1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm trận MU thua Brighton: Rashford tệ nhất

(Dân trí) - MU thua muối mặt 0-1 trên sân của Brighton trong trận đấu sớm của vòng áp chót Premier League. Thất bại trước đội bóng mới thăng hạng khiến Mourinho nổi điệ và dự là nhiều cầu thủ chơi tệ trong trận đấu này sẽ "trảm" trong thời gian tới.

Mặc dù Mourinho có ý định giữ chân một vài trụ cột để chuẩn bị cho trận chung kết FA gặp Chelsea vào hai tuần nữa, nhưng không vì thế mà "Quỷ đỏ" suy yếu, họ vẫn dùng một đội hình được đánh giá đủ mạnh để thắng Brighton. Đáng tiếc các học trò của Mourinho không tốt, nhiều cầu thủ thi đấu nhạt nhòa khiến đội bóng này thất bại. Vậy từng vị trí của MU trong trận đấu vừa qua đã thể hiện như thế nào (đánh giá theo thang điểm 10)?

1. David De Gea - 8 điểm: Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn chơi rất xuất sắc trong khung gỗ của MU với những tình cản phá xuất sắc. Ít nhất De Gea cũng ba lần cản phá thành công những cú dứt điểm của Murray, Izquierdo và Gross. Tuy nhiên, một mình De Gea xuất sắc là chưa đủ.


De Gea (trái) vẫn thi đấu xuất sắc trước khung gỗ của MU

De Gea (trái) vẫn thi đấu xuất sắc trước khung gỗ của MU

Cách đây vài ngày, HLV Mourinho nói rằng ông cảm thấy đội bóng của mình có gì đó "sai sai" khi một thủ thành như De Gea giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của CLB (De Gea lập kỷ lục với bốn năm liên tiếp giành giải).

Nếu nhìn theo hướng tích cực, MU đang sở hữu một thủ thành xuất sắc đứng hàng đầu thế giới, tuy nhiên nếu nhìn theo chiều ngược lại thì thấy rằng đội bóng của Mourinho đang chơi quá tệ nên khiến thủ thành De Gea phải luôn thi đấu vất vả. Như thế, đội bóng này không phải đội bóng mạnh.

2. Chris Smalling - 7 điểm: Smalling đang nỗ lực chứng minh bản thân để huấn luyện viên Gareth Southgate có thể chọn anh vào tuyển Anh dự World Cup 2018. Trung vệ người Anh thi đấu chắc chắn với những tình huống tranh chấp tay đôi tốt, cản phá chính xác. Đặc biệt khoảng 15 phút cuối khi MU chỉ còn một mình Smalling là trung vệ thì cầu thủ này cũng phải hoạt động nỗ lực hơn.


Smalling (phải) đang có phong độ tốt trong khoảng thời gian gần đây

Smalling (phải) đang có phong độ tốt trong khoảng thời gian gần đây

3. Nemnaja Matic, Ashley Young, Marcos Rojo - 6 điểm: Chỉ chơi ở mức tạp chấp nhận được những Matic hay Young đã không có gì ấn tượng đặc biệt. Rojo khá lâu mới trở lại đội hình xuất phát, nhưng có lẽ cần phải thi đấu tốt hơn thì anh mới thuyết phục được Mourinho cho anh ra sân thi đấu chính thức thường xuyên.

4. Paul Pogba, Juan Mata, Anthony Martial, Matteo Darminan, Maroune Fellaini - 5 điểm: Nhóm cầu thủ chơi dưới sức và khiến Mourinho chán nản, Pogba và Fellaini đều mờ tịt ở tuyến giữa, càng thi đấu họ càng trở nên lạc lõng với MU. Fellaini đã bị rút ra khỏi sân ở giữa hiệp hai để làm mới tuyến giữa, Darmian cũng bị rút ra sân sớm khi hậu vệ người Italia thi đấu rất yếu đuối.

Ở tuyến trên, Martial và Mata không đảm nhận hộ khả năng tấn công cũng như hỗ trợ tấn công. Cả hai đều thi đấu khá rối và thường xuyên thất bại trước hàng thủ của Brighton. Nhìn vào màn thể hiện của Mata và Martial thì dễ hiểu tại sao Mourinho lại chỉ dành cho họ suất dự bị thường xuyên.


Rashford bị chỉ trích nhiều nhất trong thất bại của MU

Rashford bị chỉ trích nhiều nhất trong thất bại của MU

5. Marcus Rashford - 4 điểm: Tiền đạo người Anh được trở lại vị trí thi đấu đá cắm khi mà Lukaku bị chấn thương. Đáng tiếc tiền đạo trẻ người Anh thi đấu quá ích kỉ và thiếu sự nhạy cảm. Mourinho phát điên trước tình huống Rashford không chịu chuyền bóng cho Martial ở phút 28 khi mà tiền đạo người Pháp đứng thoải mái ở trung tâm vòng cấm địa. Rashford đã có giữ bóng rồi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng không hiệu quả.

Sau trận đấu, Mourinho thẳng thắn thể hiện sự không hài lòng về Rashford. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bực tức nói rằng giờ thì mọi người đừng hỏi tại sao ông luôn tung Lukaku ra sân khi cầu thủ không gặp chấn thương.

6. Luke Shaw, Jesse Lingard (vào sân phút 68), Scott McTominay (vào sân phút 76) - 6 điểm: Cả ba cầu thủ Mourinho tung vào sân ở hiệp hai đều thi đấu không xuất sắc, tuy nhiên họ cũng chơi tròn vai hơn so với những người đã bị thay ra sân.

Chấm điểm các cầu thủ Brighton:

Ryan 6; Bruno 7, Duffy 7, Dunk 7, Bong 7; Knockaert 7, Stephens 7, Propper 7, Izquierdo 7 (March 87' - không chấm điểm); Gross 8 (Kayal 84 - không chấm điểm); Murray 7 (Ulloa 90 - không chấm điểm).

Phù Sa