1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Anh vắng Rooney 2 trận đầu tại EURO 2012

Các phương án thay thế “gã Shrek”

(Dân trí) - Những nỗ lực không biết mệt mỏi của FA cũng chỉ khiến UFFA giảm án cho Rooney chút ít và anh vẫn phải vắng mặt 2 trận đấu đầu tiên của tuyển Anh tại vòng bảng EURO 2012. Như thế, HLV Capello vẫn buộc phải tìm người thay thế “gã Shrek”…

Hai trận đấu là quá nhiều ở một vòng bảng chỉ có 3 trận đấu, chính vì thế Capello cũng không thể kỳ vọng nhiều vào những đóng góp của Rooney ở vòng bảng. Vì rất có thể khi tiền đạo này trở lại thi đấu, cục diện của bảng đấu đã an bài. Thực tế, cũng không phải chờ đến tận bây giờ, Don Fabio mới bắt tay vào tìm người đá thay Rooney, ông đã tìm từ hai trận giao hữu với Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Xin điểm qua các gương mặt có tiềm năng nhất sẽ thay thế vị trí của Rooney ở EURO 2012.
 
Các phương án thay thế “gã Shrek” - 1
Bent được xem là sự thay thế phù hợp nhất vị trí Rooney để lại

1. Darren Bent - (CLB) Aston Villa - 13 trận, 4 bàn thắng (tính ở tuyển Anh)

Những mùa giải gần đây, Bent có phong độ rất ổn định dù anh luôn thi đấu ở các đội bóng hạng trung của giải Ngoại hạng như Sunderland hay Aston Villa. Tại tuyển Anh, Bent cũng được xem như ứng viên thay thế xứng đáng nhất vị trí của Rooney để lại, nếu Capello chọn sơ đồ chiến thuật sử dụng 2 tiền đạo. Ở trận đấu gặp TBN, Capello cũng đã thử nghiệm sử dụng Bent thay thế vai trò của Rooney.

2. Peter Crouch - Stoke City - 42 trận, 22 bàn

Nếu xét về hiệu suất ghi bàn Crouch đứng đầu trong danh sách ứng viên thay thế Rooney. Lợi thế về chiều cao của Crouch rất phù hợp với lối chơi bóng bổng của tuyển Anh. Nếu chơi với sơ đồ 1 tiền đạo, sẽ khó ai phù hợp hơn “Sếu vườn”. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, anh luôn bị Capello lãng quên, nhưng trong tình cảnh bí bách như hiện tại rất có thể chiến lược gia người Italia sẽ nghĩ lại.

3. Jermain Defoe - Tottenham - 45 trận, 15 bàn

Dù không có thể hình tốt, nhưng bù lại Defoe có khả năng di chuyển khá nhanh nhẹn và dứt điểm tốt. Anh cũng rất thích hợp trong sơ đồ chơi với hai tiền đạo. Vấn đề là ở mùa giải năm nay, Defoe không có nhiều cơ hội ra sân trong đội hình của Tottenham. Nếu không cải thiện được điều đó, rất khó để Capello có thể lựa chọn anh.
 
Các phương án thay thế “gã Shrek” - 2
Carroll vẫn chưa thể hiện được nhiều trong màu áo tuyển Anh
 
4. Andy Carroll - Liverpool - 3 trận, 1 bàn thắng
 
Bản hợp đồng “khủng” tới 35 triệu bảng của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng đầu năm nay. Tuy nhiên, từ khi rời Newcastle, những gì mà Carroll thể hiện lại ít ỏi, chưa xứng tầm với số tiền mà đội chủ sân Anfield bỏ ra để có được anh. Điều đó cũng khiến khả năng của tiền đạo này đang rất bị nghi ngờ. Và nếu không cải thiện được phong độ, một suất cùng tuyển Anh tại EURO 2012 cũng chưa chắc với Carroll chứ chưa nói vị trí ra sân chính thức.
 
5. Gabriel Agbonlahor - Aston Villa - 3 trận, 0 bàn thắng.

Khả năng của Agbonlahor đã được chứng minh trong màu áo của Aston Villa, nhưng ở tuyển Anh thì gần như là con số không. Bản thân Agbonlahor cũng không phải là một tiền đạo thực thụ, khi anh có thiên hướng chơi dạt ra cánh nhiều hơn. Vì thế có lẽ trong trường hợp bí bách nhất, Capello mới sử tiền đạo của Aston Villa để thay thế vai trò của Rooney.

6. Steven Gerrard - Liverpool - 89 trận, 19 bàn

Steven Gerrard không phải là một tiền đạo, nhưng anh từng thi đấu rất tốt trong vai trò như một tiền đạo lùi trong màu áo của Liverpool. Đây cũng là một phương án mà Capello có thể tính đến. Tuy nhiên, việc đẩy Gerrard lên cao cũng khiến tuyến giữa của “Tam sư” mất đi một tiền vệ giỏi. Trong bối cảnh Lampard đang sa sút phong độ thì việc “hi sinh” Gerrard cũng sẽ là biện pháp “cực chẳng đã mới phải làm” đối với Don Fabio.
 
Các phương án thay thế “gã Shrek” - 3
Cả Gerrard cũng được tính đến trong khả năng thay thế vai trò của Rooney
 
7. Daniel Sturridge - Chelsea - 1 trận, 0 bàn

Sturridge thi đấu khá tiến bộ trong thời gian qua, thậm chí một vài trận đấu gần đây anh còn chiếm được vị trí chính thức trong đội hình của Chelsea. Nếu tiếp tục giữ được phong độ như trong giai đoạn đầu mùa giải, Sturridge sẽ có cơ hội ở tuyển Anh. Điểm mạnh của cựu tiền đạo Man City là tốc độ tốt và vị trí thi đấu sở trường của anh là trung phong.

8. Danny Welbeck - MU - 3 trận, 0 bàn

Sau mùa giải trước thi đấu tiến bộ, Welbeck không những được Alex Ferguson trọng dụng tại MU mà còn được Capello triệu tập lên tuyển Anh. Ở giai đoạn đầu mùa vừa qua, Welbeck đã ghi được tới 5 bàn cho MU. Nếu duy trì phong độ đó, anh sẽ là đối thủ nặng ký để thay thế vị trí đàn anh Rooney tại tuyển Anh.

9. Bobby Zamora - Fulham- 2 trận, 0 bàn thắng

Tiền đạo của Fulham luôn nhận được sự ưu ái từ Capello. Tháng 5 vừa qua, vị thuyền trưởng tuyển Anh đã triệu tập tiền đạo này ngay khi anh vừa trở lại sau chấn thương nặng cho trận đấu gặp Thụy Sĩ ở vòng loại EURO 2012. Ở trận giao hữu gặp Thụy Điển vừa qua, anh đã được thi đấu tới 70 phút trong đội hình của “Tam sư”. Zamora là mẫu tiền đạo mạnh mẽ, anh được chú ý tới nếu Capello chọn chơi với chiến thuật 4-5-1.

Vĩ Giang