1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các tuyển thủ quốc gia không được ăn Tết dài ngày

(Dân trí) - Với đặc thù phải thi đấu trong những ngày gần với Tết, nên các VĐV đỉnh cao thường nghỉ Tết ít hơn người khác. Năm nay, các tuyển thủ quốc gia ở các môn bóng đá và quần vợt là những người khai xuân cho thể thao đỉnh cao Việt Nam trong những ngày đầu năm.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ là đội bóng chuyên nghiệp thi đấu quốc tế trong những ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu. Cụ thể, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trận giao hữu với U22 Malaysia trên sân Thống Nhất vào chiều 7/2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017).

Tức là để chuẩn bị cho trận đấu này, để đảm bảo thể lực, những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, và có thể là cả Trọng Đại, Đức Chinh, Tiến Dũng... sẽ tập trung từ trước đó vài ngày.

Khả năng các cầu thủ vừa nêu sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ sau vòng 4 V-League, chiều 22/1 (tức 25 tháng Chạp âm lịch), cho đến khoảng mùng 3 hoặc mùng 4 tháng Giêng năm Đinh Dậu, trước khi tập trung tập luyện trở lại.

Văn Toàn (phải) sẽ tập trung sớm cùng đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với U22 Malaysia
Văn Toàn (phải) sẽ tập trung sớm cùng đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với U22 Malaysia

Việc tập trung trước ngày thi đấu khoảng 5 – 7 ngày có thể giúp cho các cầu thủ sớm tìm lại cảm giác thi đấu, cũng như giúp họ tránh được việc sa đà vào các cuộc vui, có thể không đảm bảo về mặt thể lực cho các trận đấu quốc tế.

Cũng không lâu sau trận giao hữu quốc tế với U22 Malaysia, một số tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ trở về CLB, đá vòng 5 V-League, diễn ra trong các ngày 11 và 12/2. Đến lúc đó, xem như một năm thi đấu bận rộn sẽ chính thức trở lại với các cầu thủ.

Tuy nhiên, các cầu thủ bóng đá vẫn chưa phải là những người thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm mới Đinh Dậu, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa phải là đội có trận đấu khai xuân đầu tiên của thể thao Việt Nam, mà đội đấy là đội quần vợt.

Ngay ngày 3/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017), đội tuyển quần vợt nam Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) trong khuôn khổ giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup 2017, nhóm 2 – khu vực Châu Á, Thái Bình Dương.

Bộ đôi Lý Hoàng Nam (phải) và Nguyễn Hoàng Thiên còn phải tập luyện sớm hơn, để thi đấu Davis Cup từ ngày mùng 7 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017
Bộ đôi Lý Hoàng Nam (phải) và Nguyễn Hoàng Thiên còn phải tập luyện sớm hơn, để thi đấu Davis Cup từ ngày mùng 7 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017

Vài năm trở lại, thành tích của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam khá ổn định tại Davis Cup, bên cạnh sự thăng tiến khá ổn định của 2 tay vợt hàng đầu là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên.

Vì thế, các VĐV quần vợt chắc chắn không muốn mất đi sự đà thăng tiến này ở sân chơi hàng đầu của quần vợt đồng đội nam thế giới.

Muốn thế, những Hoàng Nam, Hoàng Thiên và các đồng đội sẽ phải hy sinh đáng kể những ngày nghỉ Tết của mình, hòng tập trung cho việc chuẩn bị trước trận đấu với Hong Kong. Nhiều khả năng ngay trong những ngày Tết, các tay vợt Việt Nam vẫn sẽ ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu nói trên.

Còn với đội tuyển futsal Việt Nam, năm ngoái họ đã phải đón Tết nơi đất khách (Uzbekistan), thi đấu VCK giải futsal vô địch châu Á 2016. Năm nay, các cầu thủ futsal Việt Nam suýt chút nữa đã... mất Tết một lần nữa.

Sở dĩ có chuyện này vì giải futsal vô địch Đông Nam Á 2016 bị dời sang tận tháng 1 năm 2017. Đội tuyển futsal Việt Nam giờ chót không thể đăng ký tham dự, vì vướn lịch thi đấu các giải trong nước, cũng như muốn dồn sức cho SEA Games diễn ra vào giữa năm, và cho Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm nay.

Thành ra, các tuyển thủ futsal Việt Nam giờ chót có thêm thời gian để nghỉ Tết, không phải chịu cảnh năm thứ 2 liên tiếp đón Tết xa gia đình.

Kim Điền

Các tuyển thủ quốc gia không được ăn Tết dài ngày - 3