1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea gặp khó trong việc “chuyển nhà”

(Dân trí) - Kế hoạch chuyển sang SVĐ mới của Chelsea hiện đang gặp nhiều thách thức khi không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ cuộc họp giữa BLĐ The Blues cùng CPO, tổ chức đang sở hữu khu đất.

Chelsea đang muốn mua lại toàn bộ quyền sở hữu khu đất xung quanh sân Stamford Bridge, hiện thuộc về Chelsea Pitch Owners (CPO) từ những năm 1990. Giành được khu đất này thì The Blues mới có thể tự do định đoạt “số phận” của sân Stamford Bridge, một là tiếp tục dùng sân này hai là chuyển sang sân mới.

 
Chelsea gặp khó trong việc “chuyển nhà” - 1
Kế hoạch chuyển nhà của tỉ phú Abramovic đang gặp vô vàn khó khăn

Roman Abramovich muốn đội bóng của ông có “ngôi nhà” mới. Tuy nhiên kế hoạch của tỉ phú người Nga đang gặp phải trở ngại không nhỏ khi ông không thể giành đủ sự ủng hộ trong cuộc họp giữa ban lãnh đạo Chelsea và CPO được tổ chức vào tối 27/10 vừa qua. CLB đã không có đủ 75% số phiếu ủng hộ để tiến hành kế hoạch đã định.

Cuộc họp này tưởng như đã phải hoãn lại do xuất hiện cáo buộc Chelsea gian lận phiếu bầu khi bỏ ra 200.000 bảng để “mua” trước một lượng lá phiếu. Cuối cùng, Chelsea chỉ giành được 61,6% phiếu ủng hộ (3569 phiếu). Như vậy kế hoạch chuyển sân của đội bóng áo xanh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Thất vọng với kết quả cuộc bỏ phiếu, chủ tịch danh dự của Chelsea Bruce Buck đã phát biểu: “Roman (Abramovich) cảm thấy thất vọng nhưng ông ấy vẫn tôn trọng quyết định của CPO. Để giành được 75% số phiếu ủng hộ là điều rất khó. Mọi cuộc bỏ phiếu đều như vậy.”

Tuy nhiên, ông Buck khẳng định Chelsea đang dần dần thuyết phục được CPO nhượng bộ. “Nhìn vào kết quả cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng tôi đã đạt được một số mặt tích cực. Có thể chúng tôi vẫn chưa được toại nguyện sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, thế nhưng nếu so sánh những cuộc họp bàn cách đây vài tuần và cuộc họp hôm nay thì chúng tôi tin là các cổ đông của CPO và người hâm mộ đang dần dần nhận ra việc chuyển sân là điều cần thiết”.

Ngọc Trung