3 vừa qua. Như vậy là sau 7 tháng làm việc tại Stamford Bridge, chiến lược gia trẻ người BĐN đã khiến Chelsea tiêu tốn mất hơn 30 triệu bảng.
 
Chelsea mất trắng 12 triệu bảng đền bù cho Villa-Boas
Villas-Boas tiêu tốn của Chelsea khá nhiều tiền cho mấy vấn đề về hợp đồng

 

Mùa Hè năm trước, Chelsea đã tốn kém tới 15 triệu bảng để giải thoát Andre Villas- Boas khỏi Porto, tuy nhiên trái với sự kỳ vọng lớn lao mà Abramovich dành cho chiến lược gia được mệnh danh là “Mourinho đệ nhị này”, dưới sự dẫn dắt của ông Chelsea thi đấu bết bát, nội bộ lục đục.

 

Tạo rất nhiều cơ hội cho Villas- Boas, nhưng cuối cùng Abramovich cũng dũng cảm trảm chiến lược gia này để cứu vãn Chelsea khỏi một mùa giải trắng tay hoàn toàn. Thực tế cho thấy Chelsea đã ổn hơn rất nhiều khi không còn Villas-Boas. Dù chưa thay thế hoàn toàn về lối chơi, nhưng The Blues đã gặp hái được những thành công như ở FA Cup và Champions League.

 

Như vậy riêng khoản đền bù và giải phóng hợp đồng của Villas-Boas đã khiến Chelsea mất 27 triệu bảng, chưa kể các khoản lương thưởng cho 7 tháng ông tại vị (lương 125 nghìn bảng/tuần). Tính tổng cộng Abramovich ném vào thương vụ của Villas-Boas cũng ngót nghét 32 triệu bảng.

 

Việc tiêu tốn 12 triệu bảng vào việc giải phóng hợp đồng với Villas-Boas nâng tổng số tiền mà Abramovich sa thải HLV trong vòng 5 năm qua lên đến 76 triệu bảng. Trước đó Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari và Carlo Ancelotti đã khiến Abramovich mất 64 triệu bảng.

 

Chắc chắn không một ông chủ nào trong các giải đấu hàng đầu thế giới lại có thể “ném tiền” cho các chiến lược gia như Abramovich. Dù một số quyết định sa thải của ông là đúng đắn, nhưng rõ ràng việc tuyển lựa rồi trảm tướng kiểu này khiến cho Chelsea bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tài chính.

 

Và đó là lý do giải thích vì sao, 9 năm từ khi được Abramovich đầu tư mà đến nay Chelsea vẫn là đội bóng bị thua lỗ.
 
Phù Sa
Theo Daily Mail