1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cha đẻ của HLV Mourinho qua đời ở tuổi 79

(Dân trí) - Ngày hôm qua, HLV trưởng của MU, Jose Mourinho đã đón nhận thông tin không thể buồn hơn, khi cha đẻ của ông, José Manuel Mourinho Félix đã qua đời ở tuổi 79.

Trên trang Instagram cá nhân, HLV Mourinho đã đăng tải bức hình đen trắng mà ông chụp cùng cha mình thời nhỏ. Đó là cách ông để thông báo về việc người cha José Manuel Mourinho Félix đã qua đời ở tuổi 79.

HLV Mourinho và cha đẻ của mình
HLV Mourinho và cha đẻ của mình

Theo thông tin từ báo giới Bồ Đào Nha, ông José Manuel Mourinho Félix đã “về với Chúa” sau thời gian dài lâm bệnh nặng. Trong thời gian dài, HLV Mourinho đã thường xuyên bay về Bồ Đào Nha để thăm hỏi cha đẻ của mình. Đặc biệt, trong quãng thời gian thứ 2 Mourinho làm việc ở Chelsea, cha của ông đã nhiều lần phải nhập viện vì bị viêm phổi.

Ông José Manuel Mourinho Félix sinh năm 1938 và từng là cầu thủ chuyên nghiệp. Ông thi đấu ở vị trí thủ môn và từng có hơn 250 trận đứng trong khung gỗ của các CLB CLB Vitoria Setubal và Belenenses. Năm 1972, ông từng được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sau khi giải nghệ vào năm 1974, ông José Manuel Mourinho Félix đã chuyển sang làm công tác huấn luyện. Ông đã dẫn dắt 11 CLB khác nhau trong 20 năm. Chính ông là người đã “đặt viên gạch” đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của HLV Mourinho. Dù vậy, đáng tiếc, con trai của ông đã không thể trở thành ngôi sao như mong đợi. Đổi lại, Mourinho lại là HLV tài ba.

Theo báo chí địa phương, tang lễ của ông José Manuel Mourinho Félix sẽ được cử hành vào ngày 27/6.

H.Long