1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các cầu thủ bị Ferguson bỏ rơi trước Rooney

(Dân trí) - Trong hơn 26 năm cầm quân tại MU, Ferguson từng có nhiều cầu thủ được ông rất cưng chiều, bảo vệ, tuy nhiên khi những ngôi sao này làm ảnh hưởng tới đội bóng, họ đã nhanh chóng phải cuốn gói rời MU. Điều đó có thể sẽ khiến Rooney phải lo lắng.

Jim Leighton: 1988-91

 

Danh hiệu: FA Cup 1990.

Các cầu thủ bị Ferguson bỏ rơi trước Rooney
 

Leighton theo Ferguson từ Aberdeen đến Old Trafford, có thể nói anh là học trò cưng của vị chiến lược gia người Scotland. Ở trận chung kết chung kết FA Cup năm 1990 gặp Crystal Palace, anh đã chơi không tốt và khiến MU thủng lưới trước 3 bàn, những nỗ lực của các đồng đội trong màu áo “Quỷ đỏ” đã giúp trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3.

 

Vì lỗi lầm đó, Leighton đã bị bỏ rơi và người đứng trong khung gỗ trận đá lại là Les Sealey, người đã có một trận đấu tỏa sáng rực rỡ để giúp MU giành chiến thắng 1-0. Sealey vẫn lựa chọn ra sân đầu tiên trong đội hình của MU sau đó, trong Leightona không bao giờ chiếm lại được sự tin tưởng của Alex Ferguson. 1 năm sau trận chung kết định mệnh ấy, anh rời Old Trafford.

 

Jaap Stam: 1998-2001

 

Danh hiệu tại MU:  Premier League: 1999, 2000, 2001, FA Cup: 1998 Champions League: 1999, Intercontinental Cup: 1999.

 
Các cầu thủ bị Ferguson bỏ rơi trước Rooney


Sau khi trải qua ba mùa giải thành công tại Old Trafford, trung vệ người Hà Lan nhanh chóng bị Ferguson đẩy khỏi Old Trafford. Nguyên nhân vì cầu thủ này đã tiết lộ trong cuốn tự truyện rằng MU đã tiếp cận bất hợp pháp để có được anh trước đó

 

Stam gia nhập Serie A Lazio bên nơi ông đã giành Italia Cup vào năm 2004 trước khi chuyển đến AC Milan, nơi ông đã giành Siêu Cup Italia cũng vào năm đó. Hậu vệ đã kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Ajax, nơi ông đoạt cúp Hà Lan trong năm 2007.

 

Ferguson sau đó thừa nhận rằng bán Stam là một sai lầm. “Chúng tôi nhận được lời mời từ Lazio, 16,5 triệu USD cho một trung vệ 29 tuổi. Đó là một đề nghị tôi không thể từ chối”, Ferguson cho biết trong năm 2006. “Nhưng đó là một sai lầm, anh vẫn còn chơi ở Ajax với phong độ rất là tốt”.

 

David Beckham: 1993-2003

 

Danh hiệu tại United: Premier League: 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003; FA Cup: 1996, 1999, Champions League: 1999, Intercontinental Cup: 1999.

 
Các cầu thủ bị Ferguson bỏ rơi trước Rooney


Mối quan hệ của Beckham với Ferguson chạm mức thấp nhất trong tháng 2 năm 2003 khi vị chiến lược gia của MU nổi giận trong phòng thay đồ và sút bay một chiếc giày làm cho Beckham bị rách mí mắt. Ngay sau mùa giải năm đó Beckham ra đi và đích đến của anh là Real Madrid.

 

Gắn bó với đội bóng hoàng gia TBN 4 năm, Beckham đã giành Siêu cúp Tây Ban Nha vào năm 2003 và danh hiệu vô địch trong năm 2007. Sau đó gia nhập MLS để đầu quân cho Los Angeles Galaxy trước khi cho mượn tại AC Milan. Anh gia nhập Paris Saint Germain vào tháng Giêng năm 2013.

 

Ruud van Nistelrooy: 2001-06

 

Danh hiệu tại MU: Premier League: 2003, FA Cup: 2004, League Cup: 2006.

 
Các cầu thủ bị Ferguson bỏ rơi trước Rooney


Sau 5 mùa ghi bàn sung mãn tại Old Trafford, tiền đạo người Hà Lan đã phải ngồi dự bị trong trận chung kết League Cup với Wigan Athletic năm 2006 tại sân vận động Thiên niên kỷ trong bối cảnh tin đồn về sự căng thẳng giữa anh và Cristiano Ronaldo. MU thắng 4-0, và Van Nistelrooy đã phải ngồi ngoài thêm 6 trận nữa trước khi theo chân Beckham đến Real Madrid vào Hè năm đó.

 

Van Nistelroy gia nhập Real Madrid, nơi anh đã giành hai chức vô địch liên tiếp năm 2007 và 2008 và Siêu cúp Tây Ban Nha 2008. Sau đó anh đầu quân cho Hamburg và Málaga trước khi treo giày tháng 5 năm 2012.

 

Roy Keane: 1993-2005

 

Danh hiệu tại MU: Premier League: 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003; FA Cup: 1994, 1996, 1999, 2004; Champions League: 1999, Intercontinental Cup: 1999.

 
Các cầu thủ bị Ferguson bỏ rơi trước Rooney


Keane trở thành đội trưởng của MU sau khi Eric Cantona nghỉ chơi bóng, anh nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của đội bóng này cả trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ. Phong cách chơi bóng của Roy Keane rất mạnh mẽ nhưng anh luôn được sự ủng hộ tuyệt đối từ Alex Ferguson. Chỉ đến khi cầu thủ này trong cuộc phỏng vấn trên MUTV, kênh truyền hình chính thức của CLB, đã chỉ trích các đồng đội mạnh mẽ sau trận thua Middlesbrough đầu năm 2005, mối quan hệ thày trò mới rạn nứt.

 

“Nạn nhân” của Keane là Rio Ferdinand, “Chỉ vì bạn được trả tiền 120.000 bảng/tuần và chơi tốt trong 20 phút trong trận gặp Tottenham, bạn nghĩ rằng bạn là một siêu sao”. Vài tuần sau, Alex Ferguson tống Keane sang Celtic theo dạng cho mượn và anh chẳng bao giờ còn cơ hội khoác áo MU. Keane sau đó đầu quân cho Celtic rồi nhanh chóng giải nghệ và trở thành HLV.

 

Wayne Rooney: 2004-nay

 

Danh hiệu tại MU: Premier League: 2007, 2008, 2009, 2011; League Cup: 2006, 2010; Champions League: 2008; Club World Cup: 2008.

 
Các cầu thủ bị Ferguson bỏ rơi trước Rooney


 
Rooney đánh mất vị trí của mình như là cầu thủ tại bất khả xâm phạm tại Old Trafford khi Robin van Persie xuất hiện, anh cũng bất ngờ không có tên trong đội hình chính thức của MU trong trận tiếp đón Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 vừa diễn ra. Phải chăng đây sẽ là dấu hiện, của Rooney sẽ phải ra đi?
 
Phù Sa