1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

C. Ronaldo và nỗi khiếp sợ của những “người cũ” quay lại Old Trafford

(Dân trí) - Rạng sáng mai, Cristiano Ronaldo sẽ bước ra thảm cỏ Old Trafford không phải trong màu áo Đỏ Manchester United, mà là sắc áo trắng của Real Madrid.

Lần đầu tiên kể từ bản hợp đồng 80 triệu bảng, CR7 có dịp tái ngộ các CĐV M.U, nơi anh "coi như ngôi nhà thứ hai". Ronaldo sẽ thi đấu như thế nào ? Các CĐV MU sẽ đón tiếp thần tượng một thời của họ ra sao ?

Ronaldo không phải cầu thủ đầu tiên trong lịch sử trở lại Old Trafford trong màu áo đối địch. Từ trước đến nay có không ít trường hợp ra đi và trở lại, thậm chí còn trong màu áo nhiều đội bóng kỳ phùng với MU như: Liverpool, Arsenal, Manchester City... dù HLV Ferguson khá hạn chế bán quân trực tiếp cho các đội bóng này.
 
Tevez luôn bị căm ghét mỗi khi quay lại Old Trafford

Tevez luôn bị căm ghét mỗi khi quay lại Old Trafford

Không phải những CĐV quá tiêu cực, nhưng người hâm mộ Manchester United cũng chẳng hiền lành gì. Và dù Ronaldo luôn tỏ ra chuyên nghiệp, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì bên ngoài (trong trận lượt về La Liga gặp Barca, dù liên tục bị chiếu đèn laze xong Ronaldo vẫn chơi rất hay, và còn lập công trên chấm penalty), song màn tái ngộ của CR7 với hơn 70 triệu người hâm mộ MU luôn được chú ý. Old Trafford sẽ là "Nhà hát của những giấc mơ" với Ronaldo, hay "Địa ngục của những ác mộng" ? Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài màn tái ngộ của CĐV M.U với những cựu cầu thủ.

Carlos Tevez: Apache từng là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất tại Old Trafford bởi tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Nhưng quan hệ giữa anh với HLV Ferguson, đồng đội và các CĐV đã đổ vỡ sau khi Tevez quyết định đầu quân cho đội bóng đối địch Manchester City. Trong lần đầu trở lại Old Trafford tháng 9/2009, Tevez không ghi bàn, song anh kiến tạo một đường chuyền thành công cho Gareth Barry mở tỉ số cho City. Tuy nhiên chung cuộc, đội bóng mới của Tevez vẫn thua 3-4 bằng pha ghi bàn ở phút 90'+6 của Owen.

Tan trận, Tevez phải nhận một cơn mưa tiền xu từ các CĐV MU. Không vừa, Apache cũng vặc lại rằng: "Trong trận đấu derby thành Manchester, tôi đã quyết định sẽ không ăn mừng", Tevez phát biểu trên Daily mail, "nhưng sau cách đối xử tồi tệ mà tôi nhận được từ các cổ động viên, tôi đã thay đổi quan điểm về việc này. Nếu ghi bàn trong trận derby lần tới, chắc chắn tôi sẽ ăn mừng”. 

Với hành động này, tiền đạo Argentina trở thành cái gai trong mắt các CĐV M.U. Đến cả Evra, người bạn thân của Tevez trong thời gian ở Old Trafford cũng nổi giận với anh. Sau này, hội CĐV Manchester United phát động một chiến dịch "tẩy chay áo đấu Tevez". Đến giờ, bất cứ khi nào trở lại Old Trafford, Tevez đều phải nhận màn chào hỏi không mấy thiện cảm từ người MU.

David Beckham: Trái với Tevez, Beckham vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp với các CĐV Quỷ Đỏ dù anh chia tay màu áo MU đã nhiều năm. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh từng có dịp trở lại Old Trafford trong màu áo AC Milan tháng 3/2010 trong một trận đấu tại Champions League. Các CĐV Quỷ Đỏ đón chào Becks như đứa con xa quê trở về nhà. Những tiếng vỗ tay, hoan hô vang dậy từ 4 khán đài khi "số 7" vào sân thay người. Becks vô cùng xúc động: "Ước gì tôi chưa từng rời bỏ MU".
 
Milan của Beckham thua tan tác trước MU tại Old Trafford

Milan của Beckham thua tan tác trước MU tại Old Trafford

Paul Ince: Đội trưởng Da màu đầu tiên của đội tuyển Anh từng khoác áo cả Manchester United và Liverpool, 2 đội bóng nổi tiếng "ghen ăn tức ở" nhau trong các trận derby Đỏ của nước Anh. Sau 6 năm khoác áo MU (1989 - 1995), Ince sang Inter Milan hai mùa giải (1995 - 1997) trước khi trở lại nước Anh trong màu áo Liverpool. Thời gian này, Ince thường xuyên có những màn tái ngộ thú vị với Manchester United. Đáng chú ý, trong mùa giải thứ hai, Paul Ince ghi bàn thắng quí như vàng gỡ hòa 1-1 cho Liverpool trong trận lượt đi Premier League 1997/1998. Sau đó, cầu thủ này có màn ăn mừng trước mắt các CĐV Liverpool, từ đây anh chính thức trở thành cái gai trong mắt các CĐV Manchester United.

Các thành viên khác của Thế hệ ăn Ba 1998/1999

Phil Neville là một trường hợp khác thành công sau khi chuyển từ MU sang Everton. Cậu em nhà Neville giờ là đội trưởng, trụ cột của The Toffee, và thường xuyên có những chuyến trở về Old Trafford trong khuôn khổ Premier League. Cũng giống Beckham, Phil không có vấn đề gì với các CĐV Quỷ Đỏ. Anh thường xuyên được chào đón như một thành viên cũ trở về nhà.

Tương tự, Nicky Butt cũng từng có dịp trở thành địch thủ của MU trong màu áo Newcastle, trong khi Teddy Sheringham từng trở lại Old Trafford trong vai trò tiền đạo của Tottenham Hotspur. Dwight Yorke và Andy Cole là hai cầu thủ Thế hệ Ăn ba khác từng có dịp về lại Old Trafford, với Yorke là cùng Sunderland còn Cole là cùng Manchester City (thời đội bóng này chưa thuộc về các tỉ phú Ả rập). Họ đều duy trì quan hệ tốt đẹp với Old Trafford. Trong những dịp kỷ niệm đặc biệt như vụ tưởng niệm máy bay rơi ở Munich, các trận chia tay sân cỏ của Scholes, Cantona... Butt, Sheringham, Yorke, Cole cũng thường xuyên góp mặt trong đội hình Huyền thoại MU.

Huyền Châu