1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carles Puyol không thể cùng Tây Ban Nha tham dự EURO 2012

(Dân trí) - Trung vệ Carles Puyol sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật nội soi đầu gối phải vào ngày 12/5 tới và thời gian cần để bình phục dự kiến là 6 tuần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Puyol chắc chắn sẽ không thể cùng Tây Ban Nha tham dự EURO 2012...

Một thông tin thực sự quá tồi tệ đã đến với Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha khi trung vệ Carles Puyol buộc phải lên bàn mổ trong thời gian sắp tới. Chính vì vậy , hậu vệ kỳ cựu 34 tuổi này sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết Copa del Rey, cơ hội duy nhất để Barca cứu vãn một mùa giải thất bại đồng thời cũng bỏ lỡ nốt cơ hội tham gia chiến dịch bảo vệ chức vô địch Euro cùng đội tuyển Tây Ban Nha tại Ba Lan và Ukraine.

 
Carles Puyol không thể cùng Tây Ban Nha tham dự EURO 2012
Chấn thương của Puyol là một tổn thất rất lớn cho tham vọng bảo vệ chức vô địch của ĐT Tây Ban Nha

CLB Barcelona cũng đã chính thức xác nhận thông tin này khi thông báo: “Sau khi trải qua những xét nghiệm để chẩn đoán độ nghiêm trọng của chấn thương, Puyol sẽ phải thực hiện ca phẫu thuật nội soi vào ngày 12/5.” Ngoài ra, đội bóng xứ Catalan cũng cho thời gian ít nhất để thủ quân của họ có thể trở lại chơi bóng bình thường là 6 tuần.

Chấn thương của Puyol đã đến trong trận derby xứ Catalan cuối tuần qua với Espanyol, sau khi trận đấu kết thúc trung vệ kỳ cựu này đã cảm thấy khó chịu ở đầu gối phải. Ngay sau khi rời khỏi Nou Camp, Carles Puyol được đưa đến phòng y tế của Barcelona, nơi anh đã trải qua những xét nghiệm trước khi nhận được tin mình bị chấn thương. Người sẽ thực hiện ca phẫu thuật Puyol sẽ là bác sĩ Ramon Cugat.

Chấn thương mà Puyol gặp phải chắc chắn buộc HLV Vicente del Bosque buộc phải gạch tên trung vệ trụ cột của La Furia Roja khỏi danh sách các cầu thủ sẽ tham dự Euro 2012 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/5. Euro 2012 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 8/6, còn đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch vào ngày 10/6 gắp đối thủ sừng sỏ Italia.

Sự vắng mặt của một trung vệ đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Puyol thực sự là một tổn thất vô cùng lớn cho đội tuyển Tây Ban Nha, đặc biệt là khi vào thời điểm hiện tại trong tay HLV Vicente del Bosque không có quá nhiều sự lựa chọn đáng tin cậy cho vị trí trung vệ. 

Carles Puyol không thể cùng Tây Ban Nha tham dự EURO 2012

Ramos chắc chắn sẽ phải kéo vào giữa đá cặp trung vệ với Pique

Hai cái tên khả dĩ nhất hiện tại là Sergio Ramos và Gerard Pique gần như chắc chắn sẽ đá cặp với nhau tại trung tâm hàng phòng ngự tại Ba Lan và Ukraine sắp tới. Javi Martinez cũng gần như có một suất cứng, mặc dù sở trường là vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng trong mùa giải vừa qua thủ quân của Athletic Bilbao đã thi đấu rất xuất sắc khi được HLV Bielsa kéo về thi đấu ở vị trí trung vệ.

Chính HLV Vicente del Bosque cũng đã từng sử dụng Martinez ở vị trí trung vệ trong trận giao hữu với Chile (thắng 3-2) và những phút cuối trận giao hữu với Italia (thua 1-2). Cái tên Raul Albiol cũng được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm khoác áo La Furia Roja nhiều năm tại các giải đấu lớn, tuy nhiên cựu trung vệ của Valencia lại không thể hiện được nhiều trong hai mùa giải vừa qua trong màu áo Real Madrid khi ít được Mourinho tin tưởng.

Ngoài 4 cầu thủ Ramos, Pique, Albiol, Martinez, những phương án khác dường như khó có thể khiến HLV Del Bosque hài lòng. Cựu binh Marchena, cầu thủ khoác áo Villarrealđã luống tuổi và sa sút phong độ, Domínguez và Botía là những trung vệ có tiềm năng nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và chưa một lần khoác áo La Roja, trong khi đó Víctor Ruiz và San Jose thì đã bị gạch tên.

Một phương án khác để bù đắp sự thiếu hụt nhân sự ở trung tâm hàng phòng ngự chính là Sergio Busquets, cầu thủ không ít lần Pep Guardiola buộc phải kéo về thi đấu trung vệ để “chữa cháy” khi hàng phòng ngự Barcelona khủng hoảng, tuy nhiên HLV của Barca cũng không thực sự an tâm với những màn trình diễn của cậu học trò.

 
Carles Puyol không thể cùng Tây Ban Nha tham dự EURO 2012
Busquets cũng là một phương án cần tham khảo cho Del Bosque khi Tây Ban Nha khủng hoảng hàng thủ

Không chỉ gây ra sự xáo trộn trong việc HLV Vicente del Bosque lựa chọn những cái tên cho vị trí trung vệ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hành lang hai cánh. Với việc Ramos chắc chắn sẽ bị kéo vào giữa đá trung vệ, hai cánh chỉ còn Arbeloa và Jordi Alba là có được suất cứng, hậu vệ đa năng Pablo Iraola cũng có nhiều cơ hội được chọn nếu như Del Bosque ưu tiên sự chắc chắn cho hành lang hai cánh, ngoài ra còn có thể kể tới Juanfran, Monreal…

Ngọc Trung