Cần Thơ

Các đôi chọn cầu Cần Thơ ngắm cảnh đêm Valentine

(Dân trí) - Tối ngày 14/2, trong khi nhiều bạn trẻ xuống đường bày bán hoa hồng thì các đôi tình nhân trẻ khác chọn cho mình nơi lý tưởng nhất để ở bên nhau trong ngày đặc biệt là lên cầu Cần Thơ ngắm cảnh.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 21h tối 14/2, không khí trên cầu Cần Thơ khá lạnh. Tuy nhiên, cái lạnh về đêm này cũng trở nên ấm áp hơn khi có hàng trăm đôi tình nhân đưa nhau lên cầu để trò chuyện, ngắm cảnh sông Hậu về đêm.

 

Các xe máy được dựng sát thành cầu, cứ cách nhau khoảng 2m là có một đôi, các đôi bạn trẻ cùng ngồi với nhau trên xe máy và hướng về phía trung tâm Cần Thơ. Thời điểm này, khu vực trung tâm Cần Thơ lên đèn rất đẹp.

 

Một đôi SV của trường Cao đẳng Cần Thơ cho biết: “Dù biết lên cầu Cần Thơ vào buổi tối sẽ lạnh nhưng tụi em vẫn quyết định đi vì nơi này rất lý tưởng”.

 

Bạn trai lý giải: “Lên đây có thể được ngắm Cần Thơ về đêm, được ở bên nhau trong ngày đặc biệt không sợ ai làm phiền”. Còn bạn gái thì nói vui: “Trời lạnh nên ở bên nhau sẽ thấy ấm áp hơn”.

 
Các đôi chọn cầu Cần Thơ ngắm cảnh đêm Valentine - 1

Nhiều bạn trẻ chọn cầu Cần Thơ để ở bên nhau trong ngày lễ tình nhân.

 
Nhiều đôi tình nhân khác, đa phần là các bạn trẻ SV đều có những chia sẻ về sự thú vị khi lên cầu Cần Thơ để hưởng thụ ngày Valentine. Các bạn đều biết không khí lạnh nhưng đều tỏ ra có cảm giác thoải mái hơn.

 

Bạn Nhựt Thanh (SV ĐH Cần Thơ) nói: “Em quen với bạn gái hồi tháng 4 năm rồi nên hôm nay là lần đầu tiên đưa bạn em đi chơi ngày lễ tình nhân. Em thấy năm nay có cầu Cần Thơ rất đẹp nên nghĩ sẽ ấn tượng khi ở bên nhau trên cầu để trò chuyện”.

 

Không chỉ ngồi trên những chiếc xe máy, nhiều đôi tình nhân còn chở nhau trên xe đạp rất thú vị. Khi PV đang đứng lại chụp hình lúc 21h10 thì cũng là lúc một số đôi tình nhân cùng dắt xe đạp đi bộ từ dưới đường dẫn lên dốc cầu trông rất hạnh phúc.

 

Ngồi trên cầu Cần Thơ có thể ngắm toàn bộ khu vực trung tâm Cần Thơ như bến Ninh Kiều, các tòa nhà cao tầng sáng đèn màu về đêm; bên cạnh đó, có thể ngắm khu vực Nam sông Hậu nơi đang hình thành những khu đô thị lớn.

 

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ lại chọn cầu Quang Trung (cách cầu Cần Thơ hơn 1km), cầu Ninh Kiều để…ngắm lại cầu Cần Thơ. Dù cầu Cần Thơ ngày thứ 2 không mở đèn 2 trụ lớn nhưng vẫn có đèn đường uốn cong hết sức ấn tượng.

 

Tối 14/2, các tuyến đường chính trong nội ô Cần Thơ khá náo nhiệt khi những bạn trẻ bán hoa hồng “mạnh tay” hơn. Có những điểm như tuyến đường Nguyễn Trãi (ngay trước UBND TP.Cần Thơ), công viên Lưu Hữu Phước…thì người bán đứng cả ra đường để chào mời khách mua. Khoảng 23h đêm 14/2, hoa hồng vẫn chưa bán hết nên nhiều nhóm bạn vẫn tích cực đứng bán dù đường phố đã vắng người.

 

Huỳnh Hải