1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm cầu thủ trận MU hòa Leicester: Mata xuất sắc nhất

(Dân trí) - Sự tỏa sáng của cá nhân Mata với cú đúp vào lưới các cầu thủ Leicester không giúp MU có được ba điểm khi đội khách quá sơ hở trong phòng thủ. Mata cũng chính là cầu thủ chơi tốt nhất trận đấu vừa diễn ra.

Rạng sáng nay, MU đã hòa 2-2 trên sân của Leicester trong khuôn khổ vòng 19 Premier League. Đoàn quân của Mourinho đã thể hiện mình như thế nào?

David De Gea - 6 điểm: Không có nhiều đất diễn ở trận đấu này. Hai bàn thua của MU đều đến từ những tình huống các đồng đội đặt De Gea vào tình huống quá khó để cứu thua, rõ ràng không thể trách thủ thành người Tây Ban Nha trong trận đấu này.

Victor Lindelof - 6 điểm: Khá ngạc nhiên khi Mourinho điền tên cầu thủ người Thụy Điển vào vị trí hậu vệ phải khi Valencia dính chấn thương. Lindelof không có tốc độ băng lên mạnh mẽ nhưng dù sao anh cũng tròn vai ở vị trí của hậu vệ.


Lindelof (phải) bật cao tranh bóng bổng với Gray

Lindelof (phải) bật cao tranh bóng bổng với Gray

Phil Jones - 5 điểm: Mắc lỗi nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của MU, Jones chơi tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng điều đó cũng không thể xóa nhòa được lỗi lầm trước đó. Chắc chắn đây không phải trận đấu mà cầu thủ người Anh muốn nhớ tới.

Chris Smalling - 6 điểm: Smalling chơi tròn vai trong suốt khoảng thời gian dài. Đáng tiếc khi anh đang ở ngoài chữa trị vết thương thì Maguire tranh thủ thời cơ để ghi bàn cho đội chủ nhà. Việc hàng thủ của MU thi đấu với ba hậu vệ khiến họ mất phương hướng trong tình huống chống bóng bổng dẫn tới bàn thua thứ hai.

Ashley Young - 6 điểm: Cầu thủ người Anh chơi không nổi bật trong suốt cả trận đấu dù ở cả những thời điểm MU ở thế tấn công. Nhìn chung đây không phải trận đấu tốt của Young.

Nemanja Matic - 6 điểm: Phong độ của tiền vệ người Serbia không tốt, anh chính là người chuyền sai ở giữa sân dẫn tới bàn thua đầu tiên của đội khách. Khả năng chuyền bóng, đánh chặn từ xa của Matic ở trận này cũng không ấn tượng.

Paul Pogba - 7 điểm: Sau ba trận treo giò Pogba đã trở lại, tiền vệ người Pháp chơi tốt, có nhiều đường chuyền xuất sắc tạo cơ hội cho đồng đội. Đáng tiếc các đồng đội của anh ở trận này lại không giỏi ghi bàn.


Mata rất xuất sắc trong trận đấu ở King Power

Mata rất xuất sắc trong trận đấu ở King Power

Juan Mata - 8 điểm: Cú đúp vào lưới Leicester đủ nói lên sự xuất sắc của Mata. Tiền vệ người Tây Ban Nha chính là người chơi hay nhất trận đấu này, rất tiếc sự tỏa sáng của Mata lại không giúp MU có ba điểm.

Jesse Lingard - 6 điểm: Tiếp tục được bố trí chơi ở vị trí số 10, Lingard bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn khi sút trúng cột dọc trong khi khung thành trống. Một trận đấu đáng buồn cho cầu thủ người Anh.

Anthony Martial - 6 điểm: Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để ghi bàn ngay đầu hiệp hai, rõ ràng phong độ thi đấu của Martial quá thường và nếu cứ tiếp tục chơi như thế này thì tiền đạo người Pháp sẽ sớm trở lại băng ghế dự bị. Mourinho cũng "nóng mắt" nên rút cầu thủ này ra sân đầu tiên.

Romelu Lukaku 6 điểm: Không thể hiện được gì nhiều ngoài vài đường chuyền tốt cho đồng độ. Lukaku đã bị hàng thủ của Leicester kiềm tỏa tốt khiến anh không thể ghi bàn ở trận thứ ba liên tiếp.


Herrera (trái) truy cản pha đi bóng của Okazaki

Herrera (trái) truy cản pha đi bóng của Okazaki

Ander Herrera (vào thay Lingard phút 75) - 5 điểm: Một quyết định thay người sai lầm của Mourinho, Herera chơi quá yếu ớt trong những phút có mặt trên sân cho nên các cầu thủ Leicester không quá lép vế trước MU dù thi đấu thiếu một người

Marcus Rashford (vào thay Martial phút 69) - 6 điểm : Phung phí cơ hội kết liễu Leicester khi mà đồng đội trao bóng cho cầu thủ người Anh đối mặt với thủ thành Schmeichel. Rashford bất ngờ có một pha xử lý rất non nớt hiếm thấy và hẳn phải rất ân hận bởi nếu anh ghi bàn thì MU đã có trọn ba điểm.

Henrik Mkhitaryan (vào thay Mata phút 83): Không chấm điểm.

Chấm điểm các cầu thủ Leicester:

Leicester: Schmeichel 6, Simpson 6 (Amartey, 56, 2), Maguire 6, Morgan 7, Fuchs 6 , Iborra 6 (Okazaki, 62, 5), Ndidi 7, Mahrez 8, Albrighton 7, Gray 6, Vardy 7

Phù Sa