1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea - Everton: Cảm xúc thăng hoa

(Dân trí) - Chelsea đang thi đấu cứ như thể một mùa giải bết bát với vị trí thứ 10 chung cuộc chưa bao giờ tồn tại. Trận đấu với Everton tối nay hứa hẹn sẽ lại đem đến cho khán giả của Stamford Bridge một trận cầu mãn nhãn nữa từ phía thầy trò Antonio Conte.

Dưới triều đại của HLV người Italy, Chelsea khởi đầu mùa giải mới với ba thắng lợi liên tiếp, trước khi gặp chút rắc rối với hai thất bại và một trận hòa ở ba vòng đấu sau đó. Nhưng kể từ sau trận thua 0-3 trước Arsenal ngày 24/09, đoàn quân của Antonio Conte thắng liền một mạch 5 trận và không để lọt lưới bàn nào.


Conte đang giúp Chelsea thi đấu thăng hoa

Conte đang giúp Chelsea thi đấu thăng hoa

Chelsea - Everton: Cảm xúc thăng hoa - 2

Chia sẻ về những cải thiện trong hàng phòng ngự của đội bóng, Conte cho biết: “Đó là trận thứ tư chúng tôi giữ sạch lưới. Thật tuyệt vời. Sự tự tin đang dâng cao và các cầu thủ xứng đáng có được điều đó bởi tôi đã theo dõi họ hàng ngày, theo dõi cách mà họ tập luyện. Những thắng lợi sẽ giúp họ có thêm niềm tin vào những gì mình đang làm.”

Đóng góp phần lớn vào phong độ tuyệt vời hiện tại của Chelsea phải kể đến hai cái tên Diego Costa và Eden Hazard. Cả hai đã liên tục nổ súng khi được giao trọng trách thực hiện các đợt phản công đầy tốc độ về phía khung thành đối phương. Ngoài ra, sơ đồ 3-4-3 phòng ngự cũng tạo điều kiện để Victor Moses và Marcos Alonso phát huy tối đa khả năng của mình.

Ronald Koeman mở đầu triều đại của mình tại Everton bằng chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại. Tuy nhiên, ở 4 trận ngay sau đó, “The Toffees” không kiếm nổi một trận thắng. Và cuối cùng thì, các học trò của ông cũng đã biết cách giành 3 điểm trở lại, với thắng lợi 2-0 trước West Ham ở vòng đấu trước. Các bàn thắng được ghi bởi Romelu Lukaku và Ross Barkley.


Lukaku đang có phong độ tốt ở Premier League

Lukaku đang có phong độ tốt ở Premier League

Cho tới thời điểm hiện tại, Lukaku đã kịp bỏ túi cho riêng mình 7 bàn thắng và chỉ xếp sau Diego Costa trong danh sách vua phá lưới. Tiền đạo người Bỉ sẽ phải tìm cách để vượt qua hàng phòng ngự đang ngày càng vững chắc của đội chủ nhà, nếu anh muốn giúp Everton giành được một kết quả có lợi tại Stamford Bridge tối nay.

Ronald Koeman gặp chút rắc rối về tình hình nhân sự, khi hậu vệ Leighton Baines và tiền vệ James McCarthy không thể thi đấu, trong khi Idrissa Gueye bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng. Mặt tích cực là thủ thành Maarten Stekelenburg đã quay trở lại sau khi bỏ lỡ trận đấu cuối tuần trước do gặp chấn thương ngón chân.

Ronald Koeman chia sẻ ở buổi họp báo trước trận: “Maarten đã trở lại và tập luyện bình thường. Cậu ấy đã sẵn sàng thi đấu. Nhưng Baines thì không. Cậu ấy đã gần hồi phục nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm.”

Chelsea đang có một phong độ cực cao vào thời điểm hiện tại và hoàn toàn đủ khả năng giành lợi thế trước một Everton đang gặp khó khăn. Không những thế, thành tích đối đầu sân khách cũng đang không ủng hộ “The Toffees”. Đoàn quân của Antonio Conte mạnh hơn về mọi mặt và một chiến thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge là điều được dự báo.

Chelsea - Everton: Cảm xúc thăng hoa - 4

Chelsea: Khả năng ra sân của John Obi Mikel và Cesc Fabregas bỏ ngỏ.

Everton: Maarten Stekelenburg và Enner Valencia trở lại. Idrissa Gueye bị treo giò. Leighton Baines và James McCarthy chấn thương.

Chelsea - Everton: Cảm xúc thăng hoa - 5

Chelsea bất bại 21 trận sân nhà gần nhất trước Everton tại Premier League (thắng 11, hòa 10).

Chelsea đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Premier League.

Họ cũng giữ sạch lưới ở 4 trận này.

Diego Costa đã ghi 3 bàn/ 3 trận gặp Everton tại Premier League.

Everton vừa mới chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Họ chỉ giữ sạch lưới 1/6 trận gần nhất tại Premier League.

Chelsea - Everton: Cảm xúc thăng hoa - 6

Vương Hưng