1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea lần đầu làm ăn có lãi trong kỷ nguyên Abramovich

(Dân trí) - Chức vô địch Champions League đã giúp Chelsea lãi…1,4 triệu bảng trong năm tài chính vừa qua. Mặc dù con số này không đáng kể nhưng đây là điều đáng mừng với đội bóng này nếu biết rằng, đây là lần đầu tiên The Blues làm ăn có lãi dưới thời ông chủ Abramovich.

Ngày hôm qua, theo công bố của BLĐ Chelsea, đội bóng này đã lãi…1,4 triệu bảng trong năm tài chính vừa qua. Mặc dù số lãi này không đáng kể nhưng đây có thể là bước tiến đáng kể với đội bóng này khi lần đầu tiên, họ làm ăn có lãi trong kỷ nguyên của ông chủ Abramovich (người đã ném vào Chelsea hơn 1 tỷ bảng). Được biết, trong năm tài chính trước, “ngân khố” của The Blues đã hao hụt khoảng 67,7 triệu bảng.

 
Sau 8 năm chỉ thua lỗ, Chelsea đã biết tới…lãi
Sau 8 năm chỉ thua lỗ, Chelsea đã biết tới…lãi
 

Bên cạnh đó, doanh thu của Chelsea trong mùa giải này đã đạt kỷ lục với 255,7 triệu bảng (vượt qua mùa giải trước: 222,3 triệu bảng). Con số này giúp Chelsea vượt qua Arsenal để lọt vào top 5 đội bóng đạt doanh thu cao nhất châu Âu sau Real Madrid, Barcelona, Manchester United và Bayern Munich.

Nguyên nhân chính khiến tình hình tài chính của Chelsea đảo chiều (theo hướng tích cực) chính là việc họ đã giành chức vô địch Champions League mùa giải qua. Không giấu được niềm vui Chủ tịch Bruce Buck cho biết: “Chúng tôi không thể nào quên được đêm Munich huyền diệu ấy và bây giờ chúng tôi đang ăn mừng những gì đạt được trên sân cỏ.

Chúng tôi rất hài lòng về những thành tựu đã đạt được trong 12 tháng qua, đội bóng đang nỗ lực duy trì điều này. Những thành công về tài chính ngoài sân cỏ sẽ hỗ trợ giúp đội bóng cải thiện thành tích”.

Trong tuyên bố trên trang web chính thức của Chelsea cũng ghi rõ: “Lợi nhận 1,4 triệu bảng tương phản hoàn toàn so với khoản lỗ 67,7 triệu bảng trong năm tài chính trước, mang lại cho CLB vị thế mạnh mẽ để thực hiện theo luật công bằng tài chính trong các mùa giải tới. CLB không ngừng nâng doanh thu bằng những hoạt động thương mại bao gồm bán hàng và tìm đối tác mới”.

Ngoài ra, BLĐ Chelsea cũng thông báo tin vui rằng số nợ 166 triệu bảng đã được chuyển thành vốn sở hữu. Do đó, họ đã thoát khỏi cảnh nợ nần và yên tâm chiến đấu trong mùa giải này.

H.Long