1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ HA Gia Lai “máu” vào chung kết gặp U23 Thái Lan

(Dân trí) - Tiền vệ CLB HA Gia Lai Văn Thanh thể hiện sự háo hức, quyết tâm sẽ cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Uzbekistan để vào trận chung kết gặp U23 Thái Lan, tại giải giao hữu quốc tế M-150.

Chiều nay, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận quyết đấu với U23 Uzbekistan. Cục diện bảng B đang có nhiều lợi thế cho U23 Việt Nam, khi các học trò của HLV Park Hang Seo chỉ cần giành một kết quả hòa là giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, U23 Uzbekistan buộc phải giành chiến thắng mới có thể tranh giải thưởng cao nhất tại giải.


U23 Việt Nam khao khát vào chung kết giải M-150 Cup gặp Thái Lan

U23 Việt Nam khao khát vào chung kết giải M-150 Cup gặp Thái Lan

Chia sẻ với báo chí sau buổi tập chiều nay, tiền vệ Văn Thanh cho biết: “Theo cảm nhận của tôi, U23 Uzbekistan là đội bóng có thể hình rất tốt. Thể lực của họ cũng rất lý tưởng, lối chơi chủ yếu thiên về bóng bổng. Trận đấu ngày mai không dễ dàng với U23 Việt Nam, nhưng toàn đội đang rất quyết tâm hoàn thành mục tiêu vào chung kết”.

Văn Thanh là 1 trong 5 cầu thủ thi đấu trọn 90 phút, bên cạnh Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh và A Hoàng. Dưới thời HLV Park Hang Seo, Văn Thanh là cầu thủ thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, lúc thì cánh tránh, lúc cánh phải, khi thì tiền vệ.

Lý giải về việc phải chơi với nhiều nhiệm vụ khác nhau trên sân, cầu thủ CLB HA Gia Lai cho biết: “Dưới thời HLV Park Hang Seo, chúng tôi được yêu cầu ép đối thủ ra biên, hạn chế những pha tấn công trực diện. Sau đó, toàn đội phải giảm thiểu các pha tạt bóng vào trong. Trong những ngày qua, U23 Việt Nam đã tập luyện tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng vào trận với U23 Uzbekistan ngày mai”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra lúc 16h ngày 13/12. Phát biểu với báo chí sau trận hòa U23 Myanmar, HLV Khaydarov Ravshan của U23 Uzbekistan nói: "Nhìn chung U23 Việt Nam là đội bóng tổ chức tốt, một đối thủ khá khó chơi.

Ở trận gặp U23 Việt Nam, chúng tôi có một vài sự thay đổi về lực lượng và hy vọng sẽ chơi tốt trước U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã phần nào chứng tỏ khả năng khi thắng đậm U23 Myanmar. Ở trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng chơi đúng theo phong cách của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Việt Nam”.

H.H (từ Buriram, Thái Lan)

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018