1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chấn thương của van Persie nặng hơn dự kiến

(Dân trí) - Mọi hy vọng của Van Persie về việc kịp bình phục cho chuyến hành quân tới Nou Camp có vẻ đã tan thành mây khói khi HLV Arsene Wenger khẳng định tiền đạo người Hà Lan phải ngồi ngoài lâu hơn dự tính.


Trong trận CK League Cup vừa qua, Van Persie chính là người ghi bàn cho Arsenal thế nhưng cũng vì pha nỗ lực này mà anh dính chấn thương đầu gối. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy chân sút nười Hà Lan có thể trở lại sau 2 tuần, nghĩa là kịp dự trận knock-out Champions League lượt về với Barcelona.
 

Chấn thương của van Persie nặng hơn dự kiến - 1

Van Persie sẽ lỡ trận lượt về với Barcelona

Tuy nhiên mới đây Arsenal đã phải nhận tin dữ khi tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán. Theo HLV Wenger tiền đạo này phải vắng mặt tối thiểu 3 tuần. “Thật không may khi kết quả chụp phim đem đến tin xấu cho chúng tôi.

Persie chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài trong 3 tuần tới thậm chí có thể lâu hơn. Nhưng thời gian hồi phục nhanh nhất mà chúng tôi dự tính là 3 tuần. Vậy nên cậu ấy không thể dự trận với Barcelona”, chiến thuật gia người Pháp phát biểu trên website CLB.

Dù sao Wenger cũng được an ủi phần nào khi tình hình của Fabregas đang tiến triển tốt và tiền vệ người TBN sẽ kịp bình phục cho chuyến hành quân tới Nou Camp. “Cesc đang phục hồi nhanh và tích cực. Cậu ấy có thể kịp tham dự trận đấu”.

Chấn thương của Van Persie thực sự là một tổn thất nặng cho các pháo thủ bởi gần đây chân sút này đang “nhả đạn” đều đặn và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Arsenal tại Premier League với 10 bàn. Bên cạnh đó anh còn đóng góp 5 pha kiến tạo. Ngoài Persie, HLV Wenger cũng không thể có sự phục vụ của Theo Walcott.

Trong trận đấu lại tại cúp FA với Leyton Orient đêm nay, ngoài 2 ngôi sao trên, hậu vệ Alex Song cũng không thể có mặt và thậm chí chưa chắc có thể ra sân trong trận đấu cuối tuần gặp Sunderland. Cùng ngồi ngoài còn có Laurent Koscielny vừa dính chấn thương gân kheo.

Hoàng Tùng