Vòng loại giải U22 châu Á

Cầu thủ Việt kiều ra mắt ấn tượng trong màu áo U22 Việt Nam

(Dân trí) - Tích cực tập luyện ngay trong buổi đầu ra mắt đội U22 Việt Nam, hai cầu thủ Việt kiều Thanh Giang và Hồng Quân nhận được nhiều lời khen từ BHL. Tuyển U22 Việt Nam sẽ có 8 ngày định hình chiến thuật trước khi gút danh sách cho chuyến tập huấn tại Thái Lan...

Sau khi ổn định chỗ ở, hôm nay (6/6), HLV Lư Đình Tuấn và các tuyển thủ U22 Việt Nam đã hối hả bước vào chu kỳ tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U22 châu Á diễn ra tại Myanmar vào cuối tháng 6. Với thành phần tập trung gồm nhiều cầu thủ thuộc lứa U19, đội U22 Việt Nam sẽ phải thực hiện nhiều thử nghiệm để tìm ra hệ thống thi đấu phù hợp.

Tâm điểm chú ý trong buổi tập đầu tiên là sự góp mặt của 2 cầu thủ Việt kiều là Thanh Giang (Việt kiều Đức) và Mạc Hồng Quân (Việt kiều CH Séc). Đây là những cầu thủ do HLV Mai Đức Chung phát hiện và đánh giá rất cao, cả hai đều được đào tạo và trưởng thành trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Riêng Hồng Quân còn thuộc biên chế đội hình B CLB nổi tiếng nhất CH Séc là Sparta Praha.
Thanh Giang hòa nhập khá nhanh cùng đồng đội - Ảnh: Gia Hưng
Thanh Giang hòa nhập khá nhanh cùng đồng đội - Ảnh: Gia Hưng

Chỉ mất ít phút đầu bỡ ngỡ, hai cầu thủ Việt kiều đã thích ứng được với các đồng đội trong những tình huống phối hợp trên sân. HLV Lư Đình Tuấn bố trí Thanh Giang thi đấu ở vị trí trung vệ, với Mạc Hồng Quân vẫn là vị trí tiền vệ cánh trái sở trường.

Với khát vọng được trở về khoác áo đội U22 Việt Nam, Hồng Quân và Thanh Giang đã tập luyện rất nỗ lực và để lại những ấn tượng tốt trong mắt BHL. Dù chưa thực sự thích nghi hoàn toàn điều kiện thời tiết, Mạc Hồng Quân vẫn “ghi điểm” ở các tình huống xử lý bóng và phát động tấn công kỹ thuật, tinh tế.

Đánh giá về phong độ của Thanh Giang và Mạc Hồng Quân qua buổi tập đầu tiên, HLV Lư Đình Tuấn phát biểu: “Đây đều là những cầu thủ được đào tạo cơ bản, sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt. Nếu nỗ lực tập luyện và sớm tìm ra tiếng nói chung với đồng đội, tôi tin Quân và Giang sẽ là những cầu thủ tốt trong đội hình U22 Việt Nam...”. Sau buổi ra mắt trên cương vị “thuyền trưởng”, HLV Lư Đình Tuấn tự tin khẳng định sẽ tìm ra bộ khung đủ mạnh và lối đá hiệu quả cho U22 Việt Nam.
U22 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại châu Á - Ảnh: Gia Hưng
U22 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại châu Á - Ảnh: Gia Hưng

Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ duy trì lịch tập luyện 2 buổi/ngày để thực hiện những thử nghiệm về đội hình - chiến thuật. Ngày 14/6, BHL tiến hành gút danh sách xuống còn 22 cầu thủ để tiếp tục hoàn thiện trong chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu kéo dài nửa tháng tại Thái Lan. Muốn duy trì cơ hội góp mặt ở vòng loại U22 châu Á, hai cầu thủ Việt kiều là Thanh Giang và Mạc Hồng Quân cần chứng tỏ nhiều hơn nữa trong những ngày sát hạch còn lại.

Mục tiêu của đội U22 Việt Nam đặt ra là giành tấm vé tham dự VCK U22 châu Á năm 2013. Với đẳng cấp vượt trội, U22 Hàn Quốc xem như chắc chắn có tấm vé nhất bảng, tấm vé còn lại chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Malaysia và Myanmar.

Danh sách tập trung đội U22 Việt Nam


Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh, Trần Bửu Ngọc, Lâm Ấn Độ, Nguyễn Văn Hưng

Hậu vệ : Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Xuân Anh, Nguyễn Tiến Duy, Trần Đình Hoàng, Võ Thái San, Dương Thanh Hào, Nguyễn Thanh Hiền, Lê Thái Quang.

Tiền vệ: Lê Quốc Phương, Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Hải Huy, Huỳnh Văn Thanh, Trần Bảo Anh, Huỳnh Thiện Nhân, Lê Xuân Hưng, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Thanh Giang

Tiền đạo:Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Trung Tín, Ngân Văn Đại, Nguyễn Đình Bảo, Hà Minh Tuấn, Dương Văn An.

Chí Thành