1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Các CLB V-League: Xuân này dài hơn mấy xuân xưa

(Dân trí) - So với mọi năm, V-League bắt đầu muộn hơn. Sau Tết Nguyên Đán, giải đấu này mới khởi tranh. Đấy cũng chính là lý do mà nhiều đội bóng năm nay được nghỉ Tết nhiều ngày hơn các năm trước…

Lên kế hoạch nghỉ Tết thuộc vào loại sớm nhất và chi tiết nhất có lẽ là cựu VĐQG, nhưng đồng thời cũng là tân binh của V-League 2013 ĐT Long An. Đội bóng của bầu Thắng được phép “xả trại” ngay sau ngày 3/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch).

Thậm chí, theo tiết lộ của GĐĐH Võ Thành Nhiệm thì do không khí Tết cận kề mà nhiều cầu thủ của ĐT Long An không còn tinh thần thi đấu ở giải bóng đá giao hữu tứ hùng Kiên Giang, rồi đứng chót giải. Cũng sau giải đấu này, ĐT Long An không di chuyển về đại bản doanh ở Bến Lức (Long An), mà cho các cầu thủ được phép từ Kiên Giang về nhà luôn.
 
Sài Gòn XT là đội bóng nghỉ tết ngắn ngày nhất

Sài Gòn XT là đội bóng nghỉ tết ngắn ngày nhất

Đội bóng của bầu Thắng sẽ tập lại từ ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết Quý Tỵ). Theo GĐĐH Võ Thành Nhiệm thì: “Mùng 4 là ngày tốt, nên chúng tôi tranh thủ cho các cầu thủ tập khai xuân vào ngày này luôn, nhằm tìm kiếm may mắn trong năm mới”.

Cũng bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 3/2 giống ĐT Long An là trường hợp của các đội bóng Đồng Nai và Kiên Giang, sau khi họ hoàn tất giải đấu tập huấn ở Kiên Giang. Với đội bóng của HLV Lai Hồng Vân, năm nay họ đón cái Tết chưa được trọn vẹn, bởi Kiên Giang hiện là một trong những CLB khó khăn nhất V-League.

Việc chưa tìm được tiếng nói chung với nhà tài trợ khiến cho đội bóng thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện rất khó khăn, và chưa thể giải quyết ổn thỏa chế độ lương, thưởng cho các cầu thủ.

Nghỉ trước 3 đội bóng phía Nam vừa nêu 1 ngày là trường hợp của đội bóng phố núi HA Gia Lai. Trong những ngày giáp Tết, Gỗ tập huấn tại TPHCM, rồi sau ngày 2/2 (tức 22 tháng Chạp âm lịch), các cầu thủ của đội bóng phố núi được xả trại, ai về nhà nấy.

Những ngày nghỉ Tết của HA Gia Lai sẽ kéo dài trong hơn chục ngày, trước khi họ tập trung tại Pleiku trong năm mới Quý Tỵ.

So với các CLB khác, Sài Gòn XT có lẽ là một trong những đội bóng nghỉ Tết ngắn ngày nhất. Theo GĐĐH Sài Gòn XT, ông Trần Tiến Đại, đội của ông sẽ tập luyện cho đến tận ngày 7/2 (tức 27 tháng Chạp âm lịch).

Khoảng mùng 3 Tết, đội bóng thành phố sẽ có buổi tập khai xuân ở TPHCM, tức các cầu thủ của Sài Gòn XT chỉ được nghỉ 5 ngày. Sở dĩ đội bóng của anh em nhà bầu Thụy – bầu Thủy nghỉ ít như vậy bởi ngay sau Tết Nguyên Đán, họ sẽ có trận tranh Siêu cúp quốc gia với nhà ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng vào ngày 23/2 (14 tháng Giêng năm Quý Tỵ).

Tiếp sau đó, Sài Gòn XT sẽ đối diện với một lịch thi đấu dày đặc, trên cả 3 mặt trận là V-League, cúp quốc gia và AFC Cup 2013. Chính vì lẽ đó mà đội bóng thành phố muốn rèn quân thật kỹ, cũng như không muốn để các cầu thủ nghỉ quá nhiều ngày, nhằm tránh việc họ có thể bị mất sức sau những cuộc vui trong dịp Tết.

Riêng các ngoại binh của Sài Gòn XT cũng không về quê trong dịp Tết, bởi những ngày nghỉ quá ngắn, đồng thời đội bóng thành phố cũng muốn giữ cho các ngoại binh có được sự tập trung, thay vì vi vu khắp chốn, có thể làm hại đến thể lực.

Về chuyện thưởng Tết, dù chưa công bố chính thức, nhưng nhiều khả năng Sài Gòn XT sẽ thưởng cho mỗi cầu thủ 5 triệu đồng. Đấy cũng là mức thưởng mà khá nhiều đội bóng áp dụng trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

B.Bình Dương từ vài năm nay luôn duy trì mức thưởng 5 triệu đồng/cầu thủ và có thể Tết này họ cũng sẽ giữ khung đó. Hà Nội T&T vốn nổi tiếng chịu chơi, từng thưởng cho mỗi cầu thủ vài chục triệu đồng năm trước, nhưng bây giờ cũng chỉ dám chi thưởng ở mức 5 – 10 triệu đồng/người.

Trong bối cảnh mà các CLB đang thắt chặt chi tiêu, thì những mức thưởng Tết kể trên có lẽ chỉ nhằm động viên tinh thần các cầu thủ là chính. Ngoài ra, trước khi cho quân mình xả trại, hầu hết những người làm chuyên môn đều nhắn nhủ các cầu thủ rằng “vui xuân chớ quên nhiệm vụ”, Tết này giới quần đùi áo số được nghỉ dài ngày hơn các Tết trước, nên yêu cầu về ý thức tự giữ sức khỏe càng được đòi hỏi cao hơn.

Kim Điền