1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Chàng hề” Green khiến Anh mất chiến thắng trận mở màn

(Dân trí) - Mở tỷ số từ rất sớm nhờ công đội trưởng Steven Gerrard nhưng sai lầm tai hại của thủ thành Robert Green khi “biếu không” cho đối thủ bàn gỡ ở cuối hiệp 1 khiến Anh để Mỹ cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận ra quân đêm qua...

Được đánh giá cao hơn đối thủ và có sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi Gerrard mở tỷ số ngay phút 4 nhưng Anh lại đánh mất lợi thế sau sai lầm tai hại của thủ thành Robert Green ở phút 40. “Người gác đền” này đã lúng túng để bóng lọt qua tay rồi lăn vào lưới sau cú sút không quá hiểm của Dempsey.

 

Dù nắm thế chủ động và ép sân trong những phút còn lại của trận đấu nhưng các học trò của HLV Capello không sao xuyên phá được hàng thủ vững chắc của Mỹ, trong đó nổi bật sự xuất sắc của thủ môn Tim Howard. Để “chú Sam” cầm hòa 1-1 ở trận ra quân, Anh chưa thể hiện đúng đẳng cấp và tham vọng của một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cúp Vàng năm nay.

 

“Chàng hề” Green khiến Anh mất chiến thắng trận mở màn - 1

Sai lầm của Green khiến Anh đánh mất chiến thắng trong ngày ra quân



Do thiếu vắng Gareth Barry, HLV Capello bố trí Lampard và Gerrard đá cặp tiền vệ trung tâm, Lennon chơi ở cánh phải còn Milner đảm trách hành lang đối diện. Trên hàng công, Heskey được chọn để đá cặp cùng Rooney trong sơ đồ 4-4-2.

 

Ngay phút 4, Gerrard đã giúp Anh sớm vượt lên sau pha phối hợp tuyệt đẹp ở trung lộ. Heskey nhận bóng ngay trước vòng cấm rồi chuyền rất thông minh sang cho Gerrard băng xuống và thủ quân của “tam sư” xỉa bóng bằng má ngoài chân phải rất nhanh, hạ gục thủ thành Tim Howard.

 

Bàn thua quá sớm khiến Mỹ phải vùng lên, đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Đội bóng Bắc Mỹ dần kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức triển khai những pha lên bóng ở hai biên khá nhịp nhàng, đặc biệt với sự cơ động của Donovan và Dempsey.

 

Phút 19, Mỹ chút nữa có bàn san bằng cách biệt khi Donovan thực hiện đường tạt vào vòng cấm rất khó chịu để Jozy Altidore bật cao đánh đầu đi chệch khung gỗ của Anh, khi mà thủ thành Robert Green đã đứng nhìn.

 

Ngay sau đó, Anh có pha “đáp trả” với tình huống thoát xuống của Lennon bên cánh phải. Tiền vệ đang khoác áo Tottenham căng ngang vào trong nhưng may cho Mỹ là bóng chạm chân hậu vệ Jay Demerit không đến được vị trí của Rooney.

 

“Chàng hề” Green khiến Anh mất chiến thắng trận mở màn - 2

Gerrard chơi khá hay ở trận đấu đêm qua và là tác giả bàn mở tỷ số cho Anh



Đối đầu với đội bóng nổi tiếng về lối chơi bóng bổng nhưng Mỹ lại tỏ ra rất nguy hiểm với những quả treo bóng từ chân Donovan. Phút 27, từ pha đá phạt vào vòng cấm của tiền vệ sáng tạo này, hậu vệ Oguchi Onyewu lên tham gia tấn công suýt làm nên chuyện nếu cú đánh đầu của anh chính xác hơn.

 

Với lợi thế dẫn bàn, Anh chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà và bất ngờ tăng tốc trong những pha phản công. Liên tục Gerrard rồi Lennon có những pha thoát xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang vào trong khá nguy hiểm nhưng Rooney và Heskey chưa tận dụng được.

 

Điểm đáng ngạc nhiên là “Tam sư” không sử dụng nhiều những pha tạt bổng từ hai cánh mà thường là những đường xẻ nách rồi căng chìm vào trong để các tiền đạo hoặc tuyến hai dâng lên dứt điểm. Lối chơi có phần “ru ngủ” rồi bất ngờ tăng tốc của Anh khiến hàng thủ Mỹ nhiều phen lúng túng.

 

Bên phía Mỹ, Donovan vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhất. Ngoài những đường chuyền tinh tế, anh còn rất tích cực tung ra những cú sút xa hiểm hóc không ít lần khiến hàng phòng ngự Anh “giật mình”, như tình huống ở phút 39.

 

“Chàng hề” Green khiến Anh mất chiến thắng trận mở màn - 3

Nỗ lực của Rooney không đủ giúp Anh có chiến thắng

Khi mà Mỹ còn đang lúng túng chưa tìm được cách tiếp cận khung thành tuyển Anh thì phút 40, họ bất ngờ được nhận một “món quà” quý giá từ Robert Green. Vị trí trong cầu môn lâu nay vẫn là điểm yếu của Anh và một lần nữa nó lại bộc lộ. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Dempsey không quá khó nhưng thủ thành đang chơi cho West Ham lại lúng túng để bóng ói ra rồi từ từ lăn vào lưới, “biếu” cho Mỹ bàn gỡ hòa 1-1.

 

Sau giờ nghỉ, Anh có sự thay đổi người thứ hai khi Ledley King rời sân nhường chỗ cho Jamie Carragher. Trước đó, James Milner đã phải sớm rời sân trong hiệp 1 do chơi mờ nhạt và Shaun Wright Phillips là người thay thế.

 

Ngay những phút đầu hiệp hai, Anh đã dồn lên ép sân mạnh mẽ và liên tục gây ra sóng gió trước cầu môn Howard, đặt biệt từ những pha tăng tốc bên cánh phải của Lennon hay Johnson.  

 

Phút 52, Lennon tỉa bóng để Heskey thoát xuống đối mặt với thủ môn Howard nhưng tiền đạo của Aston Villa lại không thể thắng được “người gác đền” của Mỹ với cú sút căng nhưng đúng vào vị trí mà Howard đã chọn.

 

Sức ép vẫn ngày càng tăng trước cầu môn Mỹ và Lampard quyết định thử vận may bằng cú sút từ cự ly khoảng gần 20m nhưng Howard đã chơi tập trung đẩy bóng vọt xà. Tuy bị ép sân nhưng Mỹ vẫn khiến các CĐV Anh không ít lần “thót tim” với những pha phản công sắc bén.

 

Phút 64, sức trẻ của Jozy Altidore giúp anh vượt qua sự truy cản của Carragher bên cánh trái rồi dứt điểm từ góc hẹp. May mắn đã đứng về phía Anh khi sau pha cản phá của thủ thành Robert Green, bóng tìm tới đúng cột dọc bật ra.

 
“Chàng hề” Green khiến Anh mất chiến thắng trận mở màn - 4

Thủ thành Tim Howard góp công không nhỏ giúp Mỹ có được 1 điểm trước Anh

“Tam sư” tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự Mỹ. Tuy nhiên, thủ thành Howard và các hậu vệ Mỹ chơi rất tập trung để hóa giải các pha phối hợp của Anh. Phút 74, Rooney tưởng như có thể phá vỡ thế bế tắc nhưng cú sút kỹ thuật của anh lại đi chệch cột trong gang tấc. Ngay sau đó, Rooney tạo cơ hội cho Shaun Wright Phillips nhưng tiền vệ của Man City không thể đánh bại Howard từ góc hẹp.

 

Sốt ruột khi các học trò chưa tìm ra được giải pháp, HLV Capello quyết định tung quân bài chiến thuật cuối cùng Crouch vào sân thay cho Heskey. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi còn lại không đủ để “Sếu vườn” tạo nên đột biến khi mà hàng phòng ngự Mỹ vẫn tỏ ra chắc chắn. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận và thày trò Fabio Capello chấp nhận để Mỹ cầm chân trong trận đầu ra quân.
 

Đội hình thi đấu

 

Anh: Green - G Johnson, A Cole, Terry, King (Carragher, 46’) - Gerrard, Lennon, Lampard, Milner (Wright-Phillips, 30’) - Rooney, Heskey (Crouch, 79’).

 

Mỹ: Howard - Bocanegra, Onyewu, Cherundolo, DeMerit - Bradley, Dempsey, Clark, Donovan - Altidore (Holden, 86’), Robbie Findley (Buddle, 77’).

 

Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình “Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 
MH