1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Hải Phòng “thử thách” sân Thanh Hóa

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ngoài cuộc đối đầu giữa các cầu thủ, trên sân Thanh Hóa chiều nay còn có cuộc chiến của các CĐV trên khán đài. Sẽ có khoảng 3000 CĐV Hải Phòng “tháp tùng” đội nhà, một con số đủ để thử thách đối với công tác tổ chức sân Thanh Hóa.</P>

 

 

 

Có 2 lý do khiến VFF phải đặt trận đấu XMCT Thanh Hóa - XM Hải Phòng vào tầm giám sát đó là: Sân Thanh Hóa ở rất gần Vinh và không thể loại trừ khả năng xảy ra những hành động quá khích trả đũa diễn ra bên ngoài sân, tiếp đến các CĐV Hải Phòng luôn nổi tiếng là “nóng” trên sân khách. 2 ngày trước trận đấu, đích thân Trưởng BTC giải Nguyễn Hữu Bàng dã được chủ tịch VFF phân công vào giám sát việc chuẩn bị an ninh tại sân Thanh Hóa.

 

Theo thông tin mới nhất mà lãnh đạo XM Hải Phòng cung cấp  cho BTC sân Thanh Hoá, sáng nay sẽ có khoảng 3000 CĐV lên đường vào sân Thanh Hóa cổ vũ cho đội nhà. Khác với những lần đi cổ vũ trên sân khách trước đây, lần này các CĐV đi theo đội đều nằm trong diện quản lý và giám sát chặt chẽ của CLB.

 

Giám đốc điều hành XM Hải Phòng, ông Đỗ Đại Dương cho biết: “Phía XM Hải Phòng sẽ có biện pháp quản lý, tuyên truyền cho các CĐV cổ vũ nhiệt tình nhưng đúng qui định của BTC giải và BTC sân. Nhưng những sự cố thường xảy ra bất ngờ, BTC sân Thanh Hóa cũng cần phải có những biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho đoàn CĐV Hải Phòng trước mọi tình huống…”.

 

Sau khi nhận được báo cáo của lãnh đạo XM Hải Phòng, BTC sân Thanh Hóa và các lực lượng làm nhiệm vụ an ninh đã đưa ra những kế hoạch tăng cường an ninh cho trận đấu chiều nay. Theo đại diện BTC sân Thanh Hóa cho biết, sân Thanh Hóa sẽ dành 1/3 khán đài A cho các CĐV Hải Phòng. Khu vực này sẽ có một khoảng cách an toàn với các CĐV đội chủ nhà. Mục đích chính là tránh những cuộc “khẩu chiến” xảy ra, một trong những nguyên nhân có thể châm ngòi cho những hành động quá khích trong và sau trận đấu.

 

Để giữ gìn an ninh cho trận đấu, dự kiến Công an thành phố Thanh Hóa sẽ huy động hơn 300 cảnh sát làm nhiệm vụ giám sát hành động các CĐV trong và ngoài sân. Ngoài việc cảnh giác với hành động quá khích của CĐV đội khách, lực lượng an ninh đã nhận được chỉ thị phải tập trung cao độ để ngăn chặn kịp thời cả những hành động khiêu khích trên khu vực khán đài dành cho CĐV đội chủ nhà.

 

Không chỉ lo đảm bảo an toàn cho đoàn CĐV Hải Phòng trong thời gian trận đấu diễn ra, BTC sân Thanh Hóa đã đề nghị đại diện XM Hải Phòng thông báo kịp thời, chính xác giờ vào sân của đoàn CĐV giúp cho lực lượng an ninh triển khai những biện pháp bảo vệ ngay từ đầu.

 

Tất cả các lực lượng an ninh đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ “giám sát” hành động của CĐV Hải Phòng và Thanh Hóa. Nhưng các sự cố đã từng xảy ra thường diễn ra rất nhanh, bất ngờ và khó lường. Ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành động quá khích vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất đảm bảo cho trận đấu diễn ra an toàn tuyệt đối .

 

Ng. Quỳnh