1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Hải Phòng và những lần gây rối ở V-League

(Dân trí) - Không phủ nhận CĐV Hải Phòng rất cuồng nhiệt, nhưng họ không ít lần gây nên những rắc rối lớn với công tác tổ chức, ban tổ chức giải và các ban tổ chức sân khách. Dù đã bị xử phạt nặng, nhưng những thành phần quá khích của CĐV đất Cảng vẫn không bị xử lý đến nơi đến chốn.

Người hâm mộ hẵn vẫn còn chưa quên được vụ bạo loạn kinh hoàng giữa nhóm CĐV Hải Phòng và CĐV Nghệ An tại sân Vinh năm 2008. Cuộc hỗn chiến bằng gạch đá, chai lọ... đã khiến CĐV Hải Phòng bị dồn vào một góc sân Vinh.

Dù lực lượng cảnh sát được huy động khá đông nhưng không thể ngăn nổi bạo lực bùng phát. Hậu quả, hàng chục CĐV của hai đội đã bị thương và có người phải nhập viện. Kinh hoàng nhất là trên đường thoát khỏi TP. Vinh, xe của CĐV Hải Phòng đã cán chết 1 người dân Nghệ An.


Cổ động viên Hải Phòng ném pháo sáng ở sân Mỹ Đình hôm 24/6

Cổ động viên Hải Phòng ném pháo sáng ở sân Mỹ Đình hôm 24/6

Sau sự cố kinh hoàng đó, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi không chịu được sức ép đã phải xin từ chức, còn với CĐV đội Hải Phòng và SL Nghệ An, sau rất nhiều năm nữa vẫn luôn giữ “mối thù” trong mỗi lần đụng độ trên cả sân nhà và sân khách. Đáng chú ý, năm 2009, khi trở lại sân Vinh, CĐV Hải Phòng lại gây ra những lộn xộn tại Diễn Châu, Nghệ An.

Không chỉ gây ra sự cố lớn nhất lịch sử V-League trên sân Vinh, các CĐV quá khích Hải Phòng còn trở thành nỗi ám ảnh với bất cứ sân khách nào mà họ tới. Đáng chú ý là ở mùa giải 2009, chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng của nhóm CĐV Hải Phòng. Ở trận đấu với Thể Công, CĐV Hải Phòng đã làm loạn trên khán đài. Chưa hết, trên đường về địa phương, họ còn đập phá nhiều cửa hàng, cây xăng…

Lực lượng cảnh sát Hà Nội sau đó đã bắt giữ và khởi tố hình sự với nhiều CĐV quá khích của Hải Phòng.

Cũng trên sân Hàng Đẫy, CĐV Hải Phòng nhiều lần đốt pháo sáng, ném tiền giả và họ từng bị cấm sân nhà, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại.

Vài mùa giải trước, nhóm CĐV Hải Phòng trên sân Cao Lãnh đã gây xôn xao với vụ việc hành hung trọng tài Võ Minh Trí trên đường từ sân về Sài Gòn. Không chỉ dọa nạt, các CĐV này lao vào xe, “tẩn” cho còi vàng Võ Minh Trí một trận khiến ông Trí ngay sau đó phải vào viện kiểm tra mức độ bị tổn thương.

Gần nhất trên sân Mỹ Đình, fan quá khích Hải Phòng tạo nên cảnh tượng đáng sợ, với màn đốt pháo sáng (khoảng hơn 50 quả pháo). Lực lượng bảo vệ, an ninh đã phải làm việc hết sức vất vả mới kiểm soát được tình hình, tránh sự cố xảy ra.

Không chỉ đốt pháo sáng, CĐV đất Cảng còn có sử dụng treo băng- rôn đả kích BTC giải, đội khách hay trọng tài và thậm chí mang cả tấm quan tài được làm bằng giấy vào sân.

CĐV Hải Phòng luôn mang tới không khí cổ vũ bóng đá sôi động, cuồng nhiệt. Không khí cổ vũ cuồng nhiệt mà CĐV tạo ra ở nhiều trận đấu V-League đã được không ít đội bóng khác ao ước.Tuy nhiên, vẫn luôn có những CĐV đất Cảng đã mang tới biết bao rắc rối, những cơn ác mộng mỗi khi tới sân.

Lê Cường