1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ U16 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ

(Dân trí) - Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt các cầu thủ trẻ U16 Việt Nam. Thua U16 Australia theo một kịch bản cầm vàng lại để vàng rơi khiến đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam vô cùng buồn bã. Sau trận, nhiều cầu thủ đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Dù gặp đối thủ mạnh và bị ép sân, nhưng U16 Việt Nam vẫn thi đấu rất tự tin. HLV Đinh Thế Nam đã đưa ra một chiến thuật vô cùng hợp lý, khi yêu cầu các học trò phải phòng ngự chắc chắn, khi có cơ hội phải phản công nhanh, dựa vào những pha bứt tốc của Khắc Khiêm hay Hữu Thắng. Bên cạnh đó, việc sử dụng Việt Cường ngay từ đầu cũng là một nước cờ cao tay của HLV Đinh Thế Nam. Chính cầu thủ này giúp U16 Việt Nam cầm nhịp được tuyến giữa và ghi dấu ấn trong 2 bàn thắng đầu tiên.

Có hai bàn vươn lên dẫn trước, rồi tiếp tục dẫn 3-1 đến phút 82, nhưng cay đắng nhất với U16 Việt Nam là họ bị đối thủ gỡ hòa 3-3 ở những phút bù giờ, buộc trận đấu phải giải quyết trên chấm đá phạt 11m, trước khi nhận thất bại với tỷ số 3-4.

Hành trình U16 Việt Nam khép lại với một kịch bản không thể buồn hơn và điều đó khiến các cầu thủ không cầm được những giọt nước mắt. Sau trận đấu, các cầu thủ trẻ ôm lấy nhau khóc nức nở. Họ đáng phải có một giải đấu thành công với chức vô địch, nhưng những sai lầm và sự thiếu tập trung ở những phút cuối cùng khiến tất cả phải trả giá quá đắt.

Không chỉ bật khóc, các cầu thủ trẻ U16 Việt Nam đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Các cầu thủ đều nói rằng mình đã chiến đấu hết sức mình và thất bại này sẽ là một bài học để tất cả trưởng thành hơn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, U16 Việt Nam đã mang tới những hy vọng mới cho bóng đá nước nhà, khi họ luôn là một tập thể chơi gắn kết, đồng đều và có một vài cá nhân mang dáng dấp của ngôi sao trong tương lai như Hữu Thắng, Khắc Khiêm, Việt Cường… Tuy nhiên, dù thành công hay thất bại tại giải, thì U16 Việt Nam cũng xem đây là một bài học, tiếp tục học hỏi để hoàn thiện mình. Tất cả không nên quá buồn chỉ vì một thất bại ở giải trẻ, họ càng không thể vui sau những trận thắng ở tầm khu vực. Phía trước U16 Việt Nam vẫn là những đỉnh núi cao cần phải chinh phục, gần nhất là vòng chung kết U16 châu Á 2016 diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 9 tới.

Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chia thành hai cánh quân về nước, một nhóm về TP HCM còn một nhóm về Hà Nội. Trong thời gian tới, cầu thủ U16 Việt Nam có thể sẽ trở thành đối thủ của nhau tại vòng chung kết U17 quốc gia, trước khi đội tuyển U16 tập trung để đi Trung Quốc tập huấn chuẩn bị cho giải châu Á.

T.L