1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Pháp bị treo giò… 91 năm

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) mới đây đã gây sửng sốt khi quyết định treo giò cầu thủ nghiệp dư Ali Bedredine tới… 91 năm.

Lý do dẫn tới việc có án treo giò “vô tiền khoáng hậu” này là vì Ali Bedredine đã đăng ký thi đấu ở hai CLB thuộc hai giải đấu khác nhau. Sau khi phát hiện ra vụ việc, FFF đã quyết định cấm thi đấu với cầu thủ 29 tuổi này tới ngày 1/1/2100, tức là theo đó, Bedredine chỉ có thể tái xuất sân cỏ vào năm anh… 120 tuổi.

 

Cầu thủ Pháp bị treo giò… 91 năm - 1
Ali Bedredine



“Thật không thể tin nổi. Tôi bị treo giò tới 91 năm trong khi không hề làm cái gì sai trái cả”, Bedredine bức xúc trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Chronofut. “Tôi đã gửi đơn đăng ký thi đấu cho một đội bóng nhưng nó đã đóng cửa sau đó 8 tháng nên buộc lòng tôi phải tìm tới một đội bóng khác”.

 

“Tôi không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp và chỉ muốn chơi bóng thêm 1-2 năm nữa trước khi trở thành giáo viên. Vậy nhưng án treo giò này đã tước đi cơ hội chơi bóng của tôi. Thật là nực cười trong khi có cầu thủ chuyên nghiệp cố tình tấn công trọng tài thì chỉ bị treo giò 6 tháng, sau đó kháng án và chỉ còn bị cấm thi đấu 6 trận!”.

 

Dù thời gian để kháng án của Bedredine đã hết nhưng không phải không còn cơ hội cho cầu thủ nghiệp dư này hoàn thành tâm nguyện được chơi bóng. Sau khi FFF đưa ra quyết định này, dư luận và truyền thông Pháp đã vào cuộc, chỉ trích cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Pháp và buộc FFF phải xem lại quyết định. Cách đây 10 ngày, bản thân Bedredine cũng đã gửi một bức thư lên FFF nhưng hiện chưa có hồi âm.

 

ZZ