1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Càng suy thoái kinh tế, lương cầu thủ Premier League càng tăng

(Dân trí) - Theo thống kê, mức lương của những cầu thủ Premier League đã tăng 62% kể từ năm 2005 bất chấp sự suy thoái kinh tế ở châu Âu. Hiện tại, mức lương trung bình của những “ngôi sao” giải đấu này là 1,1 triệu bảng/mùa.

Theo những nghiên cứu kể từ mùa giải 2005/2006 của các chuyên gia, mức lương của giải Premier League đã tăng kỷ lục trong những năm qua và hiện tại, trung bình mỗi “ngôi sao” của giải đấu này đang nhận khoảng 1,1 triệu bảng/năm (khoảng 21.000 bảng/tuần) chưa tính thưởng và phụ phí khác.


Càng suy thoái kinh tế, lương cầu thủ Premier League càng tăng - 1

Man City cũng góp phần không nhỏ “kéo” lương trung bình tại Premier League lên cao

Đây thực sự là con số khiến nhiều người giật mình nếu biết rằng mức lương trung bình của họ đã tăng 62% kể từ năm 2005 bất chấp “cơn bão” suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng tới toàn châu Âu.

Bên cạnh đó, con số 1,1 triệu bảng/mùa cũng “giúp” giải đấu này phá kỷ lục trả lương cao ở mùa giải 2009/10 (trung binh chỉ… 1 triệu bảng). Thậm chí, một cầu thủ không danh tiếng ở giải Premier League cũng nhận lương cao hơn mức trung bình của đội tuyển quốc (khoảng 26.000 bảng/2 tuần).

Cũng theo tính tới cũng những chuyên gia, nếu tính cả những khoản tiền thưởng, phụ phí khác (bản quyền hình ảnh, tiền tài trợ…), những cầu thủ hoàn toàn có thể nhận số tiền gấp đôi mức lương cơ bản của họ.

Ông Nigel Currie, chuyên gia lĩnh vực này cho biết: “Hầu hết các cầu thủ trong đội hình 1 của đội bóng ở Premier League có thể kiếm khoảng 200.000 – 300.000 bảng thu nhập ngoài lương, nâng tổng số tiền trung bình họ nhận được lên khoảng 2 triệu bảng.

Mức lương của Premier League đã phản ánh sự thật rằng giải đấu này thực sự trở thành thương hiệu thể thao trên toàn thế giới bên cạnh Olympics và World Cup. Tuy nhiên, Premier League còn lợi thế hơn vì giải đấu này diễn ra hàng tuần, kéo dài liên tục suốt 9 tháng”.

Hiện tại, mức lương của những cầu thủ cấp cao ở Premier League như Torres, Tevez, Rooney, Yaya Toure đều nhiều hơn 200.000 bảng/tuần (khoảng hơn 10 triệu bảng/năm) và ngoài ra nếu tính cả những phụ phí, họ hoàn toàn có thể nhận thêm khoảng 4-10 triệu bảng.

Theo số liệu của trang web Sporting Intelligence cung cấp đầu năm nay, Chelsea đang là đội bóng “chịu chơi” nhất Premier League khi những cầu thủ của đội bóng này đều đặn nhận 72.000 bảng/tuần (tương đương 3.75 triệu bảng/năm). Man City ở vị trí thứ 2 với 70.000 bảng/tuần (tương đương 3,6 triệu bảng/năm).

H.Long
Theo Mirror