1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm:

“CĐV hành hung trọng tài Minh Trí là điều không thể chấp nhận”

(Dân trí) - Sau sự việc trọng tài Minh Trí bị tấn công trên đường từ Cao Lãnh về TPHCM tối 13/5, trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm tỏ ra bức xúc và nhấn mạnh cần xử nghiêm những nhân vật khơi mào bạo lực…

Những kẻ côn đồ tấn công trọng tài Võ Minh Trí được xác định là CĐV của đội V.Hải Phòng. Trong trận đấu giữa V.Hải Phòng và CS Đồng Tháp, trọng tài Võ Minh Trí đã bắt rất tốt. Đặc biệt, trường hợp ông thổi phạt đền đội V.Hải Phòng, nhắc nhở HLV Lê Thụy Hải và đuổi 2 cầu thủ Đậu Ngọc Tân và Đinh Tiến Thành, cùng bác sĩ của đội V.Hải Phòng vì lỗi phản ứng thái quá là hoàn toàn xác đáng, thể hiện rõ cái uy của một trong những trọng tài tốt nhất Việt Nam.

 

Mặc dù vậy, kể cả khi trọng tài Võ Minh Trí làm đúng luật thì một số CĐV quá khích bên phía V.Hải Phòng cũng không vừa ý. Họ tụ tập trước sân đe dọa tổ trọng tài và nghiêm trọng hơn nữa là tấn công trọng tài Võ Minh Trí ngay trên đường từ Cao Lãnh về TPHCM (đoạn gần trạm thu phí Trung Lương - Tiền Giang) tối qua.
 
“CĐV hành hung trọng tài Minh Trí là điều không thể chấp nhận”
Trọng tài Võ Minh Trí được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh: Minh Phương

 

Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm rất bức xúc xung quanh sự việc này: “Tôi cho rằng đây là hành vi mang tính côn đồ, cần phải trừng trị nghiêm khắc. Ngoài ra, BTC giải cũng như Ban kỷ luật cần có những án phạt nặng đối với những người không chấp hành luật trên sân, chính họ đã khơi mào cho những hành động quá khích sau đó”.

 

“Hành động xô đẩy trọng tài của các cầu thủ V.Hải Phòng, cụ thể là thủ môn Ngọc Tân và Tiến Thành là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, HLV Lê Thụy Hải cũng có những phát biểu không đúng trong buổi họp báo sau trận đấu, mang tính kích động. Đấy là những nhân vật cần bị phạt nặng để răn đe” - Ông Lâm cho biết thêm.

 

Ngoài ra, trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm còn lo ngại rằng sự việc sẽ trở thành tiền lệ xấu, nếu như các bên có liên quan không có biện pháp ngăn chặn:

 

“Nếu không làm tới nơi tới chốn vụ việc thì còn trọng tài nào dám bắt các trận có V.Hải Phòng thi đấu, rồi không chỉ có CĐV quá khích của V.Hải Phòng, các nhóm CĐV quá khích khác cũng học theo cách hành xử này thì thật là nguy. Tôi mong là dư luận lên tiếng về sự việc, bởi không thể để trọng tài cảm thấy họ không được bảo vệ”.

 

Điều đáng tiếc là không thành viên nào trong số 8 người trên chiếc xe chở trọng tài Võ Minh Trí nhớ rõ biển số của chiếc xe chở những kẻ có hành vi côn đồ tấn công ông Trí. Nếu họ nhớ được số xe thì các cơ quan chức năng sẽ dễ dàng hơn trong việc truy ra những kẽ trực tiếp đánh ông Trí.

 

Sự việc xảy ra khá bất ngờ, nên ngay cả giám sát trận đấu Đặng Quang Dương đang có mặt trên chuyến xe vừa nêu, vốn là một thượng tá Công an đã về hưu, cũng không kịp nhớ biển số xe chở những kẻ gây rối. Chỉ duy nhất trọng tài Trí thấy loáng thoáng đấy là xe 16 chỗ mang biển 16L…

 

Về phía trọng tài Võ Minh Trí, theo tường thuật của vị trọng tài FIFA này, những kẻ hành hung ông lao thẳng vào bên trong xe. Trong đó, có 2 kẻ đấm vào mặt ông Trí khiến ông bị bầm mắt trái và dập môi.

 

Trọng tài Võ Minh Trí cho biết 2 hàm răng của ông giờ vẫn còn ê, ăn uống rất khó khăn. Hôm nay, ông Trí đã đi kiểm tra chấn thương tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM. May mắn cho ông Trí là ông chỉ bị phần mềm, không có di chứng đáng ngại về sau.

 

Mặc dù vậy, trước tính chất côn đồ của các CĐV quá khích phía V.Hải Phòng, cùng thái độ hành xử không đúng mực của các thành viên đội bóng đất Cảng, trọng tài Võ Minh Trí cho hay: “Tôi thấy HLV Lê Thụy Hải phát biểu và hành xử không đúng, chính phản ứng của ông này đã khơi mào cho các sự cố tiếp theo. 2 cầu thủ bị thẻ đỏ bên phía V.Hải Phòng rõ ràng đã có hành vi tấn công trọng tài”.

 

Ông Trí cũng nói thêm: “Cũng may là những kẻ tấn công tôi không mang theo hung khí, nếu không tôi chết chắc, vì sự hung hãn của chúng làm cho những người ở khu vực lân cận không dám can ngăn”.

 

Nhiều khả năng chiếc xe chở CĐV V.Hải Phòng vừa tấn công trọng tài Võ Minh Trí đã theo tổ trọng tài suốt đoạn đường từ Cao Lãnh đến lúc xe dừng ở Trung Lương (Tiền Giang). Nếu không phải như vậy, khó có khả năng các CĐV quá khích này nhận ra xe chở trọng tài, cũng như không thể canh đúng thời điểm xe dừng để đánh ông Trí như vậy.

 

Kim Điền