1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu mây Việt Nam bị xử ép trắng trợn ở Asiad 2018

(Dân trí) - Đội cầu mây nữ Việt Nam đã uất ức nhận tấm huy chương đồng ở Asiad 2018 sau khi bị trọng tài xử ép trắng trợn trong trận đấu với Hàn Quốc.

Đội cầu mây nữ Việt Nam đã chạm trán với Hàn Quốc ở trận bán kết Asiad 2018. Dù bị dẫn trước ở sét 1 nhưng chúng ta đã nhanh chóng cân bằng tỷ số ở sét 2. Điều đáng nói, sự cố đã xảy ra ở sét thứ 3.


Cầu mây nữ Việt Nam (áo vàng) bị xử ép trong trận gặp Hàn Quốc

Cầu mây nữ Việt Nam (áo vàng) bị xử ép trong trận gặp Hàn Quốc

Khi Hàn Quốc vượt lên dẫn trước Việt Nam với tỷ số 16-11 thì bảng điểm bất ngờ nhảy thêm 1 điểm cho đội cầu mây xứ Kim chi (lên 17-11). Sau đó, tới khi tỷ số là 18-11, HLV trưởng đội cầu mây nữ Việt Nam, Trần Thị Vui mới phát hiện ra sai sót này.

Tuy nhiên, tổ trọng tài đã từ chối khiếu nại của bà Trần Thị Vui vì lý do… khiếu nại muộn. Trước tình hình đó, bà Trần Thị Vui đã yêu cầu các học trò dừng thi đấu để giải quyết vụ việc.

Kết cục, sau 10 phút tranh cãi, HLV trưởng đội cầu mây nữ Việt Nam đã bị truất quyền chỉ đạo. Việc tạo cách biệt lớn giúp Hàn Quốc thắng sét 3 với tỷ số 21-12 và thắng lượt đầu tiên. Ở lượt thứ 2, họ cũng đánh bại Việt Nam với tỷ số 18-21, 21-5, 21-9 để vào chung kết. Chung cuộc, Hàn Quốc thắng với tỷ số 2-0.

Với thất bại này, đội cầu mây nữ Việt Nam đã giành huy chương đồng ở Asiad 2018.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018